Aa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khánh thành Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc

Hà Thương
Hà Thương ngthuongreatimes@gmail.com
Thứ Sáu, 24/12/2021 - 10:00

Nằm trong quần thể FLC Vĩnh Phúc, Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc vừa được khánh thành ngày 23/12. Đây là một trong những công trình hội nghị có quy mô hàng đầu miền Bắc.

Khánh thành Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc

Những năm gần đây, ngành công nghiệp “không khói” của tỉnh Vĩnh Phúc đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2019 là trên 15%. Trong đó, sự phát triển hạ tầng của nhiều điểm đến trọng điểm đã trở thành đòn bẩy làm thay đổi diện mạo ngành du lịch địa phương. Góp phần không nhỏ cho bước chuyển mình đó là sự vào cuộc của các nhà đầu tư chiến lược. Một trong số đó phải kể đến Tập đoàn FLC - nhà đầu tư giữ vai trò tiên phong trong việc xây dựng hạ tầng, du lịch cao cấp tại Vĩnh Phúc, để lại dấu ấn đậm nét trong việc vận hành quần thể FLC Vĩnh Phúc Convention và Luxury Resort (FLC Vĩnh Phúc).

Với tổng vốn các giai đoạn gần 20.000 tỷ đồng, quần thể đã đưa vào vận hành giai đoạn 1 từ tháng 3/2016 và trở thành một trong những điểm đến yêu thích bậc nhất của du khách khi đến với Vĩnh Phúc.

Đến ngày 23/12/2021, FLC Vĩnh Phúc tổ chức khánh thành giai đoạn 2 của dự án với Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc - một trong những công trình quy mô hàng đầu khu vực miền Bắc.

Tham dự Lễ khánh thành, về phía lãnh đạo Trung ương có sự góp mặt của ông Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội; ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục Quốc Hội…

Phía lãnh đạo các địa phương, có sự tham gia của bà Hoàng Thị Thuý Lan - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng nhóm Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc; ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Vĩnh Phúc; ông Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc…  cùng đại diện nhiều sở, ngành các địa phương trên khắp cả nước.

Về phía lãnh đạo Tập đoàn FLC, có ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT FLC, Chủ tịch hãng Hàng không Bamboo Airway và các ông bà trong Ban Hội đồng Quản trị, các công ty thành viên.

Trịnh Văn quyết
Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT FLC, Chủ tịch hãng Hàng không Bamboo Airway.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT FLC, Chủ tịch hãng Hàng không Bamboo Airway chia sẻ: “Trước những nỗ lực không ngừng của toàn tỉnh, toàn dân Vĩnh Phúc trong việc vươn lên phát triển kinh tế, FLC chúng tôi nhận thấy được phần nào vai trò và trách nhiệm của bản thân. Tham gia không chỉ với tư cách 1 doanh nghiệp, một nhà đầu tư đơn thuần  mà trước hết là trách nhiệm và tình cảm của một người con sinh ra và lớn lên tại đây. Vì vậy, Vĩnh phúc là một trong những điểm đến rất sớm của FLC. Về với xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, chúng tôi đã nhận thấy tầm nhìn dài hạn là xây dựng 1 dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn với đầy đủ các tiện ích góp phần đưa ngành công nghiệp “không khói” của Vĩnh Phúc thành một điểm sáng trên bản đồ Việt Nam”.

Theo đó, Chủ tịch FLC cũng cho biết, vượt qua rất nhiều thách thức để vừa đảm bảo thi công và an toàn tối đa trong bối cảnh dịch bệnh, Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc đã chính thức khánh thành chỉ sau 10 tháng thi công, sớm hơn so với thời gian dự kiến. Đây là một dấu ấn tiếp theo trong quá trình hoàn thiện các tiện ích đồng bộ  tại quần thể FLC Vĩnh Phúc, hứa hẹn đưa FLC Vĩnh Phúc trở thành một điểm đến nghỉ dưỡng quy mô, hiện đại.

Ngoài ra, sự ra đời của của Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc còn góp phần làm thay đổi diện mạo tỉnh Vĩnh Phúc, tạo công ăn việc làm cho người dân nơi đây.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn FLC khi đã vượt qua khó khăn, tác động của dịch bệnh Covid-19, chỉ trong vòng chưa đầy 12 tháng thi công đã hoàn thành công trình. Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tập đoàn FLC ngày càng lớn mạnh, phát triển để tiếp nối, đồng hành cùng xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Không gian hội nghị đẳng cấp quốc tế

Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc được quy hoạch kết hợp hài hòa với cảnh quan của “thiên đường nghỉ dưỡng xanh” FLC Vĩnh Phúc. Công trình gồm hai hợp phần chính: Khu vực hội nghị FLC Vinh Phuc Convention Center và Khách sạn FLC Luxury Hotel Vinh Phuc.

Thừa hưởng phong cách kiến trúc của hệ thống trung tâm hội nghị quốc tế mang thương hiệu FLC trên khắp cả nước, FLC Vinh Phuc Convention Center được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, bao gồm 1 phòng hội nghị lớn, 6 phòng họp đa năng và các phân khu nghỉ ngơi, giải trí, ẩm thực đa dạng với tổng sức chứa trên 2.000 khách, diện tích sàn gần 16.000m2.

Điểm nhấn của FLC Vinh Phuc Convention Center là các khu chức năng được lấy cảm hứng từ những địa danh nổi tiếng của tỉnh như phòng hội nghị lớn Tam Đảo, phòng khánh tiết Tây Thiên hay phòng họp VIP Bình Sơn… với diện tích đa dạng, có khả năng chuyển đổi chức năng nhanh chóng để phục vụ nhiều loại hình sự kiện khác nhau.  

Các phòng đều có thiết kế trần cao ấn tượng, được trang bị hệ thống âm thanh - ánh sáng công suất lớn cũng như thiết bị hỗ trợ hiện đại từ các thương hiệu hàng đầu. Các vật liệu nội thất cao cấp từ Pháp, Ý… cũng được sắp đặt tinh tế để làm nổi bật nét sang trọng và uy nghi của công trình.

TT Hội nghị

Hệ thống tiện ích 5 sao đồng bộ

Để đáp ứng yêu cầu của những sự kiện văn hóa và nghệ thuật cũng như hội nghị, hội thảo quy mô lớn, Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc được tích hợp hợp phần khách sạn gần 200 phòng tiêu chuẩn 5 sao, với lựa chọn đa dạng các hạng phòng nghỉ như Deluxe, Superior, Premium, Suite…

Những chăm chút về kiến trúc, nội thất sẽ được kết hợp cùng hệ tiện ích cao cấp, trong đó điểm nhấn là chuỗi nhà hàng và quán bar đa phong cách với thực đơn buffet phong phú, thực đơn À la carte thịnh soạn.

Trong thời gian tới, phân khu Mizu Onsen & Spa - một trong những tổ hợp suối nước nóng và khu chăm sóc sức khỏe hiện đại của miền Bắc sẽ đi vào hoạt động. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm tắm suối nước nóng, tắm bùn, xông hơi đá muối, xông hơi khô - ướt, buồng đá cùng loạt tiện ích 5 sao khác như rạp chiếu phim, thư viện, bar và café…

tt hội nghị

Công trình cũng được thừa hưởng những tiện ích 5 sao sẵn có như hệ thống phòng khách sạn và villa với thiết kế đa dạng, bể bơi bốn mùa, bể bơi ngoài trời, khu trị liệu spa và massage, phòng xông hơi đá muối ion âm Himalaya… tại FLC Luxury Resort Vinh Phuc (được đưa vào vận hành từ 2016). Sự kết hợp hoàn hảo của một trung tâm sự kiện hội nghị, văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ cùng hệ tiện ích nghỉ dưỡng - giải trí đồng bộ sẽ góp phần đáp ứng đa dạng nhu cầu hội họp, tham quan nghỉ dưỡng và thư giãn của du khách. Từ đó hoàn thiện và nâng cao trải nghiệm cho du khách tại một trong những điểm đến du lịch hàng đầu phía Bắc.

Nâng tầm vị thế

Theo đại diện chủ đầu tư, việc hoàn thành đưa vào vận hành Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế Vĩnh Phúc khẳng định tâm huyết và sự đầu tư bài bản, đồng bộ của Tập đoàn FLC, nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương. Công trình cũng là điểm nhấn tiếp theo trong quá trình hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tiện ích với mục tiêu đưa FLC Vĩnh Phúc trở thành một đại quần thể 5 sao hiện đại, khép kín, an toàn, với quy mô hàng đầu tại Vĩnh Phúc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Kết hợp cùng nhiều dự án khác mà FLC đang tiến hành nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong số đó có Khu văn hoá đa năng Vĩnh Thịnh An Tường - một tổ hợp văn hoá giải trí theo mô hình Disneyland, doanh nghiệp kỳ vọng hệ sinh thái du lịch đang kiến tạo tại Vĩnh Phúc sẽ tạo thêm nhiều công ăn việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân trên địa bàn, tạo hình mẫu và động lực để thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch dịch vụ, từ đó đóng góp vào mô hình phát triển bền vững theo chiều sâu mà Vĩnh Phúc đang hướng đến./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top