Aa

Chi gần 100.000 tỷ giải tỏa 15.708 căn nhà, TP giàu nhất Việt Nam quyết 'xóa sổ' kênh đen tại 3 phường

Thứ Hai, 11/05/2026 - 15:15

Hàng trăm căn nhà lấn chiếm kênh rạch được xác định cần giải tỏa khẩn cấp ngay.

Thông tin từ báo Lao động, giai đoạn từ nay đến năm 2030, TP. HCM sẽ triển khai 44 dự án chỉnh trang đô thị ven kênh, rạch. Tổng số nhà ven kênh, rạch dự kiến di dời là 23.429 căn, với tổng mức đầu tư hơn 166.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, toàn thành phố hiện còn 34.712 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch — trong đó chỉ khoảng 1/4 có giấy phép xây dựng hợp pháp, còn lại 73,5% xây dựng không phép. Thành phố dự kiến triển khai 44 dự án với tổng số 23.429 căn cần di dời, đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 20.000 căn trước năm 2030, tập trung tại các tuyến kênh Đôi, kênh Tẻ và rạch Ông Lớn.

Chi gần 100.000 tỷ giải tỏa 15.708 căn nhà, TP giàu nhất Việt Nam quyết 'xóa sổ' kênh đen tại 3 phường- Ảnh 1.

Bờ Nam kênh Đôi. Ảnh: Anh Tú

Riêng 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định chiếm hơn 65% tổng khối lượng — tương đương khoảng 15.708 căn với 21 dự án được lên kế hoạch triển khai, gồm 17 dự án vốn ngân sách và 4 dự án xã hội hóa. Tổng mức đầu tư tạm tính cho khu vực này là 99.474,6 tỷ đồng. 

Phường Chánh Hưng có các dự án như: Dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi - đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật  dự kiến giải tỏa 860 căn nhà, với tổng mức đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng.

Dự án chỉnh trang đô thị rạch Du đoạn từ đường Cao Lỗ đến đường Huỳnh Thị Phụng giải tỏa 420 căn nhà, tổng vốn 1.265 tỷ đồng. Dự án chỉnh trang đô thị rạch Ông Nhỏ, đoạn từ đường Cao Lỗ đến cầu Rạch Sông Sáng di dời 606 căn nhà với tổng vốn hơn 3.513 tỷ đồng.

Dự án chỉnh trang bờ Đông rạch Xóm Củi di dời 287 căn nhà, tổng vốn 2.138 tỷ đồng. Dự án chỉnh trang đô thị bờ Tây rạch Ông Nhỏ di dời 650 căn nhà, tổng mức đầu tư hơn 4.115 tỷ đồng.

Dự án chỉnh trang đô thị rạch Ông Lớn di dời 720 căn, tổng vốn hơn 3.500 tỷ đồng. Dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi - đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân cần giải tỏa 2.042 căn nhà, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.

Phường Bình Đông có các dự án như: Dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi - đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng dự kiến di dời 1.278 hộ dân, với tổng vốn gần 9.600 tỉ đồng. Dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi - đoạn từ cầu Bà Tàng đến cuối bờ Nam kênh Đôi dự kiến giải tỏa 1.627 hộ dân, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng.

Dự án chỉnh trang đô thị rạch Cầu Đồn di dời 106 căn nhà, tổng vốn 1.375 tỷ đồng. Dự án chỉnh trang đô thị rạch Bồ Đề di dời 80 căn, tổng vốn 675 tỷ đồng.

Dự án chỉnh trang đô thị rạch Xóm Củi di dời 1.190 căn nhà, tổng vốn hơn 4.100 tỷ đồng. Dự án chỉnh trang đô thị rạch Bà Tàng di dời 393 căn, tổng vốn hơn 3.200 tỷ đồng. Dự án chỉnh trang đô thị kết hợp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sông Cần Giuộc di dời 250 căn nhà, tổng mức đầu tư 1.381 tỷ đồng.

Chi gần 100.000 tỷ giải tỏa 15.708 căn nhà, TP giàu nhất Việt Nam quyết 'xóa sổ' kênh đen tại 3 phường- Ảnh 2.

Những con rạch ô nhiễm trầm trọng. Ảnh: Internet

Phường Phú Định có các dự án như: Dự án chỉnh trang đô thị rạch Bà Đô di dời 280 căn nhà, với tổng vốn 1.144 tỷ đồng; dự án chỉnh trang đô thị rạch Bà Cả di dời 174 căn, tổng vốn khoảng 1.010 tỷ đồng.

Đến nay, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 9 dự án, trong đó Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị phụ trách 6 dự án, UBND phường Chánh Hưng 1 dự án và UBND phường Phú Định 2 dự án.

Sau khi di dời, các khu vực ven kênh sẽ được quy hoạch thành hành lang thoát nước, công viên cây xanh và không gian công cộng. Đây không chỉ là bài toán giải tỏa mà còn là cơ hội tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng bền vững — biến những "điểm đen" tồn tại hàng thập kỷ của thành phố thành mặt tiền sông xanh mát như nhiều đô thị lớn trên thế giới đã làm được.

Để tăng nguồn cung, Sở Xây dựng đã thống kê khoảng 20 dự án với gần 11.000 căn hộ dự kiến chuyển đổi từ nhà tái định cư sang nhà ở xã hội. Thành phố cũng rút kinh nghiệm cay đắng từ quá khứ: hàng ngàn căn hộ tái định cư tại xã Vĩnh Lộc B (cũ) từng bị bỏ hoang nhiều năm do xa trung tâm, thiếu hạ tầng, không phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân ven kênh.

TP. HCM hiện là đầu tàu kinh tế, dẫn đầu cả nước về quy mô kinh tế (GRDP). Năm 2025, TP. HCM đạt mức tăng trưởng GRDP là 7,53%, đóng góp 23,11% vào tăng trưởng chung cả nước, GRDP bình quân đầu người của thành phố ước đạt khoảng 8.944 USD - 8.994 USD (tương đương khoảng 220 triệu đồng), cao gấp 1,7 lần so với bình quân chung cả nước.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu