Bộ nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp đơn vị hành chính

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp đơn vị hành chính

Thời sự

Đây là nội dung trong báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tại cuộc họp chiều 28/2, do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì.

Đề xuất bổ sung đối tượng được lấy ý kiến khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Đề xuất bổ sung đối tượng được lấy ý kiến khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Tin tức

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ.

Sẽ sắp xếp, sáp nhập ít nhất 52 huyện, hơn 1.000 xã trong giai đoạn 2023 - 2025

Sẽ sắp xếp, sáp nhập ít nhất 52 huyện, hơn 1.000 xã trong giai đoạn 2023 - 2025

Kiến trúc - Quy hoạch

Từ nay tới năm 2025, dự kiến có 52 đơn vị hành chính cấp huyện, 1.037 đơn vị hành chính cấp xã có cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số nằm trong diện đề nghị sắp xếp.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng: “Hiệp hội BĐS Việt Nam là cầu nối tin cậy của doanh nghiệp hội viên với các cơ quan quản lý Nhà nước“

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng: “Hiệp hội BĐS Việt Nam là cầu nối tin cậy của doanh nghiệp hội viên với các cơ quan quản lý Nhà nước“

VNREA

"Hiệp hội đã chủ động phản ánh và đề xuất kịp thời các giải pháp với Chính phủ và các bộ ngành, địa phương để góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và phát triển thị trường BĐS", Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng.

Đại hội lần thứ nhất Hội Thành viên Độc lập HĐQT Doanh nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội lần thứ nhất Hội Thành viên Độc lập HĐQT Doanh nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tin tức

VNIDA đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam và chính thức ra mắt các thành viên của Hội dưới sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ đề nghị sáp nhập điểm một số tỉnh giai đoạn 2022 - 2026

Bộ Nội vụ đề nghị sáp nhập điểm một số tỉnh giai đoạn 2022 - 2026

Tin tức

Dự kiến cuối năm nay, Bộ Chính trị trình Trung ương đề án sáp nhập huyện, xã và sáp nhập điểm một số tỉnh để thực hiện từ đầu năm 2022.

Một số bộ còn "chây ì" trong các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao

Một số bộ còn "chây ì" trong các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao

Thời sự

Ghi nhận những chuyển biến tích cực về CCHC tại các bộ, địa phương nhưng ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính cho rằng, một số bộ vẫn chậm trễ hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Mặc dù nói là tham nhũng vặt nhưng lỗ nhỏ dễ đắm thuyền”

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Mặc dù nói là tham nhũng vặt nhưng lỗ nhỏ dễ đắm thuyền”

Thời sự

Chiều 7/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tiếp tục trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội.

Hà Nội xin chưa sáp nhập các phường ở phố cổ

Hà Nội xin chưa sáp nhập các phường ở phố cổ

Hà Nội đề nghị chưa sáp nhập phường Hàng Đào và Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) vì đây là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa đặc sắc về phố nghề của Thủ đô.

Thành lập thành phố biển đảo Phú Quốc: Xin ý kiến Bộ Chính trị trong quý III

Thành lập thành phố biển đảo Phú Quốc: Xin ý kiến Bộ Chính trị trong quý III

Thời sự

Trước đề nghị của Kiên Giang về việc thành lập thành phố Phú Quốc và huyện đảo Thổ Châu, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ hướng dẫn tỉnh xây dựng báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị trong quý III/2019.

Lên đầu trang
Top