Aa

Đà Nẵng chia sẻ tầm nhìn phát triển đô thị bền vững tại APCS 2026

Thứ Tư, 21/10/2026 - 06:05

Từ ngày 19 đến 21/10, đoàn công tác TP. Đà Nẵng do ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 15 (APCS) tại Fukuoka, Nhật Bản.

Bên cạnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đô thị an toàn, chống chịu thiên tai, đoàn công tác của TP. Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác với các địa phương Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đà Nẵng chia sẻ tầm nhìn phát triển đô thị bền vững tại Hội nghị APCS 2026 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu tại Phiên thảo luận chuyên đề

Hội nghị năm nay có chủ đề "Hợp tác và đồng kiến tạo: Các sáng kiến vì đô thị bền vững". Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại vụ và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Đồng kiến tạo đô thị chống chịu

Ngày 20/10, tham luận tại Phiên thảo luận chuyên đề "Đồng kiến tạo đô thị an toàn và chống chịu thiên tai qua các giải pháp hạ tầng và phi hạ tầng", Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng giới thiệu cách tiếp cận của Đà Nẵng: kết nối tự nhiên, hạ tầng, dữ liệu và cộng đồng thành một hệ thống, chuyển từ chống thiên tai sang thích ứng và phục hồi.

Trên nền tảng đó, Đà Nẵng triển khai 3 nhóm giải pháp. Trước hết là dành không gian cho nước ngay từ quy hoạch. Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, đang trình Chính phủ phê duyệt, xác định không gian nước trước rồi mới bố trí đất phát triển; hạn chế đô thị hóa tại nơi ngập sâu trên 1,5 m; bảo vệ nghiêm ngặt hành lang thoát lũ và vùng trữ lũ.

Sau khi sắp xếp với tỉnh Quảng Nam năm 2025, Đà Nẵng có diện tích khoảng 11.870 km², dân số hơn 3,2 triệu người, trải dài từ dãy Trường Sơn đến Biển Đông. Phần lớn lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn nay thuộc một chính quyền, vì vậy thành phố lựa chọn cách tiếp cận "một thành phố – một lưu vực".

Thứ hai là kết hợp ba lớp hạ tầng: hạ tầng xám, ưu tiên các hồ điều tiết, tuyến cống, kênh trong quy hoạch cao độ nền và thoát nước vừa được điều chỉnh; hạ tầng xanh – xanh lam theo mô hình đô thị bọt biển; và hạ tầng số với dữ liệu không gian, cảnh báo ngập úng, triều cường theo thời gian thực.

Thứ ba là các giải pháp phi công trình: vận hành liên hồ chứa thượng nguồn gắn với cảnh báo sớm cho hạ du; thực hiện phương châm "bốn tại chỗ" ở từng xã, phường; đưa người dân tham gia ngay từ khâu quy hoạch với tư cách đối tác cùng thiết kế, cùng thực hiện.

Đà Nẵng chia sẻ tầm nhìn phát triển đô thị bền vững tại Hội nghị APCS 2026 - Ảnh 2.

Thị trưởng thành phố Fukuoka, Takashima Soichiro tiếp xã giao đoàn công tác TP. Đà Nẵng

Khẳng định không chính quyền nào tự mình xây dựng được khả năng chống chịu, Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn Đà Nẵng hợp tác với các thành phố và tổ chức quốc tế về dữ liệu, bản đồ rủi ro và cảnh báo sớm cho lưu vực Vu Gia – Thu Bồn; đô thị bọt biển, hạ tầng xanh – xanh lam; tài chính khí hậu và thích ứng dựa vào cộng đồng. Thành phố đã chuẩn bị danh mục dự án cụ thể và mong nhận được hỗ trợ kỹ thuật về mô hình thủy lực, vận hành liên hồ điều tiết. Đà Nẵng sẵn sàng thí điểm, đánh giá và chia sẻ giải pháp với mạng lưới APCS.

