Aa

Đơn xin “được về ở nhà của mình” nhân dịp Tết Canh Tý 2020

Thứ Hai, 16/12/2019 - 14:01

Ngày 12/12/2019, hàng chục hộ gia đình mua nhà hợp pháp tại Tòa nhà 8B Lê Trực (Hà Nội) đã cùng ký tên và gửi đơn lên các cấp có thẩm quyền xin “được về nhà ở của mình” nhân dịp Tết Canh Tý sắp tới.

Trong đơn có ghi: “Những ngày qua, khi nhận được thông tin từ các cơ quan báo chí truyền thông, chúng tôi rất phấn khởi được biết: Ngày 21/11/2019, UBND TP. Hà Nội đã có công văn số 5217/UBND - ĐT yêu cầu UBND quận Ba Đình khẩn trương làm thủ tục để tổ chức tháo dỡ giai đoạn 2 theo thẩm quyền, quy định và chỉ đạo của TP (hoàn thành trước ngày 15/12/2019). Sở Xây dựng dự thảo văn bản của UBND TP báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (hoàn thành trước ngày 20/12/2019).

Tòa nhà 8B Lê Trực

Như vậy, lần đầu tiên trong hơn 4 năm qua, người dân chúng tôi hy vọng vụ việc tại tòa nhà 8B Lê Trực được giải quyết dứt điểm, cuộc sống của người dân vô tội chúng tôi được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền TP quan tâm chăm lo, nhất là ngày Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần”.

Ngày 6/12/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có văn bản số 11166/VPCP-CN về việc quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Dự án tại số 8B phố Lê Trực đã yêu cầu UBND TP. Hà Nội tập trung xử lý dứt điểm việc này, đảm bảo kỷ cương pháp luật, đồng thời nêu rõ việc xử lý phải đảm bảo an toàn công trình và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Với những thông tin trên đây, các cư dân đã gửi đơn kiến nghị và hy vọng rằng, sau 4 cái Tết không được về nhà của mình để thắp hương cho tổ tiên thì đến nay, cơ hội ấy đang đến gần./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top