Aa

Chỉ 1 năm nữa sẽ hoàn thiện nhà hát chưa từng có trong lịch sử của Việt Nam, thuộc top đắt đỏ nhất thế giới

Thứ Sáu, 26/06/2026 - 20:33

Đại công trường tại Thủ đô đang hoạt động nhộn nhịp khi nhiều hạng mục quan trọng được triển khai đồng loạt. Công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng văn hóa mới của Thủ đô sau khi hoàn thành.

Sau gần 9 tháng kể từ ngày khởi công, dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề trên bán đảo Quảng An đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án được khởi công vào ngày 5/10/2025 nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025). Công trình do Tập đoàn Sun Group đầu tư với tổng vốn hơn 12.756 tỷ đồng trên khu đất rộng khoảng 191.000m2 tại trung tâm bán đảo Quảng An.

Theo ghi nhận tại công trường, nhiều mũi thi công đang đồng thời triển khai các hạng mục phần khung, kết cấu và hạ tầng kỹ thuật. Hàng trăm công nhân cùng hệ thống máy móc được huy động để bảo đảm tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2027.

Chỉ 1 năm nữa sẽ hoàn thiện nhà hát chưa từng có trong lịch sử của Việt Nam, thuộc top đắt đỏ nhất thế giới - Ảnh 1.

Công trường dự án nhìn từ trên cao. Ảnh: Như Hoàn

Điểm nhấn của tổ hợp là Nhà hát Opera Hà Nội do kiến trúc sư danh tiếng Renzo Piano thiết kế. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng văn hóa mới của Thủ đô, đồng thời là địa điểm tổ chức các sự kiện nghệ thuật, chính trị và đối ngoại có quy mô quốc gia, quốc tế.

Nhà hát được bố trí hai không gian biểu diễn chính. Trong đó, khán phòng opera có sức chứa 1.797 chỗ ngồi, phục vụ các chương trình giao hưởng, opera, ballet và nhạc kịch. Khán phòng đa năng được thiết kế với hệ thống ghế linh hoạt, có thể chuyển đổi công năng để tổ chức concert, chương trình âm nhạc hiện đại và nhiều sự kiện khác, đáp ứng khoảng 1.430 khán giả đứng cùng 216 chỗ ngồi tại khu vực ban công.

Không chỉ sở hữu các khán phòng biểu diễn, công trình còn tích hợp nhiều không gian chức năng như sảnh lớn, phòng tập luyện, khu diễn tập, bảo tàng nghệ thuật, sàn vọng cảnh và các khu vực sinh hoạt văn hóa, tạo nên một tổ hợp nghệ thuật đa chức năng phục vụ cộng đồng.

Điểm đặc biệt trong thiết kế là hệ mái vòm lấy cảm hứng từ những gợn sóng trên mặt Hồ Tây. Kết cấu mái siêu mỏng, có khả năng chịu lực cao và được phủ vật liệu tạo hiệu ứng xà cừ, giúp công trình thay đổi sắc độ theo ánh sáng tự nhiên, tạo nên diện mạo khác biệt ở từng thời điểm trong ngày.

Chỉ 1 năm nữa sẽ hoàn thiện nhà hát chưa từng có trong lịch sử của Việt Nam, thuộc top đắt đỏ nhất thế giới - Ảnh 2.

Phối cảnh nhà hát Opera. Ảnh: Internet

Song song với việc xây dựng nhà hát, khu công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề cũng đang được đầu tư nhằm hình thành không gian sáng tạo, vui chơi và tổ chức các hoạt động ngoài trời. Dự án bao gồm việc cải tạo hệ thống mặt nước xung quanh như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thủy Sứ, đồng thời phục hồi cảnh quan bằng việc trồng sen Tây Hồ để tạo sự đồng bộ với tổng thể kiến trúc.

Theo quy hoạch, khu vực Hồ Tây trong tương lai sẽ phát triển thêm 8 bến thuyền và các tuyến du lịch đường thủy. Một trong những bến thuyền sẽ được bố trí gần Nhà hát Opera Hà Nội, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận công trình bằng đường thủy, góp phần hình thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của Thủ đô.

Với quy mô đầu tư tương đương 500 triệu USD, dự án được đánh giá thuộc nhóm nhà hát có mức đầu tư lớn trên thế giới. Khi hoàn thành vào năm 2027, Nhà hát Opera Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành tổ hợp văn hóa - nghệ thuật - du lịch hiện đại bên Hồ Tây, bổ sung không gian sáng tạo chất lượng cao cho Thủ đô. Đồng thời, dự án cũng tạo thêm điểm nhấn kiến trúc đương đại, góp phần định hình diện mạo không gian văn hóa tại khu vực hồ Tây, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị và thúc đẩy phát triển du lịch của Hà Nội trong những năm tới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top