Mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã đến kiểm tra dự án thành phần 2 - xây dựng cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Theo đó, dự án được quy hoạch đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C, có khả năng phát triển để khai thác tàu bay Code E, cho phép khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ và đóng vai trò sân bay quân sự cấp II, đáp ứng nhu cầu đến 5 triệu hành khách/năm.
Dự án triển khai theo 3 giai đoạn với tổng quy mô 265ha, sử dụng ngân sách địa phương (đầu tư công) và 233 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng và hạ tầng liên quan.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra dự án Cảng Hàng không Quảng Trị. Nguồn ảnh: Báo Chính phủ
Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã giải phóng được 239ha, đủ điều kiện thi công các hạng mục chính; còn 25,9ha chưa thể di dời do chờ hoàn thiện khu tái định cư nhưng không ảnh hưởng tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn tất vào năm 2025.
Bên cạnh đó, từ khi khởi công ngày 6/7/2024, nhà đầu tư đã tích cực thi công các hạng mục thuộc giai đoạn hoàn thành trước năm 2026 theo hợp đồng BOT.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã có buổi kiểm tra một số dự án trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo đó, các dự án khác bao gồm Khu công nghiệp Quảng Trị (QTIP), dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy.
Được biết, dự án Cảng hàng không Quảng Trị do liên danh Tập đoàn T&T - CIENCO4 thực hiện được khởi công từ tháng 7/2024 và dự kiến vận hành năm 2026.
Tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, quy mô 265ha, đạt tiêu chuẩn cấp 4C và sân bay quân sự cấp II, đáp ứng 5 triệu hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.
Cảng hàng không Quảng Trị là sân bay PPP thứ hai của cả nước, sau sân bay Vân Đồn.
Tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành sân bay Quảng Trị cùng nhà ga T2 sân bay Đồng Hới vào dịp 30/4/2026. Đây cũng là một trong số ít địa phương có kế hoạch phát triển hai sân bay.
Đáng chú ý, liên danh T&T và Tập đoàn Capital A (Malaysia) đang đề xuất khảo sát và đầu tư tổ hợp công nghiệp hàng không - đô thị sân bay gần Cảng hàng không Quảng Trị, gồm trung tâm vận tải hàng không, khu logistics, khu bảo dưỡng - lắp ráp máy bay, trung tâm nghiên cứu và đào tạo…