Mới đây, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và TP. Hà Nội đã cùng tham dự Hội nghị thống nhất cơ chế, phương án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) với Thủ đô Hà Nội.
Theo đó, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình và Thủ đô Hà Nội; kết nối cầu Kênh Vàng đi Hải Dương đi qua tỉnh Bắc Ninh đã được đề xuất dài trên 33km; mặt cắt thiết kế là 120m đoạn từ sân bay Gia Bình đến địa phận Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn (bên phải) và Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn chủ trì hội nghị - Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.
Ngoài ra, đường song hành 2 bên cùng diện tích trồng cây xanh cũng được tính đến nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo đối với đoạn từ sân bay Gia Bình đi cầu Kênh Vàng.

Phối cảnh Dự án Cảng hàng không Gia Bình. Ảnh minh họa
Dự án này cũng nhắc đến hạ tầng tuyến đường sắt đô thị và các ga ngầm TOD theo mô hình phát triển đô thị với định hướng giao thông công cộng nhằm khai thác tối đa lợi thế sân bay và đô thị dọc tuyến.
Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với nguồn vốn khoảng 56.200 tỷ đồng.

Vị trí xây dựng sân bay Gia Bình.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn khẳng định sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa 2 địa phương về hướng tuyến, cơ chế, phương án đầu tư, lộ trình thực hiện sẽ giúp dự án đảm bảo tinh thần 3 nhất: Ngắn nhất, thẳng nhất và đẹp nhất, sớm hoàn thành theo chỉ đạo của Trung ương.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với tỉnh Bắc Ninh sớm hoàn thành dự thảo liên phương và trình Thủ tướng về hướng tuyến, hình thức cũng như cơ chế đặc thù.
UBND tỉnh Bắc Ninh cũng giao Sở Xây dựng tỉnh này tiếp tục nghiên cứu về phương án đường sắt đô thị, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với các quy hoạch.
Sân bay Gia Bình được xây dựng với diện tích dự kiến khoảng 363,5ha. Thời kỳ 2021 - 2030, ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 17.682 tỷ đồng và khoảng 12.083 tỷ đồng tầm nhìn đến năm 2050.
Bắc Ninh là một phần của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của Việt Nam. Tính đến năm 2023, Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất trong cả nước, với tổng diện tích tự nhiên chỉ 822,7km2, chiếm khoảng 0,15% diện tích của Việt Nam và nhỏ hơn 20 lần so với Nghệ An - tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam, là 16.490,25km2. Bắc Ninh đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và nếu thành công, đây sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam.