Ngày 15/1, Hải Phòng sẽ đồng loạt tổ chức lễ khởi công 3 khu công nghiệp mới gồm Tiên Lãng 1, sân bay Tiên Lãng – khu B và Vinh Quang (giai đoạn 1), chào mừng Đại hội 14 của Đảng. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng không gian công nghiệp, đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố cảng trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Trong số ba dự án được khởi công, Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 là dự án có quy mô lớn nhất, với diện tích 596,78ha và tổng vốn đầu tư hơn 13.061 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên địa bàn các thôn Chùa Dưới, Vàm Trên, Vàm Dưới, Đông Dưới, Đông Trên, Yên, Kỳ, Kim thuộc xã Hùng Thắng, nằm trong khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Toàn cảnh khu vực dự kiến sẽ xây dựng KCN Tiên Lãng 1. Ảnh: Chủ đầu tư
Theo định hướng, KCN Tiên Lãng 1 được phát triển theo mô hình cụm liên kết ngành, khu công nghiệp tổng hợp đa ngành nghề, ưu tiên công nghiệp sạch, ít ô nhiễm, phù hợp với chiến lược công nghiệp hóa – hiện đại hóa và mục tiêu phát triển bền vững của Hải Phòng trong giai đoạn mới.
Dự án do Công ty CP Phát triển xanh bền vững châu Á Thái Bình Dương (ASPG) làm chủ đầu tư. Với lợi thế nằm trong khu thương mại tự do, KCN Tiên Lãng 1 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm đến đầu tư quan trọng của khu vực phía Nam thành phố, đặc biệt trong bối cảnh Hải Phòng đang định hình các không gian phát triển mới gắn với thể chế và hạ tầng vượt trội.
Trước đó, vào tháng 10/2025, UBND TP. Hải Phòng đã quyết định thành lập khu thương mại tự do tại 3 vị trí, trong đó có khu vực KCN Tiên Lãng 1 tại xã Hùng Thắng. Dự án cũng đã được thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với ASPG. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), chủ đầu tư đặt mục tiêu sớm hình thành quỹ đất sạch, sẵn sàng bước vào giai đoạn thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ năm 2026–2027.

Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 13.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa
Chia sẻ về định hướng phát triển dự án, ông Đặng Thành Tâm – Giám đốc ASPG – cho biết KCN Tiên Lãng 1 sẽ tập trung thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các ngành sản xuất có giá trị gia tăng lớn, đồng thời phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gắn với yêu cầu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Theo ông Tâm, dự án không chỉ phục vụ mục tiêu thu hút đầu tư mà còn góp phần thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế phía Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của Hải Phòng.
Về năng lực chủ đầu tư, ASPG tiền thân là CTCP Đầu tư và Phát triển DTT, được thành lập đầu năm 2024 với vốn điều lệ 490 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, ông Đặng Thành Tâm nắm 90,4% cổ phần, bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh nắm 8,6%; ông Đặng Thành Tâm đồng thời là giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Đến tháng 2/2025, doanh nghiệp tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng, và tháng 6/2025 chính thức đổi tên thành ASPG như hiện nay, với trụ sở đặt tại TP. HCM.
Liên quan đến hệ sinh thái của ông Đặng Thành Tâm, theo thông tin từ Chứng khoán MBS, Kinh Bắc (mã: KBC) thời gian qua liên tục được phê duyệt thêm 6 khu công nghiệp mới, nâng tổng diện tích đất khu công nghiệp tăng thêm khoảng 2.200ha. Các dự án gồm KCN Tràng Duệ 3 (Hải Phòng), KCN Quế Võ 2 mở rộng (Bắc Ninh), KCN Phú Bình (Thái Nguyên), KCN Sông Hậu 2 (Hậu Giang), KCN Kim Thành 2 giai đoạn 1 và KCN Bình Giang (Hải Dương cũ).
Trong bối cảnh Hải Phòng đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và tái cấu trúc không gian phát triển công nghiệp, KCN Tiên Lãng 1 được kỳ vọng sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược hình thành vùng động lực tăng trưởng mới ở phía Nam thành phố. Tuy nhiên, khả năng dự án “về đích” đúng nhịp vẫn phụ thuộc lớn vào tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thi công theo từng phân khu – những yếu tố then chốt quyết định việc sớm hiện thực hóa mục tiêu đón dòng vốn đầu tư thứ cấp trong giai đoạn 2026–2027.