Theo báo Lao Động, một lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực II, Cục Thuế tỉnh Cà Mau ngày 13/2 xác nhận đơn vị này vừa nhận được thư mời từ Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau để làm việc liên quan đến vụ kiện hành chính do ông Hồ An Tập làm nguyên đơn.
Hiện tại, ông Hồ An Tập - chủ nhân căn biệt thự từng được gọi là "đẹp nhất Cà Mau" vẫn chưa nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của Chi cục Thuế khu vực II. Theo quy định, người nộp thuế phải nộp 50% trong vòng 30 ngày sau khi có thông báo, và 50% còn lại trong 60 ngày tiếp theo. Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực II cho biết đơn vị đã mời ông Tập làm việc về nghĩa vụ nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, tuy nhiên, ông Tập cho biết không có khả năng chi trả và sẽ khởi kiện để xin chuyển mục đích sử dụng 580m2 đất.
![Biệt thự ‘đẹp nhất Cà Mau’ xây dựng trái phép: Phát hiện chủ nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính- Ảnh 1. Biệt thự ‘đẹp nhất Cà Mau’ xây dựng trái phép: Phát hiện chủ nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính- Ảnh 1.](https://cdn1z.reatimes.vn/thumb_w/864/652356615132086272/2025/2/13/biet-thu-dep-nhat-ca-mau-1-1739463976641176613966.jpg)
Chủ nhân biệt thự "đẹp nhất Cà Mau" vẫn chưa nộp thuế. Ảnh: Báo Tiền Phong
Trước đó, ông Hồ An Tập đã khởi kiện UBND TP. Cà Mau và Chủ tịch UBND TP. Cà Mau liên quan đến các quyết định hành chính trong quản lý đất đai. Trong đơn kiện, ông yêu cầu hủy bỏ các quyết định số 407, 7309, công văn số 5453 của Chủ tịch UBND TP. Cà Mau, cùng hai thông báo của Chi cục Thuế khu vực II. Đồng thời, ông yêu cầu UBND TP. Cà Mau thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng 580m2 đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở nông thôn trên phần đất đã xây dựng biệt thự.
Khoảng 3 năm trước, ông Hồ An Tập gây chú ý khi phát trực tiếp hình ảnh căn biệt thự lên mạng xã hội, tự nhận đây là căn "biệt thự đẹp nhất Cà Mau". Công trình tọa lạc trên khu đất rộng hơn 3.564m2 tại xã Tân Thành, TP. Cà Mau, do ông làm chủ.
![Biệt thự ‘đẹp nhất Cà Mau’ xây dựng trái phép: Phát hiện chủ nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính- Ảnh 2. Biệt thự ‘đẹp nhất Cà Mau’ xây dựng trái phép: Phát hiện chủ nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính- Ảnh 2.](https://cdn1z.reatimes.vn/thumb_w/864/652356615132086272/2025/2/13/biet-thu-dep-nhat-ca-mau-2-1739463976955729075460.jpg)
Sự việc biệt thự "đẹp nhất Cà Mau" xây dựng trái phép đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ảnh: Báo Dân trí
Cuối năm 2022, UBND TP. Cà Mau kiểm tra và phát hiện biệt thự xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản, dẫn đến việc bị chính quyền xử phạt 22,5 triệu đồng và yêu cầu chuyển đổi 2.260m2 đất vi phạm sang đất ở để hợp pháp hóa công trình. Đến tháng 11/2023, chính quyền tiếp tục sửa đổi nội dung xử phạt, không yêu cầu tháo dỡ biệt thự nhưng yêu cầu giữ nguyên hiện trạng và thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Tuy nhiên, ông Hồ An Tập không thực hiện chuyển đổi với lý do không đủ 10 tỷ đồng để chi trả chi phí. Đồng thời, căn biệt thự cũng được rao bán trên mạng xã hội với mức giá hơn 55 tỷ đồng.
Sau đó, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cho rằng Chủ tịch UBND TP. Cà Mau áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Tập tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính và sửa đổi, bổ sung là không phù hợp với quy định của pháp luật.