Aa

Bất động sản 24h: Cách nào thoát “bẫy“ thổi giá, sốt đất ảo?

Thứ Sáu, 04/03/2022 - 11:39

Cách nào thoát "bẫy" thổi giá, sốt đất ảo?; Gỡ bất cập trong đấu giá đất; Bất động sản bán lẻ: Tiềm năng dài hạn từ tình hình vĩ mô và cơ cấu dân số... là những thông tin bất động sản nổi bật trong 24h qua.

Cách nào thoát "bẫy" thổi giá, sốt đất ảo?

Bất chấp việc “chiếc vòng kim cô” pháp lý đang dần siết lại ngày càng chặt, một bộ phận “cò” nhà đất vẫn tìm mọi cách để tung ra đủ các chiêu trò thổi giá, tạo nên những cơn sốt đất ảo, khiến không ít nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư mới rơi vào giữa ma trận.

Những ngày đầu tháng 3, khi dư âm về sự việc một công ty môi giới "xua" nhân viên đi tạo nóng sốt chốt đất ở Bình Phước chưa hạ nhiệt, thì những ngày gần đây xuất hiện một hiện tượng khá phổ biến là loạt nhà đầu tư đang rao bán cắt lỗ tại các lô đất... trên giấy.

Không nằm ngoài dự báo của giới chuyên gia, những đợt sóng lên giá của nhà đất vẫn đang tiếp tục nóng lên từng ngày kể từ đầu năm 2022. Ở nhiều nơi, các cơn sốt đất cục bộ xảy ra khiến giá tăng dựng đứng, đặc biệt hiện tượng phân lô bán nền ồ ạt khiến nền nhiệt thị trường ngày càng tăng.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Bất động sản bán lẻ: Tiềm năng dài hạn từ tình hình vĩ mô và cơ cấu dân số

Đánh giá tổng quan về triển vọng phát triển của phân khúc bất động sản bán lẻ trong năm 2022, nhóm nghiên cứu CTCP Chứng khoán MB (MBS) đã đưa ra 3 luận điểm tích cực:

Thứ nhất, bất động sản bán lẻ sẽ hưởng lợi khi thị trường tiêu dùng tại Việt Nam hồi phục cùng với chính sách kích cầu của Chính phủ.

Thứ hai, các dự án được khởi động lại đón đầu chiến lược phát triển của các tập đoàn bán lẻ.

Thứ ba, tiềm năng của phân khúc này là dài hạn nhìn từ tình hình vĩ mô và cơ cấu dân số tại Việt Nam.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Gỡ bất cập trong đấu giá đất

Tại tọa đàm "Chính sách về đấu giá quyền sử dụng đất" diễn ra ngày 3/3, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV & Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia TS Cấn Văn Lực cho rằng, có khá nhiều bất cập trong vấn đề đấu giá đất.

“Tôi thấy luật đang có quy định khiến tư duy khác nhau về đất đai. Cụ thể, Luật Đất đai cho rằng đó là tài sản nên các địa phương mới chuộng đưa ra đấu giá, mong giá càng cao càng tốt. Trong khi đó, Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu đưa ra hai điều kiện rằng nhà đầu tư, chủ đầu tư phải có dự án sử dụng đất để xây dựng công trình, quy định về tính khả thi của dự án. Đây là vấn đề cần quan tâm”, ông Lực viện dẫn.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Ngắm ngôi nhà mang phong cách Bắc Âu hiện đại của cặp vợ chồng trẻ ở Quảng Nam

Ngôi nhà mang hơi hướng của phong cách Bắc Âu với tông màu chủ đạo là trắng và gỗ cùng những mảng tường trang trí ấn tượng đem đến sự mềm mại cho không gian của cặp vợ chồng trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chia sẻ với PV Reatimes, chị Kỳ Oanh (25 tuổi. đến từ TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho biết, tổ ấm nhỏ của vợ chồng chị được thiết kế theo phong cách Bắc Âu hiện đại. Tất cả thiết kế đều hướng tới sự đơn giản, mộc mạc, nhưng vẫn ấm cúng, tập trung nhiều vào các chức năng của nội thất trong nhà.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Top 10 nhà phát triển bất động sản tiềm năng nhất năm 2022

Đây là kết quả Chương trình bình chọn, xếp hạng các Thương hiệu, Sản phẩm, Dịch vụ bất động sản dẫn đầu năm 2021 - 2022 do Reatimes tổ chức, được bình chọn bởi 500.000 độc giả trên hệ thống Reatimes.vn và Hội đồng bình chọn trực tiếp, độc lập, khách quan, bao gồm các nhà báo, các chuyên gia kinh tế – luật – quy hoạch – kiến trúc – xây dựng – bất động sản hàng đầu của Việt Nam.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top