UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản yêu cầu Tập đoàn FLC thực hiện đúng cam kết trong việc quản lý, chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng thông thuộc khuôn viên Dự án sân golf Đak Đoa.
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Tập đoàn FLC khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ diện tích rừng thông thuộc phạm vi dự án: thực hiện đúng cam kết về quản lý và chăm sóc cây thông, đồng thời phối hợp với chính quyền xã Đak Đoa, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Công an tỉnh xây dựng quy chế phối hợp, tăng cường tuần tra kiểm soát để ngăn chặn và xử lý hành vi trộm cắp cây thông và tiêu thụ tài sản rừng.

Một cây thông có dáng đẹp bị đào gốc, bọc nilon thành bầu chuẩn bị bứng cây, vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: Minh Phương
Chính quyền xã Đak Đoa cũng được giao trách nhiệm chủ trì trong việc tuyên truyền, vận động người dân – đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số – không vi phạm và không tiếp tay cho các hành vi xâm hại rừng thông.
Tập đoàn FLC được yêu cầu báo cáo rõ lộ trình bảo vệ rừng thông trước ngày được giao và triển khai ngay các biện pháp như gia cố vòng bảo vệ, lắp thiết bị giám sát, bố trí lực lượng bảo vệ và khắc phục các hư hỏng do việc khai thác trái phép gây ra. Việc này được xác định là phần không thể tách rời của việc triển khai dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng Đak Đoa trong tương lai.
Động thái này được đưa ra sau nhiều phản ánh về tình trạng khai thác rừng thông trái phép tại xã Đak Đoa, huyện Đak Đoa. Vùng này nằm trong diện tích dự án sân golf Đak Đoa do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.
Theo phản ánh, nhiều cây thông cổ thụ có tuổi đời hàng chục năm bị đào gốc, bó bầu và chờ vận chuyển đi tiêu thụ, để lại cảnh rừng suy thoái và hố đào khắp nơi trong khu vực.
Việc buông lỏng quản lý đã khiến rừng thông liên tục bị xâm hại, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và dư luận địa phương. Sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh được xem như bước khẩn cấp để ngăn chặn “chảy máu” rừng thông vùng cao nguyên Gia Lai.

Rừng thông tại dự án sân golf Đak Đoa. Ảnh: Báo Gia Lai
Dự án sân golf Đak Đoa cùng tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn và trung tâm hội nghị được Tập đoàn FLC khởi công tháng 4/2021, với tổng mức đầu tư dự kiến 2.280 tỷ đồng, trong đó có hàng nghìn cây thông tự nhiên. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn thi công, FLC dừng triển khai, nhiều hạng mục hiện dang dở.
Trước tình hình này, trong chuyến khảo sát tại dự án, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ngành liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ, điều chỉnh quy hoạch, hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định, sớm đưa dự án trở lại đúng tiến độ. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch để kêu gọi thu hút đầu tư và triển khai sớm nhất.