Aa

Chính thức phá dỡ sân vận động được hình thành cách đây 100 năm tại tỉnh biên giới giáp Trung Quốc

Thứ Tư, 19/11/2025 - 20:54

Theo kế hoạch, khu vực sân vận động này sẽ được cải tạo trở thành không gian sinh hoạt công cộng, vườn hoa, cây xanh, sân luyện tập thể thao và không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Sau hai cơn bão số 10 và 11, nhiều tuyến đường và công trình hạ tầng tại tỉnh Cao Bằng bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, trong đó sân vận động thành phố Cao Bằng - biểu tượng thể thao và văn hóa gắn bó với người dân gần một thế kỷ - gần như bị tàn phá hoàn toàn. Trước thực trạng này, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, từ ngày 16/11, UBND phường Thục Phán đã tiến hành tháo dỡ các hạng mục mất an toàn, thu dọn hiện trường và triển khai kế hoạch cải tạo toàn bộ khu vực sân vận động trở thành không gian sinh hoạt công cộng, vườn hoa, cây xanh, sân luyện tập thể thao và không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Dự kiến tại đây sẽ dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với sự kiện Người về thăm và nói chuyện với đồng bào Cao Bằng năm 1961.

Thông tin theo báo Lao Động, Thông báo số 06-TB/TU, Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng đã thống nhất chủ trương bàn giao toàn bộ đất và tài sản tại sân vận động cho phường Thục Phán quản lý, đồng thời sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để tháo dỡ khẩn cấp những hạng mục xuống cấp và xử lý vệ sinh môi trường. Tỉnh ủy cũng đồng ý chủ trương nghiên cứu dự án cải tạo khu vực này thành vườn hoa, công viên, sân thể thao kết hợp chức năng trữ - tiêu thoát nước đô thị, phù hợp yêu cầu an toàn hạ tầng trong bối cảnh thời tiết diễn biến cực đoan. Song song với đó, tỉnh Cao Bằng đã giao các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch đầu tư một sân vận động mới tại vị trí cao ráo, an toàn hơn nhằm đáp ứng nhu cầu thể thao của người dân.

Chính thức phá dỡ sân vận động được hình thành cách đây 100 năm tại tỉnh biên giới giáp Trung Quốc- Ảnh 1.

Công trường phá dỡ sân vận động Cao Bằng. Ảnh: Báo Lao Động

Ghi nhận của báo Lao Động, tại hiện trường cho thấy phần lớn kết cấu của hai khán đài A và B đã được phá dỡ, trong khi tường bao quanh sân trước đó đã tự sập, nhiều đoạn buộc phải tháo bỏ để đảm bảo an toàn. Mặt sân hiện bị phủ kín bùn đất và rác thải do ảnh hưởng của lũ, không còn khả năng sử dụng cho các hoạt động thể thao.

Sân vận động Cao Bằng tọa lạc trên phố Vườn Cam, phường Hợp Giang (nay là phường Thục Phán), được hình thành từ năm 1925 dưới thời thực dân Pháp với chức năng là khu giải trí thể thao. Đến khoảng năm 1940, người Pháp xây dựng một khán đài nhỏ mái bê tông ở phía Tây với sức chứa 30-40 người, nhưng đến năm 1948, công trình này bị phá để phục vụ mục đích quân sự. Sau ngày giải phóng Cao Bằng năm 1950, sân được sử dụng làm đất trồng cây thuốc lá, trước khi được Ủy ban Hành chính Thị xã khôi phục vào năm 1958. Khán đài bằng gỗ, mái ngói máng được dựng lại trên nền cũ, mang dáng dấp kiến trúc thời Pháp.

Dấu mốc quan trọng nhất gắn liền với sân vận động là sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và đứng trước khán đài này để nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào tỉnh Cao Bằng ngày 21/2/1961. Khi đó, khán đài được dựng theo kiểu nhà đất, gồm 4 gian 3 cột, mái ngói âm dương, ba bậc ghế xây gạch lát xi măng – những chi tiết duy nhất còn lại từ thời Pháp. Toàn bộ khu sân rộng gần 2.000m2, có cọc gôn bóng đá, sân bóng chuyền, hàng rào vầu đan chéo và một cổng ra vào duy nhất ở phía Nam.

Chính thức phá dỡ sân vận động được hình thành cách đây 100 năm tại tỉnh biên giới giáp Trung Quốc- Ảnh 2.

Sân vận động Cao Bằng trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Báo Lao Động

Qua nhiều lần nâng cấp, sân vận động đạt diện tích khoảng 2.400m2, thuộc quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng, gồm hai cửa chính hướng Bắc - Nam và hai cổng phụ hướng Đông - Tây. Khán đài A phía Tây có mái che, sức chứa 300-400 người, được dựng bằng cột sắt, cột bê tông với ghế bê tông bậc thang; khán đài B phía Đông không có mái, sức chứa 3.000-4.000 người. Xung quanh sân là hàng rào gạch xi măng cao 3m, bao bọc bởi đường mòn và khu dân cư.

Sau gần một thế kỷ tồn tại và trở thành chứng nhân của nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng, sân vận động thành phố Cao Bằng nay đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mới - từ một công trình thể thao cũ nát sau thiên tai thành không gian công cộng gắn với văn hóa và lịch sử địa phương. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới trong cảnh quan đô thị, đồng thời mở ra chương mới cho không gian sinh hoạt cộng đồng của người dân Cao Bằng.

Cao Bằng nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, cách Hà Nội gần 300km. Trong các tỉnh giáp ranh với Trung Quốc, Cao Bằng có đường biên giới dài nhất, hơn 333km. Đây cũng được xem là đất "đế vương dung thân", có thể giúp vua giữ gìn phúc khí, cũng có thể sinh ra bậc vương giả.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top