Aa

Chiến công của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng trong vụ án gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Nhân Nghĩa
Nhân Nghĩa nhannghia.reatimes@gmail.com
Thứ Tư, 16/10/2024 - 11:09

Tại Đà Nẵng, sự phát triển nhanh chóng của đô thị hóa luôn đi kèm với những thách thức về quản lý môi trường và xử lý chất thải. Trong khi chính quyền và lực lượng chức năng đang nỗ lực bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp, vẫn có những đối tượng lợi dụng sự lơ là của cơ quan quản lý để vi phạm pháp luật một cách ngang nhiên, gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường.

Chính trong bối cảnh này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP. Đà Nẵng đã vào cuộc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí và quyết liệt trong công tác điều tra, xử lý những hành vi vi phạm.

Phát hiện hành vi vi phạm môi trường trắng trợn với thủ đoạn tinh vi

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với B.M.T., trú tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, về tội danh "gây ô nhiễm môi trường". Đây là vụ án liên quan đến việc tập kết phế thải xây dựng trái phép, gây ô nhiễm môi trường tại phường Hoà Hiệp Nam.

Chiến công của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng trong vụ án gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng- Ảnh 1.

Vụ án khởi tố B.M.T. không chỉ là thành quả của sự mưu trí và quyết tâm cao độ của Phòng Cảnh sát Kinh tế mà còn là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng của lực lượng Công an TP. Đà Nẵng trong công tác bảo vệ môi trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5/2024, B.M.T. đã nhận thực hiện các hợp đồng phá dỡ công trình nhà ở tại phường Hòa Hiệp Nam. Thay vì tuân thủ quy định về việc xử lý phế thải, đưa các vật liệu thừa từ các công trình về đúng điểm tập kết tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, B.M.T. đã chỉ đạo chở phế thải ra một khu đất trống nằm ở cuối đường Nguyễn Bá Phát. Bằng hành động này, T. đã biến khu vực đó thành một bãi tập kết phế thải trái phép, làm khu đất trở thành nơi tích tụ xà bần, bùn và nhiều loại chất thải xây dựng khác.

Điều đáng nói, khu đất mà ông T. ngang nhiên sử dụng thuộc sự quản lý của BQL Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng. Tuy nhiên, T. đã lợi dụng sự thiếu chặt chẽ trong giám sát để chiếm dụng trái phép, biến nó thành nơi đổ thải không phép.

Không chỉ dừng lại ở việc đổ phế thải từ các công trình, B.M.T. còn tổ chức thu phí từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng cho mỗi lượt xe tải khác mang chất thải rắn đến khu vực này đổ. Các loại chất thải bao gồm hỗn hợp bùn, xà bần, gỗ vụn, vỏ chai nhựa, và bao bì ni lông. Hành động này không chỉ gây mất vệ sinh mà còn là nguyên nhân trực tiếp khiến môi trường sống của người dân khu vực này bị ô nhiễm.

Chiến công của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng trong vụ án gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng- Ảnh 2.

Không chỉ dừng lại ở việc đổ phế thải từ các công trình, B.M.T. còn tổ chức thu phí từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng cho mỗi lượt xe tải khác mang chất thải rắn đến khu vực này đổ. Các loại chất thải bao gồm hỗn hợp bùn, xà bần, gỗ vụn, vỏ chai nhựa, và bao bì ni lông.

Để che giấu hành vi, B.M.T. đã sử dụng máy đào để san gạt, chôn lấp chất thải, sau đó phủ một lớp cát mỏng lên trên bề mặt. Hành vi tinh vi này nhằm mục đích qua mắt các cơ quan chức năng cũng như gây khó khăn cho công tác giám sát môi trường. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm, bắt giữ đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiến công và quyết tâm bảo vệ môi trường

Vụ án khởi tố B.M.T. không chỉ là thành quả của sự quyết tâm cao độ của Phòng Cảnh sát Kinh tế mà còn là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng của lực lượng Công an TP. Đà Nẵng trong công tác bảo vệ môi trường. Trong một thời gian dài, Đà Nẵng đã luôn được biết đến là thành phố xanh, sạch, đẹp, với nhiều sáng kiến bảo vệ môi trường được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực đó, vẫn còn tồn tại những đối tượng cố tình lợi dụng sự thiếu sót trong quản lý để thực hiện các hành vi phạm tội vì mục đích lợi nhuận cá nhân.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát, đặc biệt là Phòng Cảnh sát Kinh tế, các hành vi vi phạm về môi trường đã được xử lý triệt để, đảm bảo sự trong sạch cho môi trường sống của người dân. Sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan, từ công tác điều tra đến truy tố, đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước pháp luật và trước người dân.

Trao đổi với PV Reatimes, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, đã chia sẻ quan điểm về vụ việc và nhấn mạnh: "Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của tất cả các cấp, các ngành, và hơn hết là ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. Trong vụ án này, đối tượng B.M.T. đã lợi dụng sự thiếu sót trong quản lý để thực hiện hành vi xả thải trái phép với mục đích trục lợi, bất chấp hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi, lực lượng Công an TP. Đà Nẵng, sẽ kiên quyết không khoan nhượng, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm, đảm bảo tính thượng tôn của pháp luật".

Chiến công của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng trong vụ án gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng- Ảnh 3.

Mỗi một hành động phi pháp đều sẽ phải trả giá trước pháp luật, và lực lượng Công an TP. Đà Nẵng sẽ luôn là lá chắn vững chắc, bảo vệ cuộc sống yên bình và trong lành cho cộng đồng.

Đại tá Tăng không quên dành lời khen ngợi đặc biệt đến Phòng Cảnh sát Kinh tế khi nhấn mạnh rằng: "Phòng Cảnh sát Kinh tế đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, với sự mưu trí, nhạy bén và quyết tâm trong việc điều tra, khám phá vụ án này. Họ không chỉ ngăn chặn kịp thời hành vi xả thải trái phép mà còn phơi bày rõ ràng những thủ đoạn tinh vi của đối tượng, góp phần làm trong sạch môi trường sống cho người dân. Đây là một chiến công đáng ghi nhận, thể hiện rõ bản lĩnh và năng lực của lực lượng trong việc bảo vệ môi trường và đấu tranh chống lại các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế và môi trường".

Lời phát biểu của Đại tá Nguyễn Văn Tăng không chỉ khẳng định quyết tâm của Công an TP. Đà Nẵng mà còn là sự ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Phòng Cảnh sát Kinh tế. Với sự vào cuộc quyết liệt và tinh thần không khoan nhượng, lực lượng này đã trở thành lá chắn vững chắc, bảo vệ sự trong sạch và bền vững của thành phố.

Qua vụ việc này, có thể thấy rằng, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng, việc nâng cao ý thức cộng đồng và tăng cường quản lý là rất cần thiết. Những hành vi gây ô nhiễm môi trường, dù là nhỏ nhất, đều cần phải bị xử lý nghiêm minh để bảo vệ môi trường sống, giữ gìn hệ sinh thái và đảm bảo sự phát triển bền vững.

Hiện tại, vụ án vẫn đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục điều tra làm rõ. Chiến công này của Phòng Cảnh sát Kinh tế không chỉ khẳng định vai trò tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường mà còn là lời cảnh tỉnh đến những đối tượng có ý định lợi dụng sơ hở của chính quyền để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Mỗi một hành động phi pháp đều sẽ phải trả giá trước pháp luật, và lực lượng Công an TP. Đà Nẵng sẽ luôn là lá chắn vững chắc, bảo vệ cuộc sống yên bình và trong lành cho cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top