Aa

Công ty TNHH Sơn Tân Anh “phớt lờ“ chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Thứ Năm, 29/07/2021 - 09:51

Sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Thanh hóa, Công ty TNHH Sơn Tân Anh vẫn chưa thực hiện xong việc di chuyển tài sản trên đất, cơ quan có thẩm quyền cũng chưa có biện pháp cưỡng chế di chuyển...

Trong văn bản mới nhất của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc kiểm tra xử lý thông tin phản ánh của Tạp chí điện tử Bất Động sản Việt Nam về việc Công ty TNHH Sơn Tân Anh không chịu bàn giao đất cho Nhà nước sau khi có quyết định thu hồi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chỉ đạo: “Đồng ý thời gian khắc phục hậu quả (di chuyển toàn bộ tài sản trên đất ra khỏi khu đất) đến ngày 30/6/2021. Sau ngày này, nếu Công ty TNHH Sơn Tân Anh vẫn chưa thực hiện xong việc di chuyển tài sản trên đất, giao UBND TP. Thanh Hóa thực hiện việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên, đến nay đã gần 1 tháng sau kỳ hạn của lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, doanh nghiệp vẫn chưa di dời toàn bộ tài sản để bàn giao đất cho Nhà nước. Tại vị trí mà Công ty TNHH Sơn Tân Anh được xác định là “chiếm” đất còn tồn đọng khá nhiều gỗ…

Trong khi đó, trao đổi nhanh với phóng viên Reatimes, ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa cho hay, lãnh đạo UBND TP. Thanh Hóa chưa nắm được thông tin chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. “Chắc là anh em đang xây dựng phương án. Để tôi kiểm tra lại”, ông Trịnh Huy Triều nói.

thanh hoá
Tại vị trí mà Công ty TNHH Sơn Tân Anh được xác định là “chiếm” đất còn tồn đọng khá nhiều gỗ, chất đống ngổn ngang ngoài sân. Ảnh chụp chiều ngày 22/7.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo kiểm, xử lý thông tin được Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam phản ánh. Theo đó, ngày 27/4/2021, Reatimes có bài viết: “Tỉnh “đòi” đất doanh nghiệp không chịu trả”. Nội dung bài viết phản ánh về việc, sau nhiều năm có quyết định thu hồi đất của tỉnh, Công ty Sơn Tân Anh hiện đang sử dụng đất tại địa chỉ 31 Trần Khát Chân phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa vẫn chưa bàn giao đất theo quy định.

Về việc này, ông Lê Đức Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam phản ánh. Căn cứ các quy định hiện hành, kịp thời xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và những vấn đề vượt thẩm quyền”.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top