Aa

Chủ tịch Tập đoàn Bcons Lê Như Thạch: Yêu nghề mới khởi nghiệp thành công

Diệu Phan
Diệu Phan phandieu.mtg@gmail.com
Thứ Sáu, 03/06/2022 - 16:13

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, Chủ tịch Quỹ khởi nghiệp Bcons Lê Như Thạch cho rằng, chỉ khi cảm nhận được tình yêu dành cho nghề thì khi ấy khởi nghiệp mới đủ lực để thành hình hài.

Mới đây, UBND TP.Dĩ An (Bình Dương) đã phối hợp Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Bcons tổ chức buổi “Tọa đàm khởi nghiệp Thành phố Dĩ An 2022, cơ hội chọn nghề, khởi nghiệp của thanh niên”. Chương trình nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiến tới tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Dĩ An, góp phần thực hiện mục tiêu Quốc gia khởi nghiệp.

Chia sẻ với các bạn trẻ, ông Lê Như Thạch – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, Chủ tịch Quỹ khởi nghiệp Bcons cho biết, để khởi nghiệp thành công, trước tiên mỗi người phải tìm được một cái nghề và yêu thích công việc đó. "Chỉ khi cảm nhận được tình yêu dành cho nghề thì khi ấy khởi nghiệp mới đủ lực để thành hình hài", ông Thạch cho hay.

GS.TS Nguyễn Đăng Hưng, chuyên gia khoa học, người sáng lập chương trình hợp tác sau đại học Bỉ - Việt, đồng thời là chủ bút tác giả cuốn sách Giấc mơ Việt Nam cũng nói rằng, để biến ý tưởng sáng tạo thành khởi nghiệp cần nền tảng, ý chí của bản thân, khả năng quản trị ý tưởng khởi nghiệp cùng với sự may mắn đến từ "thiên thời địa lợi".

Ông Hưng nhận định không phải ai muốn khởi nghiệp là được mà cần có bệ phóng đến từ nhiều hướng. Cụ thể, người khởi nghiệp cần biết đam mê, khả năng và tầm hiểu biết của bản thân, biết mình muốn gì và người khác muốn gì, từ đó rút ra bài học và ý tưởng để khởi nghiệp đúng hướng.

Từ kinh nghiệm ba lần khởi nghiệp của bản thân, ông Hưng rút bí quyết để khởi nghiệp thành công nằm ở 4 yếu tố là hồn nhiên - nghiêm túc - quyết tâm - trung thực.

Ông Trần Thái Phong, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhôm định hình Sapa Bến Thành đánh giá, để hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo, người khởi nghiệp cần xác định được phạm vi hoạt động. Ông Phong cho rằng khởi nghiệp ở một phạm vi nhỏ cũng có thể góp phần thay đổi hành vi của thị trường.

"Khi đặt ra công việc khởi nghiệp là phải có mục tiêu, từ đó có kế hoạch thực hiện. Giỏi việc là yếu tố đầu tiên, sau đó phải là đam mê, như vậy mới đảm bảo ý tưởng sáng tạo trở thành hiện thực", ông Phong chia sẻ.

Quỹ Khởi nghiệp Bcons cùng với UBND TP. Dĩ An đã kí kết hợp đồng tài trợ hệ thống wifi công cộng trên địa bàn thành phố Dĩ An

Đáng chú ý, cũng tại chương trình, ông Võ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An bày tỏ mong muốn các bạn trẻ hiểu một cách đúng đắn và đầy đủ về khởi nghiệp. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không nhất thiết bắt nguồn từ mong muốn làm chủ, tìm kiếm lợi nhuận cao. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao mà nhiều khi từ những công việc giản dị, những điều bình thường với những giải pháp mới, sáng tạo, có khi chỉ là mở rộng kinh doanh, lĩnh vực mới, sản phẩm mới, sáng tạo kỹ thuật mới.

Khởi nghiệp có thể bắt đầu bằng việc lập công ty, hoặc hộ kinh doanh hay bắt đầu từ việc tái cấu trúc một doanh nghiệp có lịch sử phát triển lâu dài. Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dù nhỏ hay lớn đều đáng quý, miễn là nó tạo cho bạn sống với ước mơ của mình và qua đó tạo ra giá trị cho xã hội. Ông Võ Anh Tuấn nhắn nhủ các bạn trẻ hãy tự tin, hãy có những khát vọng cháy bỏng và luôn duy trì ngọn lửa đam mê và hoài bão của mình.

Cũng tại chương trình, Quỹ Khởi nghiệp Bcons cùng với UBND TP. Dĩ An đã kí kết hợp đồng tài trợ hệ thống wifi công cộng trên địa bàn thành phố Dĩ An. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Quỹ khởi nghiệp Bcons sẽ xây dựng trung tâm khởi nghiệp quy mô 10 tầng tại 1 dự án ở TP.Dĩ An, tạo điều kiện và cơ hội cho thanh niên có tinh thần khởi nghiệp ở thành phố Dĩ An nói riêng và các địa phương khác nói chung.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top