Đảo Phú Quý vừa được tờ Khaosod của Thái Lan đưa vào Top 10 điểm đến nguyên bản đáng đến nhất Đông Nam Á năm 2026.
Danh sách được Khaosod English công bố ngày 5/1/2026 dựa trên khảo sát từ các nhà chuyên môn, đi thực tế và bình chọn dựa trên tiêu chí những điểm đến có "góc yên tĩnh", khó tiếp cận nhưng mang đậm bản sắc riêng của Đông Nam Á — và Phú Quý được xếp ở vị trí thứ hai trong số những điểm tới nổi bật này.

Đảo Phú Quý. Ảnh: Internet
Trong phần mô tả về Phú Quý, Khaosod English nhấn mạnh hòn đảo này mang cảm giác nguyên sơ, gồ ghề với những bãi biển xanh ngọc bích, giống như một vùng bờ biển Việt Nam cách đây vài thập kỷ, trước khi du lịch phát triển ồ ạt.
Tờ này gọi Phú Quý là điểm đến của những du khách muốn "thoát khỏi sự ồn ào, hòa mình vào phong cảnh hoang dã và không khí biển mênh mông", trải nghiệm cảm giác sống chậm theo nhịp tự nhiên của biển cả.
Đảo Phú Quý mang cái tên "giàu có", có diện tích 18km2, nằm cách trung tâm phường Phan Thiết, Bình Thuận 120km. Quy mô của đảo còn bao gồm các Hòn Đá Cao, Hòn Đỏ, Hòn Tranh và Hòn Hải bao quanh. Tuy diện tích của huyện đảo này chưa tới 20km2 nhưng lại sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào và nhiều cảnh đẹp nên thơ. Đảo Phú Quý còn được chuyên trang du lịch CNN bình chọn là 1 trong 5 bãi biển đẹp nhất biển Đông.
Đảo còn giữ được nét chân chất, không khí bình yên khác biệt so với nhiều điểm du lịch đã phát triển mạnh trong khu vực. Điều này khiến Phú Quý được ví như "góc hoang sơ giữa bản đồ du lịch Đông Nam Á".

Ảnh minh họa. Internet
Việc lọt vào danh sách Top 10 của Khaosod diễn ra trong bối cảnh du lịch Đông Nam Á tiếp tục phục hồi sau đại dịch, và du khách quốc tế ngày càng ưu tiên tìm tới những điểm đến ít du khách, giàu vẻ nguyên bản và giàu trải nghiệm thực tế. Bangkok, Bali, Siem Reap hay Singapore, những cái tên vốn quá quen thuộc, bị xếp sau trong danh sách mà tờ Khaosod gọi là những địa điểm du lịch "hiếm" đáng để khám phá.
Bên cạnh Phú Quý, danh sách của Khaosod còn giới thiệu nhiều điểm đến ít được biết đến tại Đông Nam Á. Ulu Temburong (Brunei) - được mệnh danh là "viên ngọc xanh của Brunei", Nong Khiaw (Lào)...