UBND TP. Hải Phòng vừa quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng đối với CTCP May - Diêm Sài Gòn để tiếp tục thực hiện dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê, phục vụ chỉnh trang đô thị tại khu vực Chợ Sắt, phường Hồng Bàng.
Theo quyết định, khu đất được gia hạn có diện tích hơn 1,5ha, tiếp giáp các tuyến đường Quang Trung, Tam Bạc và Nguyễn Thái Học. Thời hạn gia hạn kéo dài đến ngày 21/11/2027.
UBND TP. Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng đất của CTCP May - Diêm Sài Gòn.

Khu vực Chợ Sắt, TP. Hải Phòng. Nguồn ảnh: Plo.vn
Trường hợp hết thời hạn gia hạn mà doanh nghiệp vẫn không đưa đất vào sử dụng, cơ quan chức năng sẽ lập hồ sơ trình UBND thành phố thu hồi đất theo quy định.
Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định khoản tiền phải nộp bổ sung trong thời gian được gia hạn. Đồng thời, cung cấp thông tin để công khai theo quy định.
Cục Thuế TP. Hải Phòng có nhiệm vụ kiểm tra, xác định số tiền bổ sung mà CTCP May - Diêm Sài Gòn phải nộp trong thời gian được gia hạn, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ ngân sách.
UBND phường Hồng Bàng được giao thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm theo quy định.
Được biết, tháng 5/2022, UBND TP. Hải Phòng đã tổ chức lễ động thổ dự án Chợ Sắt tại quận Hồng Bàng (cũ).
Dự án có quy mô xây dựng công trình cao 40 tầng nổi và 2 tầng hầm trên khu đất 15.187m2, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Mật độ xây dựng khối đế đạt 46,05%; khối tháp là 40%; chiều cao công trình từ mặt sân tới sàn mái là 146 m.
Đến tháng 12/2022, thành phố cho biết Công ty May - Diêm Sài Gòn đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính 1.092 tỷ đồng theo hình thức nộp một lần.
Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2024. Tuy nhiên, đến giữa năm 2024, dự án mới hoàn thành khoảng 20% khối lượng công việc, gồm khoan khảo sát địa chất, thi công cọc thử nghiệm và lập phương án thi công tường vây để đảm bảo ổn định địa chất khu vực lân cận. Đến nay, công trình vẫn chỉ là khu đất quây tôn, ngổn ngang, không có dấu hiệu thi công.