Nhà máy điện rác Sóc Sơn được xây dựng từ tháng 8/2019-5/2021. Tháng 7/2022, nhà máy chính thức hòa vào lưới điện quốc gia. Nằm trong khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội), nhà máy có tổng vốn đầu tư hơn 320 triệu USD (hơn 7.500 tỷ đồng), do Công ty CP Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội làm chủ đầu tư.
Với công suất xử lý rác thải lên tới 4.000 tấn mỗi ngày đêm, dự án có khả năng tiêu thụ khoảng 60-70% lượng rác thải sinh hoạt của toàn TP. Hà Nội – tương đương gần 5.000 tấn/ngày, công suất phát điện đạt 90MW. Đây là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Nhà máy điện rác Thâm Quyến (Trung Quốc).

Toàn cảnh nhà máy. Ảnh: Internet
Công nghệ được sử dụng tại nhà máy là công nghệ của Bỉ đốt rác thu hồi nhiệt, chuyển hóa thành điện năng – mô hình đã được nhiều nước phát triển áp dụng, mang lại hiệu quả cao trong việc vừa xử lý rác thải, vừa tạo ra năng lượng sạch.
Đặc biệt, nước rác sau xử lý có thể sử dụng làm nước trong hồ nuôi cá Koi. Không gian xung quanh nhà máy cũng được trang trí những vườn hoa, cây cảnh, hồ cá. Hình ảnh này góp phần thay đổi hoàn toàn góc nhìn truyền thống về những khu xử lý rác thải, vốn thường gắn liền sự nhếch nhác và mùi hôi khó chịu.

Nhà máy sử dụng công nghệ đốt rác của Bỉ và đốt rác hỗn hợp. Ảnh: Internet
Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ hệ thống xử lý khí thải, nước thải, tro xỉ của nhà máy đều đã được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Công tác giám sát chất lượng khí thải được kết nối trực tiếp với Trung tâm điều hành của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Khuôn viên trong nhà máy. Ảnh: Báo Xây dựng
Trước đó, vào ngày 27/6, HĐND TP. Hà Nội cũng đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo môi trường và đốt rác phát điện Hà Nội. Việc đầu tư một nhà máy đốt rác phát điện mới tại Sóc Sơn là rất cần thiết, phù hợp với chủ trương xử lý rác bằng công nghệ hiện đại, thay thế dần chôn lấp, tận dụng hiệu quả quỹ đất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Toàn bộ quy trình xử lý rác để phát điện của nhà máy điện rác Sóc Sơn đều được tự động hoá. Ảnh: Vneconomy
Giai đoạn 2030-2040, nhà máy sẽ tiếp nhận khoảng 1.500 tấn rác sinh hoạt hàng ngày và 750 tấn rác thải đã chôn lấp mỗi ngày. Từ năm 2040 trở đi, toàn bộ công suất sẽ dành cho rác sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, nhà máy còn xử lý 150 tấn bùn thải sau sấy khô mỗi ngày và phát điện với công suất lắp đặt khoảng 60MW.
Đồng thời, dự án sẽ góp phần cải thiện môi trường khu vực Sóc Sơn, giảm ô nhiễm mùi, bảo vệ sức khỏe người dân, phục hồi môi trường bãi chôn lấp hiện hữu và thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đây là kỳ vọng lớn trong việc hiện thực hóa mục tiêu giảm dần tỷ lệ chôn lấp rác thải sinh hoạt, hướng đến xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, sạch và phát triển bền vững.