Rạng sáng ngày 29/9/2025, bão số 10 (Bualoi) giật cấp 12 đã đổ bộ các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, gây ảnh hưởng và thiệt hại nghiệm trọng đến dự án Khu du lịch và nhà nghỉ Xuân Thành, đặc biệt là các căn biệt thự sát biển.
Nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về chủ đầu tư dự án cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả sau bão, Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành xin thông tin tới quý cơ quan và khách hàng một số nội dung sau.
Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành (sau đây viết tắt là Công ty) là chủ đầu tư của Dự án Khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy Chứng nhận đầu tư số 28121000021 ngày 31/01/2008 do ông Nguyễn Ngọc Mỹ là Cổ đông chính (chiếm 98,5% cổ phần) và là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc diện theo pháp luật.
Đến ngày 21/04/2023, công ty thay đổi chủ sở hữu. Toàn bộ cổ đông cũ đã hoàn tất thủ tục sang tên cổ phần công ty cho 03 cá nhân ("Nhóm cổ đông mới"). Theo đó, trách nhiệm của cổ đông cũ được quy định tại mục 7.4.1 Điều 7 của Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần số 01/2021/TTNT ngày 24/06/2021 có nêu: "Bên Bán và Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành phải tự chịu trách nhiệm giải quyết và chịu các tổn thất, thiệt hại phát sinh liên quan đến các sản phẩm đã bán này".

Toàn cảnh dự án Khu du lịch và nhà nghỉ Xuân Thành.
Ngày 29/9/2025, bão số 10 đổ bộ đã gây ảnh hưởng và thiệt hại nghiệm trọng đến dự án, đặc biệt là các căn biệt thự sát biển.
Các căn biệt thự này đã được chủ đầu tư là nhóm cổ đông cũ và tổng thầu Vabis hoàn thành xây dựng, được nghiệm thu hoàn công, ký Hợp đồng mua bán và bàn giao cho khách hàng từ năm 2019 đến cuối năm 2021 (có Hợp đồng mua bán và Biên bản nghiệm thu kèm theo). Các hạng mục này đều đã được xây dựng, nghiệm thu, bàn giao trước thời điểm chuyển giao cổ phần, quyền quản trị, điều hành cho nhóm cổ đông mới.
Ngay sau khi bão tan, công ty đã khẩn trương phối hợp với cư dân, nhóm cổ đông cũ và các cơ quan chức năng để đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn và sớm ổn định tình hình tại dự án.
Ngày 06/10/2025, công ty đã tổ chức họp cư dân tại Hà Nội để tổng hợp ý kiến, đánh giá thiệt hại; đồng thời có văn bản báo cáo UBND tỉnh, Sở Xây dựng, xã Cổ Đạm và xã Tiên Điền về việc đánh giá những thiệt hại do bão số 10 gây ra (Văn bản số 1024/2025/CV-HLXT gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và Sở Xây dựng; Văn bản số 0210A và 0210B gửi xã Cổ Đạm và xã Tiên Điền).
Ngày 10/10/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 7754/UBND-KT2 chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng xã Tiên Điền và xã Cổ Đạm kiểm tra sự cố tại dự án, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh: "Đối chiếu với điểm b khoản 2 Điều 43 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ cho thấy sự cố công trình thuộc sự cố cấp II; do đó, kính đề nghị UBND tỉnh tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 46 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.".
Ngày 11/10/2025, công ty đã phối hợp với Sở Xây dựng, đại diện 02 xã Tiên Điền, xã Cổ Đạm tiến hành kiểm tra hiện trường.
Trong thời gian chờ kết luận của các cơ quan chức năng, ngày 20/10/2025, Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành đã có Văn bản số 1207/2025/CV-HLXT gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, đề xuất được triển khai ngay việc sửa chữa, khắc phục các hư hại do bão số 10 gây ra tại dự án.
Trước diễn biến thời tiết cực đoan, khi khu vực miền Trung, đặc biệt là tỉnh Hà Tĩnh, đang bước vào cao điểm mùa mưa bão với nguy cơ xuất hiện thêm nhiều cơn bão mới, Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành kính đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp rà soát, kiểm tra hồ sơ bản vẽ thiết kế và thi công hạng mục kè biển theo Giấy phép xây dựng số 38/GPXD ngày 13/6/2016, nhằm đảm bảo an toàn cho toàn bộ khu vực dự án.
Căn cứ kết quả rà soát của cơ quan chức năng, công ty sẽ khẩn trương triển khai các hạng mục liên quan đến xây dựng kè biển theo đúng quy định, nhằm bảo vệ tối đa tài sản của cư dân và đảm bảo an toàn khu vực dự án.