Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và đơn vị liên quan nhằm hoàn tất những khâu cuối cùng, phấn đấu đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình vào sử dụng trong quý II/2026.
Đây là hai dự án y tế trọng điểm có quy mô lớn, hiện đại, với tổng mức đầu tư mỗi dự án xấp xỉ 5.000 tỷ đồng và diện tích xây dựng khoảng 138.000m2. Tuy nhiên, trong suốt quá trình triển khai, các công trình này đã phải đối mặt với hàng loạt vướng mắc phức tạp, từ kỹ thuật, pháp lý cho đến tài chính. Một trong những khó khăn lớn là việc lập và phê duyệt dự toán cho các hạng mục đã thi công từ giai đoạn 2018-2019, trong khi mặt bằng giá và điều kiện hiện tại đã thay đổi đáng kể, khiến công tác thẩm tra gặp nhiều trở ngại.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Như Ý
Bên cạnh đó, danh mục thiết bị y tế được phê duyệt từ giai đoạn 2014-2015 không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn, buộc các đơn vị phải điều chỉnh để lựa chọn thiết bị mới, hiện đại hơn, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đấu thầu và mua sắm công. Việc thay đổi thiết kế tổng thể cũng kéo theo hàng loạt điều chỉnh ở các hạng mục kỹ thuật then chốt như hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, xử lý chất thải và các thủ tục môi trường liên quan.
Không chỉ dừng ở đó, khó khăn về tài chính cũng tạo áp lực lớn lên tiến độ khi các nhà thầu không thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng do chưa được ngân hàng phê duyệt khoản vay. Trước thực tế này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tạo hành lang pháp lý để xử lý các tồn tại kéo dài của dự án. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế cùng các bộ, ngành đã tập trung giải quyết từng nút thắt, đến nay phần lớn khó khăn đã được tháo gỡ, các dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Hiện các đơn vị thi công đang tập trung xử lý những hạng mục cuối cùng, trong đó trọng tâm là hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy theo thiết kế điều chỉnh, hệ thống xử lý nước thải và các công trình bảo vệ môi trường, làm cơ sở để cơ quan chức năng cấp phép vận hành. Song song với đó, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Xây dựng đẩy nhanh công tác thẩm tra, phê duyệt dự toán các gói thầu, đồng thời cùng Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, tăng tốc thi công các phần việc còn lại.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: Nam Trần
Để hỗ trợ các nhà thầu vượt qua khó khăn về dòng tiền, cơ chế thanh toán cũng được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn. Hiện các nhà thầu có thể được tạm thanh toán tới 90% khối lượng thực hiện; đối với các hạng mục phát sinh cần điều chỉnh hợp đồng, mức tạm ứng được nâng lên 30%, thậm chí tối đa 50% trong phạm vi thẩm quyền, qua đó tạo điều kiện để duy trì tiến độ thi công.
Với việc các "điểm nghẽn" lớn cơ bản đã được xử lý, Bộ Y tế đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành hai bệnh viện trong quý II/2026. Khi đi vào hoạt động, các cơ sở này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh, giảm tải cho hệ thống y tế tuyến trung ương, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc tháo gỡ các dự án tồn đọng thông qua cơ chế điều hành linh hoạt và sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, ngành.
Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đều là bệnh viện hạng đặc biệt, giữ vai trò tuyến cuối quan trọng của hệ thống y tế cả nước. Việc hình thành cơ sở 2 tại Ninh Bình, cách Hà Nội khoảng 60km, được kỳ vọng tạo thêm một điểm đến khám chữa bệnh hiện đại, đồng bộ, đồng thời góp phần giảm áp lực cho các cơ sở chính ở Hà Nội.