Sinh ra tại Nha Trang trong gia đình nghèo khó, tuổi thơ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - ông chủ của Tập đoàn Trung Nguyên gắn liền với những tháng ngày thiếu thốn, thậm chí đã có những ngày không có đủ tiền chữa bệnh cho người thân.
Có lẽ chính những trải nghiệm khắc nghiệt này đã nuôi dưỡng trong ông ý chí khác thường với khát vọng vượt lên và thay đổi số phận.
Năm 1992, ông Vũ thi đỗ vào trường Trường Đại học Y khoa Tây Nguyên. Nhưng chỉ ít lâu sau, ông nhận ra con đường của mình không nằm trong phòng bệnh mà ở một lĩnh vực khác, nơi có thể biến đam mê thành sức mạnh. Khi đó, ông Vũ đã quyết định rời giảng đường và dấn thân vào khởi nghiệp khi lựa chọn cà phê để khởi đầu.
Trung Nguyên Legend dần được thành hình từ đó và dần trở thành thương hiệu cà phê mang đậm dấu ấn Việt Nam, vươn tầm quốc tế sau này.
Hành trình ấy không dừng lại ở mỗi hạt cà phê, ông Vũ còn mang tư duy "vĩ cuồng" vào bất động sản.
Thành phố Cà phê - Một tuyên ngôn sống ra đời
Năm 2017, tại buôn Ma Thuột, Tập đoàn Trung Nguyên đã chính thức khởi công Dự án Thành phố Cà phê với quy mô hơn 45ha. Đây không đơn thuần là một khu đô thị mà còn được xem là lời khẳng định về quan niệm hoàn toàn mới "bất động sản có thể trở thành thành phố chữa lành" - nơi con người hoàn toàn có thể tìm thấy sự cân bằng giữa thiên nhiên cũng như văn hóa và tinh thần.
Sau khi mở bán, dự án này đã tạo nên cơn sốt khi 99% sản phẩm đợt đầu được đặt mua chỉ trong vòng 80 phút. Câu chuyện tưởng đùa này không chỉ cho thấy sức hút của thương hiệu Trung Nguyên mà còn cho thấy khát vọng tạo ra mô hình sống khác biệt đã thực sự chạm được đến mong muốn sâu thẳm của nhiều người.

Phối cảnh Dự án Thành phố Cà phê. Ảnh minh họa
Không giống như những dự án với những khu đô thị bê tông dày đặc, Thành phố Cà phê mang trong mình phương vị khác khi mật độ xây dựng cực thấp, ưu tiên không gian xanh, hồ nước và công viên.
Mỗi ngôi nhà ở dự án này không chỉ được dành để trú ngụ mà còn để "thở", để con người có thể sống tỉnh thức, sống trong kết nối với thiên nhiên.
Một trong những điều đặc biệt của Thành phố Cà phê chính là sự tôn trọng văn hóa bản địa khi lấy kiến trúc làm cảm hứng từ Tây Nguyên, sử dụng vật liệu gỗ, đá bazan - thứ chất liệu của đất trời để hòa quyện cùng cảnh quan tự nhiên.

Dự án sở hữu kiến trúc độc đáo, gắn liền với không gian thiên nhiên. Ảnh: Internet
Ông chủ của Tập đoàn Trung Nguyên gọi nơi đây là không gian của "ăn tỉnh thức, ở tỉnh thức, mặc tỉnh thức" - triết lý sống được lồng ghép vào từng chi tiết. Đây cũng là nơi mà cư dân không chỉ lựa chọn làm chỗ ở mà là nơi nuôi dưỡng tinh thần, trở về với bản ngã, tìm thấy sự bình an.
Đã có không ít người hoài nghi về giấc mơ "vĩ cuồng" của Đặng Lê Nguyên Vũ, nhưng ông vẫn lựa chọn con đường này tới cùng với niềm tin rằng "nếu không dám mơ lớn sẽ chẳng bao giờ có đổi thay".
Thành phố Cà phê không đơn thuần chỉ là một dự án bất động sản mà còn là phép thử cho khái niệm sống tỉnh thức giữa đời sống đô thị.
Thành phố Cà phê theo lời giới thiệu trên website chính thức, đây là dự án mang tầm vóc quốc tế, chứa đựng tâm huyết và tinh thần phụng sự, tri ân nơi khai nghiệp của Tập đoàn cà phê số 1 Việt Nam, mong muốn góp phần tạo dựng vùng đất Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột trở thành thành phố cà phê của thế giới...
Thành công của dự án không chỉ được đo bằng doanh số hay tỷ lệ bán hàng mà còn thông qua việc có bao nhiêu người đã thực sự tìm thấy bình yên với lối sống này, tại Thành phố Cà phê mà họ đang sống.
Theo nhận định của một chuyên gia đầu tư, giữa bối cảnh 2 năm đại dịch Covid-19 cùng với việc thị trường BĐS có nhiều dấu hiệu đi ngang từ giữa năm 2022, giá trị tăng trưởng của dự án Thành phố Cà phê được xem là một "kỳ tích" hiếm thấy khi vượt qua "giai đoạn khủng hoảng" vì dịch bệnh và đạt mức tăng trưởng TOP đầu thị trường BĐS Việt Nam, là minh chứng cho thấy chủ đầu tư có tầm nhìn xa và dài hạn.
Thành phố Cà phê trước đó có tên cũ là Khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận đầu tư từ năm 2016 với tổng vốn đầu tư gần 2.800 tỷ đồng. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 1/2017 có quy mô 45,45ha, mật độ xây dựng 27%.
Nhìn nhận về dự án "BĐS chữa lành" của ông chủ Trung Nguyên Legend, Trưởng ban QLDA Thành phố Cà phê - ông Lê Minh Quang cho rằng việc phát triển đô thị cần có quá trình nghiên cứu kỹ càng chiến lược lâu dài với 3 tiêu chí quan trọng.
1. Quy hoạch đô thị phải gắn với tính bản địa tại vùng miền để phát huy giá trị văn hóa của địa phương, đồng thời hài hòa với tinh hoa văn hóa của thế giới.
2. Phát triển đô thị cần tôn trọng môi trường tự nhiên sẵn có của khu vực đó, tôn tạo thành không gian tốt hơn cho cư dân.
3. Quy hoạch đô thị phải hướng đến kết nối vùng miền để cư dân đô thị có việc làm phù hợp, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

Thành phố Cà phê là tổ hợp có quy mô 45,45ha, mật độ xây dựng 27%.
Có lẽ chính nhờ lối tư duy khác biệt được xem là cách để Đặng Lê Nguyên Vũ biến những giấc mơ bị cho là "vĩ cuồng" của mình trở thành hiện thực.
Trong những buổi chia sẻ của mình, đã không ít lần ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng tiết lộ rằng người khởi nghiệp cần có một ước mơ và hoài bão, song hành cùng với đó là việc tích lũy kiến thức và trau dồi kinh nghiệm.
Chính cuộc đời nhiều "biến thiên" cũng như câu chuyện khởi nghiệp từ "zero đến hero" của ông Vũ là tấm gương phản chiếu cho hành trình vươn lên nhờ khát vọng, mong muốn cống hiến và đem đến nhiều giá trị cho cộng đồng từ những điều được cho là "vĩ cuồng" ấy.
(tổng hợp)