Aa

Cảnh nhếch nhác tại sân vận động tiền tỷ bỏ hoang nhiều năm giữa lòng miền Trung

Thứ Sáu, 22/05/2026 - 15:58

Thực trạng bỏ hoang của các sân vận động không chỉ gây lãng phí tài sản công mà còn khiến người dân tiếc nuối khi nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao tại địa phương vẫn rất lớn.

Từng là những công trình thể thao quy mô lớn của Hà Tĩnh, nhiều sân vận động tại địa phương hiện đang rơi vào tình trạng xuống cấp, bị bỏ hoang sau nhiều năm hoạt động cầm chừng. Không chỉ gây lãng phí nguồn lực đầu tư công, thực trạng này còn khiến người dân tiếc nuối khi nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao tại cơ sở vẫn rất lớn.

Sân vận động Đức Thọ tại xã Đức Thọ được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2005 với tổng mức đầu tư khoảng 5,9 tỷ đồng. Thời điểm hoàn thành, đây là một trong những công trình thể thao có quy mô lớn của tỉnh Hà Tĩnh, phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao cũng như nhiều sự kiện quan trọng của huyện Đức Thọ trước đây.

Cảnh nhếch nhác tại sân vận động tiền tỷ bỏ hoang nhiều năm giữa lòng miền Trung- Ảnh 1.

Sân vận động Đức Thọ là nơi chăn thả trâu bò của người dân. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tuy nhiên, sau gần hai thập kỷ hoạt động với tần suất thấp và thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng, nhiều hạng mục của sân vận động hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

Theo báo Hà Tĩnh, hiện tại, khu vực khán đài xuất hiện nhiều điểm bong tróc, nứt vỡ; tường phủ đầy rêu mốc, cỏ dại mọc um tùm. Hệ thống cửa sắt, hàng rào hoen gỉ, hư hỏng nặng sau thời gian dài không được sửa chữa. Nhiều khu vực bên trong sân vận động ngập rác thải sinh hoạt, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý, mặt sân cỏ nhiều nơi mọc cao quá đầu người, thậm chí trở thành nơi người dân chăn thả trâu, bò, tạo nên khung cảnh nhếch nhác, hoang vắng.

Người dân địa phương cho biết, những năm gần đây sân vận động gần như bị bỏ không và rất ít được sử dụng. Việc chứng kiến công trình xuống cấp khiến nhiều người dân không khỏi xót xa.

Cảnh nhếch nhác tại sân vận động tiền tỷ bỏ hoang nhiều năm giữa lòng miền Trung- Ảnh 2.

Khu vực khán đài đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Đại diện chính quyền địa phương xác nhận, khi còn đơn vị hành chính cấp huyện, sân vận động chủ yếu phục vụ một số nhiệm vụ chính trị, các hoạt động văn hóa, thể thao quy mô nhỏ. Tuy nhiên, tần suất khai thác không nhiều; riêng đại hội thể dục thể thao cấp huyện cũng chỉ tổ chức định kỳ 4 năm một lần.

Theo báo Hà Tĩnh, bà Trần Thị Thanh Thủy - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đức Thọ cho biết, do thiếu nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp thường xuyên cùng với việc công trình ít được sử dụng trong thời gian dài nên nhiều hạng mục ngày càng xuống cấp và chưa phát huy hiệu quả sau đầu tư. Theo bà Thủy, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu UBND xã xây dựng phương án cải tạo, sửa chữa nhằm khai thác hiệu quả hơn cơ sở vật chất hiện có.

Cảnh nhếch nhác tại sân vận động tiền tỷ bỏ hoang nhiều năm giữa lòng miền Trung- Ảnh 3.

Cỏ mọc um tùm quanh sân. Ảnh: Báo Tiền Phong

Không chỉ riêng sân vận động Đức Thọ, tình trạng xuống cấp, bỏ hoang cũng đang diễn ra tại sân vận động Hồng Lĩnh ở Bắc Hồng Lĩnh.

Công trình nằm trên trục đường Ngô Đức Kế, cạnh quảng trường trung tâm và được đầu tư xây dựng từ năm 1999 với kỳ vọng trở thành trung tâm sinh hoạt thể thao của địa phương. Tuy nhiên, sau nhiều năm, sân vận động hiện hoạt động cầm chừng, nhiều hạng mục xuống cấp và chưa được khai thác tương xứng với vị trí đắc địa.

Trước thực trạng hàng loạt sân vận động rơi vào cảnh xuống cấp và bỏ hoang, nhiều ý kiến cho rằng các địa phương cần sớm rà soát lại hiệu quả sử dụng tài sản công, đồng thời xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp hoặc chuyển đổi công năng phù hợp để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư kéo dài qua nhiều năm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm