Mới đây, Bộ Quốc Phòng đã trả lời kiến nghị của cử tri về việc sửa chữa tuyến đường tuần tra biên giới thuộc xã Hạ Lang do điều kiện thiên tai, bão lũ, nhiều đoạn đường tuần tra biên giới trên tuyến cũ đã hư hỏng.
Bộ Quốc phòng trả lời như sau: Nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri tỉnh Cao Bằng là nhu cầu thiết thực để tạo thuận lợi cho việc tuần tra biên giới và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới thuộc địa bàn tỉnh; phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên các địa bàn thuộc khu vực biên giới đất liền.

Ảnh minh hoạ
Về việc khắc phục các vị trí sạt lở sân Mốc, chân cột Mốc do mưa lũ gây ra: Đầu tư xây dựng là cần thiết nhằm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, ngăn chặn tình trạng sạt lở, đảm bảo tính bền vững, ổn định của hệ thống đường biên giới và mốc quốc giới; vì vậy đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ đảm bảo nguồn kinh phí để tổ chức triển khai, thực hiện.
Đến nay, địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đầu tư xây dựng khoảng 54km đường tuần tra biên giới (trong đó 36km đã bàn giao cho địa phương đưa vào khai thác sử dụng và 18km đang triển khai thi công). Đoạn tuyến UBND tỉnh đề nghị sửa chữa chưa nằm trong tuyến đường tuần tra biên giới do Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện.
Dự án thuộc dự án đường tuần tra biên giới trên đất liền đã được Chính phủ phê duyệt. Năm 2023, Bộ Quốc phòng đã tổ chức khảo sát chuẩn bị đầu tư khoảng 134km. Do nhu cầu đầu tư hệ thống đường tuần tra biên giới toàn quốc rất lớn, trước mắt trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030. Các đoạn tuyến còn lại trên địa bàn tỉnh sẽ được đầu tư trong các giai đoạn tiếp theo.
Quá trình thực hiện, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Cao Bằng để triển khai thực hiện.
Theo Báo cáo Mineral Commodity Summaries (MCS) 2023 của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), Việt Nam đứng thứ hai thế giới về trữ lượng bô xít, với khoảng 5,8 triệu tấn, chỉ xếp sau Guinea. Lâm Đồng là địa phương dẫn đầu cả nước về trữ lượng bô xít, chiếm hơn 50% tổng lượng, tiếp đến là Cao Bằng. Riêng tại Cao Bằng, có tới 27 mỏ, điểm quặng và biểu hiện khoáng sản liên quan đến bô xít, với tài nguyên dự báo hơn 179,5 triệu tấn.