Nằm trên trục đường Hùng Vương, khu công viên Văn hóa Hồ Nước Ngọt có diện tích khoảng 20ha, được hình thành cách đây hơn nửa thế kỷ. Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, nơi đây được xem là một trong những biểu tượng cảnh quan của tỉnh Sóc Trăng. Hiện khu vực này thuộc phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ.
Điểm nhấn của công viên là hệ thống hai hồ nước rộng lớn cùng thảm cây xanh lâu năm bao phủ phần lớn diện tích. Trong nhiều năm, Hồ Nước Ngọt từng được ví như "lá phổi xanh" của đô thị Sóc Trăng, đồng thời là địa điểm tổ chức các hội chợ, triển lãm, chương trình văn hóa và hoạt động cộng đồng quy mô lớn.

Khu vui chơi cho trẻ em bị bỏ hoang. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng
Bên trong khuôn viên còn có hồ Tịnh Tâm được thiết kế mô phỏng theo hồ Tịnh Tâm trong Đại Nội Huế. Đến năm 1983, địa phương tiếp tục đào hồ lớn nhằm phục vụ mục đích lắng lọc nước trước khi đưa vào nhà máy xử lý nước sinh hoạt của thành phố.
Tuy nhiên, sau nhiều năm thiếu sự đầu tư và khai thác hiệu quả, nhiều hạng mục trong công viên đã xuống cấp nghiêm trọng. Tại khu vui chơi trẻ em gần cổng chính, hàng loạt thiết bị vui chơi hư hỏng, phủ đầy rêu mốc và bị cỏ dại bao phủ. Nhiều mô hình trò chơi bị bỏ ngoài trời trong thời gian dài mà không được sửa chữa hoặc bảo dưỡng.
Khu hội chợ - triển lãm rộng hàng nghìn m2 cũng rơi vào cảnh đìu hiu. Nền gạch ở nhiều vị trí bong tróc, nứt vỡ, thậm chí bị đội lên thành từng mảng lớn. Các bức tường loang lổ, cửa kính vỡ, khung sắt hoen gỉ, tạo nên khung cảnh hoang vắng tại một địa điểm từng là trung tâm tổ chức sự kiện của địa phương.
Không chỉ các công trình xây dựng, nhiều hạng mục cảnh quan cũng trong tình trạng xuống cấp. Một số đoạn bờ kè quanh hồ lớn bị sụp lún, bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Đài phun nước giữa hồ đã ngừng hoạt động từ lâu, trong khi nhiều phương tiện vui chơi phục vụ du khách như thuyền thiên nga cũng bị hư hỏng và tập kết một góc công viên.

Khu vực hồ Tịnh Tâm. Ảnh: Báo VNExpress
Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ cho biết, Công viên Văn hóa Hồ Nước Ngọt là công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống văn hóa và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn mô hình quản lý nên việc khai thác công trình chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng, dẫn đến nhiều hạng mục xuống cấp.
Để khắc phục tình trạng này, UBND TP. Cần Thơ đã thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố. Đây sẽ là đơn vị tiếp nhận, quản lý và khai thác công viên trong thời gian tới.
Theo kế hoạch, khu công viên sẽ được giữ nguyên hiện trạng để tiến hành kiểm kê, đánh giá tổng thể cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và nhu cầu đầu tư sửa chữa trước khi xây dựng phương án khai thác phù hợp. Việc bàn giao tài sản công dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
Trước mắt, thành phố đã bố trí kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, duy tu và bảo dưỡng công viên, từng bước xử lý các hạng mục hư hỏng, duy trì cảnh quan và bảo đảm mỹ quan đô thị.
Việc khôi phục, nâng cấp Công viên Văn hóa Hồ Nước Ngọt không chỉ góp phần bảo tồn một công trình gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ người dân Sóc Trăng mà còn mở ra cơ hội tái sinh một không gian công cộng quan trọng giữa trung tâm đô thị hiện nay.