Năm 2018, tỉnh Ninh Bình đã quyết định phục dựng Đàn Kính Thiên - Một di tích lịch sử đặc biệt gắn liền với thời kỳ đầu hình thành nhà nước phong kiến trung ương tập quyền ở Việt Nam, khi vua Đinh Tiên Hoàng tế trời đất và xưng đế hơn 1.000 năm trước.
Dự án đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị mở cửa phục vụ người dân và du khách tham quan dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đàn kính thiên Tràng An ở Ninh Bình. Ảnh: Thanh Bình
Đàn Kính Thiên, còn được gọi là Đàn Nam Giao, thuộc quần thể Tràng An Landscape Complex, nơi này không chỉ là chứng tích lịch sử mà còn đang trở thành điểm đến văn hóa – du lịch độc đáo.
Theo các tài liệu lịch sử, Đinh Bộ Lĩnh (sau này là vua Đinh Tiên Hoàng) đã tiến hành nghi lễ tế trời tại Đàn Kính Thiên ngay sau khi thống nhất đất nước và dẹp yên loạn 12 sứ quân. Nghi lễ tế trời tại đây không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn là biểu tượng cho quyền uy và độc lập quốc gia. Sau khi tế trời, vua Đinh Tiên Hoàng đã chính thức xưng đế, đặt niên hiệu Thái Bình và đặt tên nước là Đại Cồ Việt, trở thành vị hoàng đế đầu tiên của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền tại Việt Nam.

Đàn Kính Thiên trong thung lũng Mộc Hoàn. Ảnh: Internet
Đàn Kính Thiên theo truyền thống là địa điểm tổ chức nghi lễ "Nam Giao" – tế trời quan trọng bậc nhất trong điển lễ cung đình Việt Nam, nơi các hoàng đế các triều đại từ Đinh – Tiền Lê đến Nguyễn thực hiện lễ cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và quốc gia hưng thịnh.
Đàn được phục dựng trong thung lũng Mộc Hoàn rộng khoảng 270ha, nằm gần danh thắng chùa Bái Đính và khu vực trung tâm kinh đô cổ Hoa Lư xưa. Công trình được khôi phục với kiến trúc ba lớp cổng lớn theo nguyên lý "Tam Tài" (Thiên – Địa – Nhân), tượng trưng cho sự hòa hợp vũ trụ. Ba lớp cổng này bao gồm Nhân môn (Cổng Người), Địa môn (Cổng Đất) và Thiên môn (Cổng Trời), thể hiện quan niệm cổ đại về ba yếu tố quyết định vận mệnh của quốc gia.

Toàn cảnh Đàn Kính Thiên. Ảnh: Internet
Ngoài ý nghĩa lịch sử, Đàn Kính Thiên còn được xem là không gian nghi lễ truyền thống gắn với sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Hàng năm, vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, lễ hội Đàn Kính Thiên và các nghi lễ phục dựng tế trời được tổ chức để tưởng nhớ công lao của vua Đinh Tiên Hoàng, thu hút du khách và người dân địa phương.


Hàng năm, Lễ hội Hoa Lư và các nghi lễ tại khu vực Đàn Kính Thiên được tổ chức vào ngày 10/3 Âm lịch. Ảnh: Internet
Khu di tích cũng tái hiện nhiều nét văn hóa của cộng đồng dân tộc Mường, với các ngôi nhà sàn truyền thống, trưng bày đồ nghề lao động, ẩm thực và sinh hoạt văn hóa bản địa, tạo nên trải nghiệm đa chiều cho du khách khi đến thăm.
Lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, điểm du lịch văn hóa - tâm linh Thung Ui, nơi có Đàn Kính Thiên, dự kiến mở cửa đón khách vào dịp Tết Nguyên đán 2026, hứa hẹn tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc cho địa phương và phát huy được di sản vốn có.