Ngày 8/10, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức Hội thảo: Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam nhìn nhận, trong lịch sử phát triển của mỗi quốc gia, luôn có những thời khắc mang tính bước ngoặt, khi một tư duy mới được định hình, một cách tiếp cận mới được xác lập, và những nguồn lực tiềm năng được giải phóng, tạo nên sức bật cho phát triển.
Và Việt Nam hôm nay đang sống trong chính thời khắc ấy. Đây là một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, với khát vọng vươn lên trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 không còn chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành tầm nhìn, cam kết và trách nhiệm của toàn xã hội. Trong bức tranh ấy, kinh tế tư nhân, hiện thân là đội ngũ doanh nghiệp dân tộc đang được kỳ vọng trở thành một trong những động lực quan trọng nhất, góp phần quyết định sức bật và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo. (Ảnh: Tùng Dương)
Từ tầm nhìn đó, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan nhấn mạnh, việc tổ chức Hội thảo "Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng" trong không khí tự hào kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.
"Đây là dịp để cùng nhìn lại hành trình 40 năm Đổi mới, đồng thời hướng về tương lai, nơi kinh tế tư nhân và hiện thân là các doanh nghiệp dân tộc được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia", Nhà báo Phạm Nguyễn Toan nhận định.
Liên hệ tới bối cảnh chính sách, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân chính là một dấu mốc mang tính bước ngoặt lịch sử trong tư duy phát triển quốc gia. Lần đầu tiên, khu vực kinh tế tư nhân không chỉ được khẳng định là một thành phần quan trọng, mà còn được xác định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, là lực lượng nòng cốt, tiên phong và trung tâm kiến tạo tăng trưởng.
Nghị quyết 68 cùng với Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới tạo thành "bộ tứ trụ cột" cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam, nơi mà thể chế là nền tảng, khoa học - công nghệ là động lực, hội nhập là không gian và doanh nghiệp tư nhân là động lực quan trọng nhất của tăng trưởng.
Nhìn lại chặng đường 40 năm Đổi mới, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan nhấn mạnh, Việt Nam hiện có 950.000 doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 50% GDP và tạo việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động xã hội. Nhưng quan trọng hơn, đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ của một tầng lớp doanh nhân dân tộc, những người dấn thân bằng trí tuệ, khát vọng và niềm tin mãnh liệt rằng: "Giàu có không chỉ cho riêng mình mà còn là cách phụng sự Tổ quốc".
Tuy nhiên, làm thế nào để doanh nghiệp Việt, doanh nhân Việt thực sự trở thành những "doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc"? Không chỉ mang quốc tịch Việt Nam, mà doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc còn mang trong mình sứ mệnh quốc gia, tinh thần kiến tạo và ý chí tự cường của Tổ quốc Việt Nam?
Đặt câu hỏi ấy trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan cũng chỉ ra rằng, để hình thành lực lượng doanh nghiệp dân tộc hùng mạnh, có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị, tạo nền tảng cho nền kinh tế tự chủ, tự cường, Việt Nam cần một cuộc chuyển hóa mạnh mẽ hơn nữa, từ tầm nhìn đến thể chế, từ năng lực đến niềm tin.
Đó là hành trình đòi hỏi một môi trường thể chế minh bạch và kiến tạo; một cơ chế hợp tác công - tư linh hoạt và công bằng; một nền quản trị hiện đại, nhân văn và dựa trên tri thức. Và trên hết là một tinh thần doanh nhân dân tộc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám tiên phong vì lợi ích quốc gia.
"Đó là hành trình chuyển từ "doanh nghiệp Việt Nam" thành "doanh nghiệp dân tộc", từ việc tạo ra giá trị kinh tế sang kiến tạo giá trị quốc gia", Nhà báo Phạm Nguyễn Toan khẳng định.

Toàn cảnh Hội thảo: Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng.
Trong khuôn khổ sự kiện, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan cho biết, Ban Tổ chức ra mắt Ấn phẩm đặc biệt "Kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên vươn mình", đây một công trình tập hợp tinh hoa trí tuệ của các chuyên gia, học giả, lãnh đạo doanh nghiệp và các đồng chí lãnh đạo cơ quan Đảng, Chính phủ. Đây không chỉ là lời tri ân đối với cộng đồng doanh nhân Việt Nam, mà còn là nguồn cảm hứng, là gợi mở chính sách và là biểu tượng của khát vọng dân tộc trong thời đại mới.
Song hành với ấn phẩm này, Ban Tổ chức cũng công bố Chương trình bình chọn và vinh danh 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước. Nhà báo Phạm Nguyễn Toan nhấn mạnh, Hội đồng bình chọn gồm các Đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ, chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo hiệp hội và các cơ quan báo chí đã làm việc độc lập, công tâm và khách quan, dựa trên bộ tiêu chí toàn diện về quy mô, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.
"Mỗi doanh nghiệp được vinh danh không chỉ là một thương hiệu mạnh, mà còn là biểu tượng của tinh thần doanh nhân dân tộc, dám nghĩ lớn, làm lớn và phụng sự Tổ quốc. Đây chính là minh chứng sinh động cho sức mạnh của người Việt Nam trong hành trình kiến tạo thịnh vượng", Nhà báo Phạm Nguyễn Toan nhìn nhận đồng thời nhấn mạnh, việc vinh danh không chỉ là sự ghi nhận thành tựu đã đạt được, mà quan trọng hơn là lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng và bồi đắp niềm tự hào dân tộc trong mỗi doanh nhân, mỗi doanh nghiệp Việt Nam.
Phó Chủ tịch VNREA, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam gửi lời tri ân sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân đã đồng hành cùng chương trình.
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, ông bày tỏ niềm tin: "Tinh thần Đổi mới - Tự lực - Tự cường - Khát vọng Việt Nam sẽ tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ trong từng doanh nhân, từng doanh nghiệp, để chúng ta không chỉ đi cùng thế giới, mà còn dẫn dắt thế giới trong những lĩnh vực mang bản sắc Việt Nam"./.