cách mạng 4.0

Doanh nghiệp ngành VLXD tăng tốc với bài toán công nghệ 4.0

Doanh nghiệp ngành VLXD tăng tốc với bài toán công nghệ 4.0

Nhận định thị trường

Việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành vật liệu xây dựng (VLXD) hiện nay là cơ hội tốt để nâng cao trình độ, năng lực sản xuất kinh doanh trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành VLXD Việt Nam.

Thủ tướng: “Hãy đến và tạo ra các sản phẩm 4.0 tại Việt Nam”

Thủ tướng: “Hãy đến và tạo ra các sản phẩm 4.0 tại Việt Nam”

Thời sự

Đối thoại với các tập đoàn toàn cầu tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giải đáp mối quan tâm của các nhà đầu tư, trong đó có hãng Grab về quan điểm của Chính phủ trước các mô hình kinh doanh mới. Thủ tướng cho rằng, quan điểm không quản lý được thì đóng cửa là lạc hậu.

Tái cơ cấu nền kinh tế cần gắn với cách mạng 4.0

Tái cơ cấu nền kinh tế cần gắn với cách mạng 4.0

Thời sự

Việt Nam có nhiều tiềm năng và cơ hội lớn để hưởng lợi tối đa từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0). Tuy nhiên, để tận dụng được thời cơ cho phát triển bền vững, Việt Nam cần có những định hướng phù hợp, khả thi về tái cơ cấu nền kinh tế gắn với cuộc cách mạng này.

Bất động sản nghỉ dưỡng sẽ chịu áp lực lớn từ việc cho thuê

Bất động sản nghỉ dưỡng sẽ chịu áp lực lớn từ việc cho thuê

Xu hướng

Theo CBRE Việt Nam, mặc dù bất động sản nghỉ dưỡng vẫn đang ghi nhận tỷ lệ hấp thụ khá tốt, song do số lượng sản phẩm quá lớn, việc cho thuê của thị trường này sẽ gặp nhiều áp lực cạnh tranh trong thời gian tới.

Chi bộn tiền xây Silicon Valey, Vingroup khẳng định "Không đặt mục tiêu chỉ phát triển cho riêng mình"

Chi bộn tiền xây Silicon Valey, Vingroup khẳng định "Không đặt mục tiêu chỉ phát triển cho riêng mình"

Thời sự

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ: khát vọng lớn nhất của Vingroup là tạo ra hệ sinh thái thuận lợi để nuôi dưỡng các điều kiện khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và không đặt mục tiêu chỉ phát triển cho riêng mình.

“Không thể là đối tác của công nghiệp 4.0 nếu như mắc kẹt trong bộ máy quan liêu 1.0”

“Không thể là đối tác của công nghiệp 4.0 nếu như mắc kẹt trong bộ máy quan liêu 1.0”

Nghiên cứu - Phản biện

Đó là khẳng định của ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc Gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khi nói về câu chuyện công nghiệp 4.0 – nắm bắt đột phá cho sự phát triển của Việt Nam.

Đa số Fintech chọn hợp tác, nhưng vẫn có 14% muốn cạnh tranh với ngân hàng

Đa số Fintech chọn hợp tác, nhưng vẫn có 14% muốn cạnh tranh với ngân hàng

Ngân hàng

Đây là thông tin được chia sẻ tại Hội thảo về Cách mạng 4.0 và những đổi mới trong tài chính - ngân hàng sáng ngày 12/6.

Thu hút FDI: “Nên tận dùng dòng máu yêu tổ quốc chảy trong những người Việt kiều xa xứ"

Thu hút FDI: “Nên tận dùng dòng máu yêu tổ quốc chảy trong những người Việt kiều xa xứ"

Tài chính bất động sản

Đó là quan điểm của ông Nguyễn Hoàng Tuyển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty VINATAPOL, tại tọa đàm trực tuyến "Định hướng thu hút vốn FDI trong thời gian tới" diễn ra mới đây.

Thu hút FDI khi thành lập 3 đặc khu kinh tế: “Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ mất trắng!”

Thu hút FDI khi thành lập 3 đặc khu kinh tế: “Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ mất trắng!”

Tài chính bất động sản

Đó là cảnh báo của TS. Phan Hữu Thắng – nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA) tại Toạ đàm trực tuyến "Định hướng thu hút vốn FDI trong thời gian tới" diễn ra mới đây.

Lên đầu trang
Top