"Đô thị an toàn không nhất thiết là đô thị có nhiều công trình nhất, mà là đô thị phát triển đúng nơi, dành không gian cho nước, dùng công nghệ để dự báo rủi ro và huy động cộng đồng cùng thích ứng, phục hồi", Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

Thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc

Trước đó, ngày 19/10, Thị trưởng thành phố Fukuoka Takashima Soichiro tiếp xã giao đoàn công tác TP. Đà Nẵng. Là thành phố lớn nhất vùng Kyushu, có lịch sử lâu đời trong giao thương với châu Á và giữ vai trò cửa ngõ kết nối Nhật Bản với khu vực, Fukuoka là nơi khởi xướng APCS từ năm 1994. Đến tháng 8/2024, mạng lưới APCS có 34 thành phố thành viên thuộc 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chúc mừng Fukuoka đăng cai Hội nghị APCS 2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đánh giá cao vai trò của Fukuoka trong việc khởi xướng và duy trì diễn đàn. Ông Trần Nam Hưng khẳng định Đà Nẵng sẽ tích cực tham gia, đóng góp thiết thực vào các chương trình, sáng kiến của diễn đàn. 

Đồng thời, bày tỏ mong muốn hai thành phố tăng cường hợp tác trong quy hoạch, phát triển đô thị bền vững; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh. Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, nhất là trong phát triển đô thị bền vững và đổi mới sáng tạo.

Đà Nẵng chia sẻ tầm nhìn phát triển đô thị bền vững tại Hội nghị APCS 2026 - Ảnh 3.

Ông Trần Nam Hưng gặp song phương Thị trưởng thành phố Gwangyang, Park Sung-hyeon

Cũng bên lề hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng có cuộc gặp song phương với Thị trưởng thành phố Gwangyang (Hàn Quốc) Park Sung-hyeon. Gwangyang là đô thị cảng công nghiệp, nơi đặt nhà máy luyện thép Gwangyang của tập đoàn POSCO. Quan hệ hữu nghị giữa Gwangyang và tỉnh Quảng Nam (trước đây) được thiết lập từ năm 2017; ngày 7/8, UBND TP. Đà Nẵng và Chính quyền thành phố Gwangyang đã ký kết lại Thỏa thuận hợp tác hữu nghị để kế thừa mối quan hệ này.

Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi các bước để hợp tác đi vào thực chất. Lãnh đạo TP. Đà Nẵng mong muốn thu hút nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc, đặc biệt từ Gwangyang. Thị trưởng Park Sung-hyeon quan tâm tìm kiếm cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Gwangyang, nhất là trong lĩnh vực xây dựng nhà máy tái chế pin xe điện để thu hồi các kim loại quý hiếm như lithium, coban, niken, mangan. Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi đoàn và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp.

Làm việc với đoàn, bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, thông tin về tình hình các địa phương miền Nam Nhật Bản và khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng kết nối với các địa phương Nhật Bản trong giao lưu văn hóa, hợp tác đầu tư và đào tạo. 

Tổng Lãnh sự gợi mở một số hướng hợp tác cụ thể: thúc đẩy mở đường bay trực tiếp từ tỉnh Nagasaki; xây dựng quan hệ với tỉnh Okinawa – địa phương mạnh về logistics, kết nối chặt chẽ với thị trường Hoa Kỳ và đã đặt vấn đề mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác với Đà Nẵng; hợp tác với thành phố Hiroshima trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn. Tổng Lãnh sự quán sẽ làm cầu nối để Hiroshima hỗ trợ kỹ thuật cho Đà Nẵng trong đào tạo nhân lực công nghệ cao, bán dẫn.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho biết sau chuyến công tác, thành phố sẽ chỉ đạo các ngành sớm thúc đẩy hợp tác với các địa phương Nhật Bản đi vào thực chất, hiệu quả...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top