Những ngày giữa tháng 4/2026, công trường nút giao An Phú (TP. HCM) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nước rút, trong đó nhánh cầu vượt N3 (gói thầu XL10) gần như đã hoàn tất, sẵn sàng thông xe dịp 30/4.
Tại hiện trường, không khí thi công duy trì cường độ cao với các mũi triển khai liên tục, công nhân làm việc theo ca nhằm hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Đến nay, khối lượng thi công cầu N3 đã đạt khoảng 99%, các phần việc còn lại chủ yếu là lắp đặt lan can, bó vỉa, sơn kẻ, vệ sinh mặt cầu và kiểm tra tổng thể trước khi nghiệm thu.

Công trường nút giao An Phú. Ảnh: Báo Xây Dựng
Cầu vượt N3 có chiều dài khoảng 400m, rộng 9m, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối trục Mai Chí Thọ với đường Đồng Văn Cống, hướng về cảng Cát Lái - khu vực có lưu lượng xe container lớn. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần tách dòng phương tiện, giảm xung đột giao thông và hạ nhiệt tình trạng ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía Đông thành phố.
Song song với N3, nhánh cầu N4 cũng đang được tăng tốc thi công và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2026. Trên toàn dự án, nhiều hạng mục quan trọng đã được đưa vào sử dụng như hầm chui HC1, HC102, cầu vượt N2; các cầu Bà Dạt và Giồng Ông Tố cũng cơ bản hoàn thiện.

Nhánh cầu N3 dự kiến thông xe vào ngày 30/4. Ảnh: Báo Xây Dựng
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. HCM, đến nay tổng thể dự án nút giao An Phú đã đạt trên 70% khối lượng. Tuy nhiên, một số hạng mục như nhánh cầu N1.2 vẫn phụ thuộc lớn vào tiến độ giải phóng mặt bằng, với khoảng 22.000m2 cần được bàn giao để triển khai thi công đúng kế hoạch, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2026.
Dự án nút giao An Phú là nút giao lớn nhất TP. HCM với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, được thiết kế theo mô hình giao thông 3 tầng hiện đại nhằm xử lý triệt để xung đột giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố. Khi hoàn thành đồng bộ, công trình sẽ tăng cường kết nối giữa các trục giao thông chiến lược, đặc biệt là tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây và cảng Cát Lái, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển logistics và kinh tế vùng.