Lễ khởi công dự án cầu Ngọc Hồi được tổ chức trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), với sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng, cùng các đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
Theo UBND TP. Hà Nội, việc đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện tuyến đường Vành đai 3,5, kết nối trực tiếp với tỉnh Hưng Yên, đồng thời kết hợp với hệ thống đường hướng tâm của thành phố như trục Mê Linh, trục Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Lê Văn Lương, Quốc lộ 6, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Chính thức khởi công cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội với Hưng Yên. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)
Công trình sẽ giúp chia sẻ lưu lượng phương tiện, tránh tình trạng các luồng xe từ phía Bắc, Tây - Bắc về phía Đông - Nam phải đi xuyên qua trung tâm, từ đó giảm nguy cơ ùn tắc trên các tuyến Giải Phóng (QL1A), đường 70 và Vành đai 3. Đồng thời, dự án còn góp phần giảm tải cho các cây cầu hiện hữu như Chương Dương, Long Biên, Nhật Tân, Thăng Long, Vĩnh Tuy; thúc đẩy quá trình giãn dân, đô thị hóa và hiện thực hóa quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.
Với tổng chiều dài khoảng 7,5km, dự án có điểm đầu kết nối với Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (xã Thanh Trì, Hà Nội) và điểm cuối nối với Vành đai 3,5 khu vực xã Văn Giang (Hưng Yên). Cầu chính vượt sông Hồng dài 680m, tổng bề rộng 38,3m, bố trí 6 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Phần cầu dẫn dài khoảng 6,58km, rộng 33m; đường dẫn có tường chắn dài 100m. Toàn bộ dự án được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, ITS và hạng mục duy tu bảo dưỡng.
Điểm nhấn của cầu là thiết kế dây văng với hai trụ tháp hình chữ "H", là biểu trưng cho sự gắn kết Hà Nội - Hưng Yên và hình ảnh "cổng mặt trời" chào đón bình minh. Đây không chỉ là công trình giao thông, mà còn là biểu tượng cảnh quan, tạo tiền đề phát triển du lịch sinh thái, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần nhân dân, thúc đẩy giao lưu kinh tế - văn hóa giữa hai địa phương.
Trước đó, lãnh đạo TP. Hà Nội khẳng định dự án được triển khai theo cơ chế "làn xanh", ưu tiên rút ngắn thủ tục để đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến hoàn thành vào năm 2028, cầu Ngọc Hồi sẽ trở thành một trong những công trình cầu mang tính biểu tượng chung của TP. Hà Nội và tỉnh Hưng Yên./.