Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến Khu công nghiệp Phú Hữu, TP. Thủ Đức cũ) vừa được HĐND TP. HCM thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng tổng vốn từ hơn 832 tỷ đồng lên trên 1.859 tỷ đồng.
Công trình dự kiến khởi công vào cuối năm 2026 và hoàn thành trong năm 2027, kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng ám ảnh giao thông ở một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất phía Đông thành phố.

Đoạn đường sắp được mở rộng. Ảnh: Địa Ốc
Đường Nguyễn Duy Trinh là tuyến giao thông quan trọng ở khu phía Đông TP. HCM, kết nối từ cảng Cát Lái đến khu công nghệ cao TP. Thủ Đức cũ. Hiện trạng đường Nguyễn Duy Trinh dài gần 2,7km, rộng khoảng 7m, mặt đường hẹp nhưng lại là lối chính dẫn vào cảng Phú Hữu và nhiều khu công nghiệp lớn.
Mỗi ngày, hàng chục nghìn lượt xe container, xe tải hạng nặng chen chúc qua đây khiến tuyến đường trở thành điểm nóng về ùn tắc và tai nạn. Bởi vậy, nhiều năm qua, người dân vẫn gọi con đường này là “đường tử thần”.
Kế hoạch mở rộng tuyến đường này đã được TP. HCM phê duyệt từ năm 2015, với quy mô 30m, 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng cùng nhiều thủ tục liên quan, dự án rơi vào cảnh chậm triển khai suốt nhiều năm.
Để tháo gỡ bế tắc, chính quyền thành phố quyết định điều chỉnh lại toàn bộ, từ quy mô vốn, thời gian thực hiện cho đến cơ cấu nguồn vốn.

Con đường được gọi tên "đường tử thần". Ảnh: PLO
Theo phương án mới, dự án được nâng từ nhóm B lên nhóm A, thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2028. Tổng vốn hơn 1.859 tỷ đồng sẽ được bố trí từ ngân sách thành phố, trong đó phần lớn dành cho bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Việc thay đổi chủ đầu tư cũng được thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ.
Khi hoàn thành, đường Nguyễn Duy Trinh sẽ có mặt cắt ngang rộng 30m, hệ thống chiếu sáng, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Công trình không chỉ xóa bỏ “điểm đen” tai nạn giao thông kéo dài nhiều năm qua, mà còn tạo trục kết nối chiến lược giữa Vành đai 2, Khu công nghiệp Phú Hữu, cảng Phú Hữu và các tuyến đường huyết mạch ở phía Đông thành phố.
Cảng Cát Lái hay Cảng Tân Cảng - Cát Lái (TCCL) nằm trên sông Đồng Nai là một trong những cảng trọng điểm của hệ thống cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc quản lý của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Bộ Quốc phòng. Cảng Cát Lái hiện là cảng container quốc tế lớn và hiện đại nhất Việt Nam, lọt Top 25 cảng hàng đầu thế giới với thị phần container xuất nhập khẩu chiếm trên 90% khu vực phía Nam và gần 50% thị phần cả nước.