đô thị huế
Dòng chảy đô thị Huế: Bên kia lối mới bên này kiểu xưa
Đô thị & đời sốngLời hò xưa “Bên kia lối mới, bên này kiểu xưa” ở thành phố Huế trực thuộc Trung ương lại có nội hàm mới, không bó hẹp trong đô thị Huế xưa mà mở rộng ra cho thành phố Huế mới, hài hòa giữa bảo tồn, tôn tạo “kiểu xưa” cổ kính và xây dựng, phát triển “lối mới” hiện đại.
TP. Huế - Tự hào là thành phố thứ 6 trực thuộc Trung ương
Địa phươngNgày 30/11/2024, Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập TP. Huế trực thuộc Trung ương, được xem là một cột mốc lịch sử, đánh dấu sự phát triển toàn diện của vùng đất Cố đô. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Thừa Thiên Huế, mà còn mở ra một giai đoạn mới đầy triển vọng cho địa phương có bề dày lịch sử và văn hóa này.
Kỳ 2: Khu đất công viên Kim Đồng được giao không qua đấu giá?
Kiến trúcKhu đất “kim cương” công viên Kim Đồng (Thừa Thiên - Huế) được giao đất mà không phải qua đấu giá. Chủ đầu tư đã tiếp nhận dự án này theo kiểu “một mình một chợ”.
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Mở rộng TP. Huế là phù hợp với quy hoạch
Xanh - Thông minhĐó là một trong những đánh giá của Đoàn công tác Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khi thẩm tra đề án về điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP. Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP. Huế.
Hai giai đoạn mở rộng đô thị Huế
Kiến trúcĐề án xây dựng đô thị Huế đến năm 2030, chia thành hai giai đoạn đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt ngày 27/12.