Aa

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 7/7/2017)

Thứ Bảy, 08/07/2017 - 03:02

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai (8/7) có mưa, mưa rào và rải rác có dông.

Dự báo thời tiết đêm 7 và ngày 8/7/2017                  

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 56-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 57-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 63-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Dự báo thời tiết ngày 8/7/2017 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 8/7/2017 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 08 đến ngày 11 và từ ngày 14 đến ngày 17 nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió nhẹ. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 12, ngày 13, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 08, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Từ ngày 09 đến ngày 11 và từ ngày 14 đến ngày 17, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông; mưa tập trung nhiều hơn tại vùng núi và trung du. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 12, ngày 13, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 08 đến ngày 10, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng riêng ngày 9, ngày 10 có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3

Từ ngày 11 đến ngày 13, phía bắc có mưa rải rác trong ngày 11, ngày 12, phía nam có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3

Ngày 14 đến ngày 17, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 08 đến ngày 12, mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3

Từ ngày 13 đến ngày 17, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên

Từ ngày 08 đến ngày 10, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 11 đến ngày 17, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3.

Nam Bộ

Từ ngày 08 đến ngày 10, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 11 đến ngày 17, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3.  

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 08 đến ngày 17, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào lúc chiều tối, đêm và sáng; Riêng ngày 10, ngày 11 và từ ngày 14 đến ngày 17, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top