Tọa lạc ở vùng Lâm Đồng bát ngát - nơi từng được kỳ vọng sẽ hiện hữu một không gian văn hóa mang đậm bản sắc cà phê Việt với Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend, hiện chỉ còn là khoảng đất bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.
Từng được kỳ vọng là biểu tượng mới của vùng đất Tây Nguyên
Được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 10/2017, Dự án do Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên – nơi ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người đại diện pháp luật làm chủ đầu tư, theo báo Dân Việt.
Với tổng diện tích 15.529m2 nằm tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, dự án mang theo một tầm nhìn táo bạo: Kiến tạo một không gian thưởng lãm, nơi du khách có thể cảm nhận trọn vẹn tinh thần "cà phê đạo", kết nối thương hiệu Trung Nguyên Legend với chiều sâu văn hóa Tây Nguyên.

Toàn cảnh khu đất từng được dự kiến xây dựng Dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend. Ảnh: Báo Dân trí
Không đơn thuần là nơi trưng bày sản phẩm, dự án được định vị như một "vệ tinh văn hóa" trong hệ sinh thái cà phê mà Trung Nguyên từng khát vọng xây dựng bao gồm Thành phố Cà phê ở Buôn Ma Thuột, chuỗi không gian sáng tạo, thiền cà phê và các điểm kết nối tinh thần cà phê Việt vươn ra thế giới.
Giấc mơ đành dang dở của "Vua Cà phê"
Nhờ sở hữu vị trí đắc địa – sát Quốc lộ 20, tuyến đường huyết mạch nối TP. HCM và Đà Lạt dự án này từng được kỳ vọng trở thành điểm dừng chân văn hóa đặc sắc, nơi mỗi bước chân là một bước vào chiều sâu bản sắc Việt.
Tuy nhiên, kể từ khi được cấp phép, dự án chỉ được triển khai một số hạng mục nhỏ lẻ sau đó trong tình trạng "đắp chiếu" suốt nhiều năm qua. Những gì từng được "vẽ" trên bản thiết kế với các khu nhà chòi, không gian thưởng lãm, khu dịch vụ rốt cuộc chỉ tồn tại trên giấy.

Tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thu hồi 1,5ha đất đối với dự án này. Ảnh: Báo Vietnamnet
Trên thực tế, cỏ dại phủ đầy, không khí hoang hoải bao trùm một khu đất vốn từng được ươm mầm cho một giấc mơ lớn.
Thời điểm tháng 12/2021, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( nay là Bộ Tài chính) đã đưa ra kết luận: Dự án này chậm tiến độ, vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai và Luật Đầu tư; Không đưa đất vào sử dụng suốt 12 tháng kể từ khi nhận bàn giao và chậm hơn 24 tháng so với tiến độ đăng ký - dự án hội đủ điều kiện để thu hồi.
Theo ghi nhận mới nhất trên báo Dân trí, ngày 14/4, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thu hồi 1,5ha đất thuộc Dự án khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend (Trung Nguyên Legend).
Theo đó, nguyên nhân thu hồi được xác định là do chủ đầu tư vi phạm Luật Đất đai.
Trước đó, thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, Trung Nguyên đã từng đề xuất giữ lại hơn 4.000m2 để tiếp tục sử dụng, song đề xuất này không được chấp thuận do "không có cơ sở pháp lý rõ ràng".

Nếu được triển khai xây dựng theo đúng kế hoạch, công trình có thể được coi là biểu tượng mới của khu vực Tây Nguyên. Ảnh minh họa
Dự án thưởng lãm Trung Nguyên Legend, nếu thành hình, có thể đã là một "viên ngọc" giữa đại ngàn – nơi văn hóa bản địa hòa quyện với tinh thần sáng tạo của thương hiệu cà phê lớn nhất Việt Nam; đồng thời công trình cũng có thể trở thành một mô hình tiêu biểu cho việc khai thác tài nguyên bản địa - cà phê, con người, văn hóa theo hướng bền vững, giá trị cao và bản sắc sâu sắc. Tuy nhiên, những đường nét ấy đã không kịp trở thành hình hài.
Việc dự án bị thu hồi sau nhiều năm bỏ hoang khiến giấc mộng vươn tầm di sản đành dang dở giữa rừng thông và sương sớm của Tây Nguyên. Đây là điều đáng tiếc không chỉ với nhà đầu tư mà với cả vùng đất Tây Nguyên - nơi vốn đang cần thêm những cú hích phát triển mang tính chiều sâu và bản sắc về hạ tầng, quy hoạch.
Đặng Lê Nguyên Vũ sinh năm 1971 hiện đang sinh sống tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk và TP. HCM. Ông là người sáng lập, chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên. Ông cũng là người được National Geographic Traveller và Forbes Asia vinh danh là "Vua Cà phê Việt Nam".