Aa

Đặc khu lớn bậc nhất Việt Nam chính thức xây dựng 3 công trình mới phục vụ sự kiện quốc tế đặc biệt quan trọng

Thứ Sáu, 27/02/2026 - 15:27

3 dự án hạ tầng môi trường tổng vốn hơn 1.238tỷ đồng với mục tiêu hoàn thành trước 30/6/2027.

Ngày 27/2, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), 3 dự án hạ tầng môi trường quy mô lớn gồm Nhà máy nước hồ Cửa Cạn, Khu xử lý rác Bãi Bổn và Nhà máy điện rác Bãi Bổn đã chính thức khởi công, hướng tới phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 và đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của đảo. Tổng mức đầu tư của ba công trình hơn 1.238 tỷ đồng, do Tổng công ty BIWASE làm chủ đầu tư, với yêu cầu bắt buộc hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Các dự án được triển khai trong bối cảnh Phú Quốc gia tăng mạnh dân số và lượng du khách, kéo theo áp lực lớn về nguồn nước sạch, xử lý rác thải và hạ tầng môi trường. Năm 2025, đảo đón hơn 8,1 triệu lượt khách, trong đó có trên 1,8 triệu lượt quốc tế, doanh thu du lịch đạt gần 44.000tỷ đồng. Cùng với sự mở rộng của các đường bay quốc tế và nhiều chuyến charter từ Ấn Độ, Ba Lan, Mông Cổ…, nhu cầu nâng cấp hạ tầng kỹ thuật trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Đặc khu lớn bậc nhất Việt Nam chính thức xây dựng 3 công trình mới phục vụ sự kiện quốc tế đặc biệt quan trọng- Ảnh 1.

Một góc tại đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Thành Nguyễn

Trong 3 dự án, Nhà máy nước hồ Cửa Cạn được xây dựng trên diện tích 3,6ha tại khu phố Suối Cát, xã Cửa Dương, với công suất thiết kế 49.500m3/ngày đêm, tổng vốn đầu tư khoảng 556 tỷ đồng. Công trình ứng dụng công nghệ phản ứng lớp cặn lơ lửng, lắng lamen và hệ thống lọc HDPE hai tầng, nhằm bảo đảm cung cấp nguồn nước sạch ổn định cho người dân và du khách, đặc biệt trong mùa khô khi tình trạng thiếu nước thường xuyên xảy ra.

Tại khu vực Bãi Bổn (xã Hàm Ninh cũ), khu xử lý rác có quy mô 15ha, công suất 250 tấn/ngày, vốn đầu tư khoảng 382 tỷ đồng. Cùng địa điểm này, Nhà máy điện rác Bãi Bổn rộng khoảng 10ha, xử lý 200-300 tấn rác/ngày, phát điện công suất 4MW, với tổng vốn khoảng 300 tỷ đồng. Việc kết hợp xử lý rác và phát điện được kỳ vọng sẽ giảm áp lực môi trường, đồng thời tận dụng nguồn chất thải để sản xuất năng lượng.

Các công trình không chỉ phục vụ APEC 2027 mà còn tạo nền tảng phát triển bền vững cho đặc khu Phú Quốc. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn rất lớn, tiến độ yêu cầu cao, trong khi nhiều thủ tục vẫn phải hoàn thiện song song với quá trình thi công, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và kỷ luật nghiêm túc.

Lãnh đạo tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc theo dõi sát tiến độ theo tuần, tháng; tăng cường kiểm tra hiện trường; kịp thời tham mưu xử lý vướng mắc và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ. Các nhà đầu tư được yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, bảo đảm an toàn lao động, tuân thủ quy định bảo vệ môi trường, phấn đấu hoàn thành sớm để có thời gian vận hành thử nghiệm trước mốc 30/6/2027.

Ba dự án hạ tầng môi trường lần này được xem là một phần trong chuỗi công trình đang tăng tốc tại Phú Quốc như trung tâm hội nghị - triển lãm, nhà hát đa năng, nhà ga sân bay…, hướng tới chuẩn bị toàn diện cho APEC 2027. Không chỉ phục vụ một sự kiện quốc tế lớn, các công trình còn đặt nền móng cho mục tiêu xây dựng Phú Quốc trở thành điểm đến xanh, hiện đại và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Việt Nam hiện có 13 đặc khu trực thuộc các tỉnh, thành. Trong số 13 đặc khu mới được thành lập thì đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) là 2 đặc khu rộng lớn nhất cả nước với diện tích lần lượt là 575,29km2 và gần 584km2.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top