Sáng ngày 30/6/2025, tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu xúc động về việc TP. HCM công bố các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến sáp nhập đơn vị hành chính.
Báo Nhân Dân dẫn lời Tổng Bí thư cho biết sự kiện diễn ra tại "TP. HCM rực rỡ tên vàng, trung tâm kinh tế - công nghiệp - cảng biển lớn nhất của đất nước". Theo đánh giá của Tổng Bí thư, "đây không chỉ là sự kiện về mặt hành chính, mà là bước chuyển mình chiến lược, là đòi hỏi tất yếu khách quan của nhân dân và đất nước trong hành trình xây dựng những vùng động lực phát triển của quốc gia và khu vực, để xứng đáng với khát vọng 'Việt Nam hùng cường vào năm 2045'".

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành phố cùng các quyết định của Trung ương Đảng thành lập Đảng bộ tỉnh và nhân sự lãnh đạo địa phương tại TP. HCM ngày 30/6. Ảnh: VGP
"Thưa các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương,
Thưa các đồng chí lãnh đạo Thành phố, Lãnh đạo các Xã, Phường, Đặc khu, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và bà con nhân dân TP. HCM.
Thưa quí vị đại biểu,
Hôm nay, trong không khí phấn khởi, tự hào, tưng bừng trong khát vọng tiếp tục duy trì đà đổi mới và phát triển, tại TP. HCM rực rỡ tên vàng, trung tâm kinh tế – công nghiệp – cảng biển lớn nhất của đất nước, chúng ta có mặt tại đây để cùng nhau chứng kiến một sự kiện mang tầm vóc lịch sử: "Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập các tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc Thành phố, Xã, Phường, đặc khu" để chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp cho TP. HCM mở rộng, bao gồm TP. HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Đây không chỉ là sự kiện về mặt hành chính, mà là bước chuyển mình chiến lược, là đòi hỏi tất yếu khách quan của nhân dân và đất nước trong hành trình xây dựng những vùng động lực phát triển của quốc gia và khu vực, để xứng đáng với khát vọng "Việt Nam hùng cường vào năm 2045", trích đoạn trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Những nội dung trong bài toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ ghi nhận vai trò lịch sử của TP mà còn là định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới sau khi TP. HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Không gian mới và tầm vóc mới
Sau khi sáp nhập, TP. HCM mở rộng sẽ có diện tích tự nhiên hơn 6.772km2 và dân số khoảng 14 triệu người, trở thành siêu đô thị lớn nhất Việt Nam cả về quy mô và tiềm lực kinh tế.
Theo báo Thanh Tra, sau sắp xếp đơn vị hành chính, TP. HCM sẽ gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu.

TP. HCM đang trên đà trở thành siêu đô thị giàu có, trung tâm về kinh tế - công nghiệp - cảng biển hàng đầu cả nước. Ảnh: Internet
Việc hợp nhất không gian của 3 địa phương không chỉ là sự cộng gộp đơn thuần, mà là sự kết tinh trí tuệ và ý chí phát triển chung, để hình thành một siêu đô thị – trung tâm tài chính, sản xuất, logistics và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và thế giới.
Trung tâm công nghiệp - cảng biển và logistics
Sự kết hợp giữa TP. HCM cũ, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu tạo nên địa phương mới hội tụ hệ sinh thái công nghiệp - cảng biển - logistics toàn diện. Bình Dương cũ đóng vai trò là động lực phát triển công nghiệp hiện đại; Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là cửa ngõ logistics quốc tế và phát triển du lịch biển; TP. HCM là trung tâm tài chính, dịch vụ và đổi mới sáng tạo.
Việc sáp nhập đơn vị hành chính mở ra nhiều cơ hội để TP. HCM có thể trở thành trung tâm logistics, công nghiệp và dịch vụ biển hàng đầu cả nước.
Trở thành TP đáng sống, dẫn đầu khu vực vào năm 2045

TP. HCM được định hướng trở thành TP đáng sống, dẫn đầu khu vực vào năm 2045. Ảnh: Internet
Theo lãnh đạo TP. HCM, đô thị đặc biệt của Việt Nam mới đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị tài chính - công nghiệp công nghệ cao - kinh tế biển có mật độ phát triển cao bậc nhất Đông Nam Á, với tầm nhìn phấn đấu vào TOP 100 thành phố đáng sống trên thế giới đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.
Để có thể hiện thực hóa tầm nhìn này, TP. HCM cần một chiến lược dài hạn quy hoạch bài bản, dài hạn, cùng với sự tham gia đồng hành của giới chuyên gia, học thuật và cộng đồng trong việc kiến tạo giải pháp, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm để xây dựng một thành phố hiện đại, đáng sống trong thời đại chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Siêu cảng Cần Giờ đang được triển khai xây dựng. Ảnh minh họa
Việc sáp nhập TP. HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu được xem là bước chuyển mình chiến lược, đòi hỏi tất yếu khách quan của nhân dân cũng như đất nước trong hành trình xây dựng những vùng động lực phát triển của quốc gia và khu vực, để xứng đáng với khát vọng "Việt Nam hùng cường vào năm 2045".
TP. HCM mới không chỉ là trung tâm kinh tế – công nghiệp – cảng biển lớn nhất của đất nước, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên, đổi mới và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.