Aa

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh do nhà đầu tư lo sợ dịch Covid-19 tái bùng phát

Thứ Tư, 13/05/2020 - 10:50

S&P 500 giảm 2% vào phiên thứ Ba (12/5) khi các nhà đầu tư chốt lãi sau lời cảnh báo của nhiều chuyên gia về việc mở cửa nền kinh tế trở lại sớm có thể dẫn đến bùng phát dịch Covid-19 một lần nữa.

S&P 500 giảm phiên đầu tiên trong 4 phiên giao dịch gần đây do các nhà đầu tư cân nhắc về khả năng xảy ra đợt bùng phát thứ hai của virus Covid-19 và hy vọng các lệnh phong tỏa được nới lỏng để phục hồi kinh tế.

Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia nói với Quốc hội Mỹ rằng, loại virus đã giết chết 80.000 người Mỹ này hiện vẫn chưa được kiểm soát và có khả năng sẽ không có thuốc điều trị hoặc vắc-xin vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 năm nay.

“Ổ dịch mới có nguy cơ sẽ xuất hiện thực sự nếu không thể kiểm soát dịch bệnh và có thể khiến chúng ta thụt lùi trên con đường phục hồi kinh tế”, ông Fauci nói.

Báo cáo về những ca nhiễm Covid-19 mới ở các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc và Đức - những nơi đã dỡ bỏ phong tỏa, dường như càng làm tăng thêm sự lo lắng.

Từ đáy ngày 23/3 đến trong phiên 12/5, sự lạc quan về phục hồi kinh tế và các biện pháp kích thích khổng lồ đã giúp S&P 500 tăng 34%.

“Hiện tại là cuộc đấu giữa khoa học và Fed. Fed đã hỗ trợ thị trường… Điều gì sẽ giành chiến thắng đây?”, Phil Blancato, Giám đốc Điều hành Ladenburg Thalmann Asset Management, New York, đặt câu hỏi. “Từ góc độ khoa học, nếu mở cửa quá nhanh, chúng ta có thể phải quay trở lại vị trí trước đó. Nhưng nếu không mở cửa, chúng ta sẽ gặp khó khăn về kinh tế”.

Do lo ngại nguy cơ đi xuống của thị trường, các nhà đầu tư như Dennis Dick tại Bright Trading LLC, Las Vegas, bang Nevada, đã hiện thực hóa lợi nhuận. “Người dân rất lo lắng về việc mở cửa trở lại sẽ diễn ra như thế nào”, ông nói.

Dow Jones giảm 457,21 điểm, tương đương 1,89%, xuống 23.764,78 điểm. S&P 500 giảm 60,2 điểm, tương đương 2,05%, xuống 2.870,12 điểm. Nasdaq giảm 189,79 điểm, tương đương 2,06%, xuống 9.002,55 điểm.

Chỉ số thước đo sự sợ hãi CBOE VIX kết thúc phiên 12/5 tăng 5,47 điểm lên 33,04 điểm. Đây là mức tăng lớn nhất của chỉ số này trong hơn ba tuần qua.

Trong số 11 lĩnh vực của S&P 500 thì ngành bất động sản có tỷ lệ giảm lớn nhất với 4,3%. Tiếp theo là công nghiệp và tài chính với mức giảm lần lượt 2,8% và 2,7%.

Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ giảm mạnh nhất kể từ cuộc đại suy thoái hồi tháng 4 do nhu cầu xăng dầu và dịch vụ giảm mạnh, bao gồm cả việc đi máy bay khi mọi người dân ở nhà trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh.

Ngược lại, giá thực phẩm tiêu thụ tại nhà đã tăng 2,6%. Đây là đợt tăng lớn nhất kể từ tháng 2/1974, khiến một số nhà đầu tư lo lắng về tình trạng lạm phát.

“Chuyện gì xảy ra nếu giá của hàng hóa thiết yếu đắt hơn và bạn không kiếm đủ tiền, đây có thể trở thành vấn đề thực sự?”, ông Blancato nói.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top