Aa

Bỏ hoang sân vận động mái vòm kín đầu tiên trên thế giới, sức chứa 70.000 chỗ ngồi

Thứ Sáu, 06/03/2026 - 21:48

Sân vận động này đóng cửa từ năm 2008 do vi phạm nghiêm trọng liên quan đến quy định phòng cháy chữa cháy.

Nằm ở ngoại ô trung tâm thành phố Houston (bang Texas, Mỹ), sân vận động Astrodome từng được xem là một biểu tượng kiến trúc và công nghệ của thế kỷ 20. Khi hoàn thành, công trình khổng lồ này được mệnh danh là “kỳ quan thứ 8 của thế giới”, đồng thời là sân vận động mái vòm khép kín đầu tiên trên toàn cầu. Ngày 4/2/2021, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công nhận Houston Astrodome là “Sân vận động thể thao đa năng có mái vòm đầu tiên trên thế giới”.

Astrodome được xây dựng với tham vọng trở thành thánh địa của bóng chày tại Houston, nhưng nhanh chóng vượt ra khỏi vai trò ban đầu. Vào giữa thế kỷ 20, nơi đây trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện lớn nhất nước Mỹ, từ các trận đấu thể thao, buổi hòa nhạc quy mô lớn cho đến những chương trình biểu diễn mạo hiểm thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Bỏ hoang sân vận động mái vòm kín đầu tiên trên thế giới, sức chứa 70.000 chỗ ngồi- Ảnh 1.

Sân vận động Astrodome. Ảnh: Vietnamnet

Ý tưởng xây dựng sân vận động mang tính cách mạng này được thúc đẩy bởi Roy Hofheinz – thị trưởng Houston thời bấy giờ, người nổi tiếng với tầm nhìn cải tiến các công trình thể thao. Dự án khởi công năm 1962 và chính thức mở cửa vào năm 1965.

Khi đi vào hoạt động, Astrodome gây ấn tượng mạnh bởi hàng loạt công nghệ tiên phong. Đây là sân vận động mái vòm có hệ thống điều hòa không khí đầu tiên tại Mỹ. Theo tờ The Sun, chi phí xây dựng ban đầu lên tới 35 triệu USD – tương đương khoảng 380 triệu USD theo giá trị hiện nay.

Từ bên ngoài, Astrodome không quá nổi bật về chiều cao, nhưng thực tế đây là một công trình khổng lồ gồm 9 tầng, trong đó có 3 tầng hầm nằm dưới lòng đất. Phần mái vòm được thiết kế đặc biệt để chịu được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, kể cả bão với sức gió lên tới 265 km/h.

Sân vận động có sức chứa khoảng 70.000 chỗ ngồi và có thể linh hoạt chuyển đổi để tổ chức nhiều môn thể thao khác nhau, bao gồm cả bóng đá. Chỉ một năm sau khi khánh thành, Astrodome đã lọt vào top 3 địa điểm được ghé thăm nhiều nhất tại Mỹ.

Tuy nhiên, hào quang của “kỳ quan thứ 8” không kéo dài mãi. Bước sang cuối thập niên 1990, Astrodome dần trở nên lỗi thời trước sự xuất hiện của những sân vận động hiện đại hơn. Trong hơn hai thập kỷ qua, công trình mang tính biểu tượng này gần như bị đóng cửa và rơi vào tình trạng bỏ hoang.

Lần cuối cùng Astrodome mở cửa đón người dân là vào năm 2005, khi khoảng 25.000 người được sơ tán tới đây để tránh cơn bão Katrina. Ba năm sau, vào năm 2008, hàng loạt vi phạm nghiêm trọng liên quan đến quy định phòng cháy chữa cháy được phát hiện, buộc sân vận động phải đóng cửa hoàn toàn.

Từ một biểu tượng kiến trúc và niềm tự hào của Houston, Astrodome giờ đây trở thành một “huyền thoại ngủ quên”, gợi nhắc về thời kỳ hoàng kim của một công trình từng làm thay đổi lịch sử thiết kế sân vận động trên thế giới.

(Tổng hợp)

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top