Trong những ngày gần đây, du khách và người dân địa phương tại phường Bãi Cháy, Quảng Ninh không khỏi bất ngờ khi dãy ki ốt mang phong cách cổ kính, từng được gọi là "phố cổ Bãi Cháy", đang được quây tôn, tháo dỡ để phục vụ cho dự án xây dựng mới.

Toàn cảnh khu phố cổ đang bị tháo dỡ. Ảnh: Báo Dân Trí
Dãy phố cổ tọa lạc tại vị trí đắc địa của khu du lịch Bãi Cháy, gần bãi tắm và quảng trường rộng lớn thường xuyên tổ chức sự kiện của thành phố. Những ki ốt này trước đây là điểm du lịch – ẩm thực hấp dẫn với các hàng quán đa dạng, quán bar, quán cà phê và nhiều góc “sống ảo” nổi tiếng thu hút cả du khách trong nước và quốc tế.
Do vậy, sự biến mất của những ki ốt kiến trúc cổ này khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối, bởi nơi đây từng là không gian ăn uống và mua sắm lý tưởng, góp phần làm nên nét đặc trưng cho khu vực du lịch sầm uất này.
Hiện tại, các cửa hàng đã được di chuyển, đồ đạc dọn đi, hiện trường trở nên hoang tàn với mảnh kính vỡ và cánh cửa đóng im lìm, trong khi các công nhân chuẩn bị dựng khung thép, lắp hàng rào tôn để phá dỡ toàn bộ dãy công trình.

Dãy phố nổi tiếng đang bị tháo dỡ. Ảnh: Báo Dân trí
Một số người dân địa phương cho biết dãy phố cổ bị tháo dỡ để nhường chỗ cho một dự án xây dựng thương mại mới, được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo của khu vực du lịch Bãi Cháy trong thời gian tới.
Sự kiện phá bỏ "phố cổ Bãi Cháy" diễn ra trong bối cảnh khu vực này đang chứng kiến nhiều hoạt động đầu tư và quy hoạch phát triển đô thị và du lịch, với các dự án lớn tạo ra một diện mạo mới cho Bãi Cháy – "thủ phủ" du lịch của Quảng Ninh.


Ảnh: Internet
Việc dãy phố cổ được tháo dỡ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và du khách vì đây từng là một trong những điểm check-in không thể bỏ qua mỗi khi đến Hạ Long, góp phần tạo nên không khí sôi động riêng cho khu vực phía bờ vịnh.
Tại đại hội, tỉnh Quảng Ninh tổng quát nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh, bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; mở rộng đối ngoại. Tỉnh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và vùng đô thị tầm khu vực, quốc tế vào năm 2045.