Nằm tọa lạc tại khu dân cư ven sông Đuống, cách trung tâm Hà Nội hơn 30 phút lái xe, ngôi nhà mang tên DX House thu hút mọi ánh nhìn ngay từ mặt tiền.
Giữa bối cảnh những ngôi nhà ngoại thành vẫn quen thuộc với kiểu mái dốc truyền thống, các mảng tường phẳng đơn điệu hoặc hình khối an toàn thì căn nhà này chọn một hướng đi hoàn toàn khác: mạnh dạn phá vỡ những quy ước cũ nhằm tạo dựng một diện mạo kiến trúc giàu cảm xúc.

Ngôi nhà khi nhìn từ ngoài vào sở hữu kiến trúc và các đường nét góc cạnh độc đáo.
Lấy cảm hứng từ các đường cắt vát trên một viên ngọc, mặt tiền của DX House trở thành một bức tranh động, nơi ánh sáng liên tục biến đổi, tạo nên những mảng tối và sáng đậm tính điêu khắc.
Khối nhà sắc cạnh, các mặt cắt chéo, ban công mở và những khoảng tường thoáng gạch nung… tất cả kết hợp hài hòa để cho ra đời một kiến trúc vừa hiện đại vừa có chiều sâu thẩm mỹ, không lẫn với bất kỳ hình mẫu quen thuộc nào của nhà phố Việt.

Không gian bên trong của căn hộ theo hướng mở rộng.
Bước vào bên trong, tinh thần "phá vỡ truyền thống" tiếp tục được thể hiện rõ nét. Thay vì sử dụng thiết kế chia phòng kín đáo theo dạng ống, toàn bộ không gian được mở rộng theo chiều đứng với giếng trời lớn, tường đá tự nhiên và những mảng kính đón sáng. Ánh sáng trời tràn xuống qua ô kính mái, tạo nên cảm giác nhẹ bẫng và khoáng đạt hiếm thấy trong những ngôi nhà nằm sát nhau như ở vùng ven đô.

Giữa nhà là khu vực tiểu cảnh và hồ cá.
Giữa nhà là khu vực tiểu cảnh nước với một hồ cá kết hợp mảng xanh và cây lớn vươn thẳng lên tầng hai. Cách tổ chức không gian này gợi nhớ tới triết lý "nhà ở như một hệ sinh thái thu nhỏ", đưa thiên nhiên vào trung tâm thay vì đẩy ra bên ngoài như cách thiết kế truyền thống. Nhờ đó, mọi vị trí trong ngôi nhà đều có thể quan sát được cây xanh, mặt nước, ánh sáng - ba yếu tố mang lại cảm giác sống chậm, thư thái và gắn kết.

Mọi kiến trúc của ngôi nhà đều theo tinh thần tối giản.
Chất liệu và đường nét nội thất của DX House cũng theo đuổi tinh thần tối giản nhưng có chủ đích.
Tường đá xếp tự nhiên tạo bề mặt thô mộc, ghế gỗ, cửa vòm, trần lam gỗ và màu trầm của sofa tạo nên đối trọng ấm áp cho các khối bê tông lạnh.

Giếng trời giúp đón nắng và lấy khí trời.
Những khoảng mở lớn cho phép phòng khách, bếp và sân vườn quyện vào nhau thành một dòng chảy liên tục thay vì mô hình "phòng đóng -cửa đóng" vốn phổ biến trong các ngôi nhà Việt.
Tầng trên vẫn được các kiến trúc sư thiết kế với triết lý ấy với: Cửa vòm gỗ tối giản, hành lang rộng, lan can mảnh và hệ giếng trời giúp đưa ánh sáng len vào mọi phòng.

Mọi thiết kế trong căn hộ đều mang nét tối giản.
Từ ban công dài, người trong nhà có thể phóng tầm mắt ra khoảng xanh mát bên ngoài, tăng khả năng tương tác giữa con người và môi trường tự nhiên.

Cây xanh được bố trí khá nhiều trong căn hộ.
DX House được xem là ví dụ điển hình cho thế hệ kiến trúc mới đang hình thành ở ngoại thành Hà Nội khi không chỉ chú trọng công năng mà còn tái định nghĩa lại cảm xúc sống. Ở đó, người ta thấy sự táo bạo khi phá bỏ chuẩn mực cũ, sự tinh tế trong cách xử lý hình khối và ánh sáng, cùng sự nhân văn khi đặt thiên nhiên làm trung tâm.
Thiết kế: X11 Design Studio
Ảnh: Triệu Chiến