Giấc mộng 200 tỷ đô và tuyên bố thay đổi thế giới của Võ Phi Nhật Huy

Giấc mộng 200 tỷ đô và tuyên bố thay đổi thế giới của Võ Phi Nhật Huy

Diệu Phan
Diệu Phan phandieu.mtg@gmail.com
Thứ Ba, 20/08/2024 - 14:24

Võ Phi Nhật Huy là người sáng lập Big Invest Group, từng gây xôn xao khi đặt mục tiêu IPO tại Mỹ vốn hóa 200 tỷ USD vào năm 2025. Doanh nhân này cũng đưa ra tầm nhìn cho Big Invest Group  trở thành tập đoàn đầu tư đa ngành, nắm giữ nhiều thương vụ thành công với 7 giá trị cốt lõi, trong đó có "thay đổi thế giới". Mặc dù đưa ra nhiều kế hoạch tham vọng, song thực tế kinh doanh của Big Invest Group lại là hình ảnh đối nghịch.

Nổi danh từ tuyên bố 200 tỷ USD

Võ Phi Nhật Huy là cái tên được chú ý từ hồi năm 2017, khi cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh chụp văn phòng Tập đoàn Big Group, tại Vinhomes Central Park, với tầm nhìn: Năm 2020 - IPO tại TP.HCM 500 triệu USD; Năm 2025 - IPO tại New York 200 tỷ USD. Thông tin này đã gây sự chú ý và bàn tán xôn xao, đặc biệt là trong giới bất động sản.

Trong một bài viết tiêu đề "Người Việt Nam đầu tiên tuyên bố kiếm 200 tỷ USD", đăng tải ngay sau khi xuất hiện tấm ảnh xôn xao mạng xã hội, có đoạn: "Được biết, Tập đoàn Big Group được sáng lập bởi doanh nhân Võ Phi Nhật Huy, người từng xuất hiện trên báo là triệu phú, sở hữu chuỗi công ty trị giá 5 triệu USD, ở tuổi 28. Tuy nhiên, Võ Phi Nhật Huy cũng giải thích sau đó rằng, 5 triệu USD là con số ước lượng của anh chị báo chí chứ không phải qua định giá doanh nghiệp".

Bài viết này còn cho biết: "Trước khi đưa ra tầm nhìn 200 tỷ USD vào năm 2025, trong một lần trao đổi với báo giới hồi cuối năm 2015, Võ Phi Nhật Huy cũng đã chia sẻ về tầm nhìn của Big Group trong tương lai: "Trong phòng làm việc của tôi có treo một bức tranh lớn, trên đó có đề dòng chữ khá to mà tôi luôn nhìn vào nó mỗi ngày "ĐƯA BIG GROUP IPO TẠI SÀN CHỨNG KHOÁN NEW YORK VỚI GIÁ TRỊ 100 TỶ USD VÀO NĂM 2030". Vâng đó chính là tầm nhìn và mục tiêu của Tập đoàn chúng tôi.

Giấc mộng 200 tỷ đô và tuyên bố thay đổi thế giới của Võ Phi Nhật Huy- Ảnh 1.

Văn phòng Tập đoàn Big Group tại Vinhomes Central Park hiện đã đóng cửa

Và để đạt được kết quả đó, chúng tôi phải liên tục nỗ lực học tập, làm việc đồng thời sáng tạo ra các hình thức kinh doanh mang lại nhiều giá trị hơn cho xã hội. Bởi chúng tôi hiểu được một quy luật: Giá trị cho đi càng lớn thì giá trị nhận được càng nhiều. Mục tiêu gần nhất của chúng tôi là Niêm yết Big Group tại Sàn chứng khoán TP.HCM vào năm 2020 với giá trị 100 triệu USD".

Nhìn lại thời gian qua, có thể thấy tầm nhìn của doanh nhân trẻ Võ Phi Nhật Huy đã thay đổi quá nhanh. Những con số anh đưa ra đã khiến giới doanh nhân không khỏi kinh ngạc. Bên cạnh đó, không ít thông tin trên mạng xã hội cho rằng Võ Phi Nhật Huy đang áp dụng "chiêu trò" đa cấp, chém gió, làm méo mó thị trường. Tuy nhiên, doanh nhân này vẫn khẳng định đang theo đuổi con đường làm bất động sản chân chính".

Giấc mộng 200 tỷ đô và tuyên bố thay đổi thế giới của Võ Phi Nhật Huy- Ảnh 2.

Ông Võ Phi Nhật Huy được giới thiệu là bậc thầy đầu tư trong kỷ nguyên 4.0

Ước mơ thay đổi thế giới, vươn tầm đến sàn chứng khoán New York

Trên trang web Công ty cổ phần Big Invest Group, doanh nghiệp này được giới thiệu là khai sinh từ một ý tưởng vào năm 2016 sau khi ông Võ Phi Nhật Huy trở về từ các chuyến du học với những người thầy là các tỷ phú như Richard Brandson, Robert Kiyosaki, Blair Singer, T. Harv Eker, Tony Robin, Wong Jeh Shyan, Mary Buffett…

Giấc mộng 200 tỷ đô và tuyên bố thay đổi thế giới của Võ Phi Nhật Huy- Ảnh 3.

Ông Võ Phi Nhật Huy được giới thiệu là diễn giả, chuyên gia về bất động sản và mở các lớp, khoá dạy về đầu tư bất động sản (Ảnh chụp màn hình)

"Chính việc được gặp gỡ những người thầy với tầm nhìn vĩ đại, đã cho tôi thấy được sức mạnh của việc xây dựng một liên minh hùng mạnh. Đó là cộng đồng gồm các nhà đầu tư cùng tầm nhìn, tư duy và kiến thức để cùng tạo ra sự thành công và thịnh vượng cho mọi thành viên thông qua hoạt động kinh doanh và đầu tư bất động sản.

Tôi hiểu được sức mạnh to lớn của một liên minh đầu tư cũng như tiềm năng tuyệt vời trong việc đưa doanh nghiệp trở thành một công ty đại chúng. Cộng với các kiến thức tài chính tuyệt vời là "Cơ chế vốn" do Tiến sĩ Wong Jeh Shyan giảng dạy, tôi đã mơ đến việc xây dựng và đưa doanh nghiệp Big Invest Group vươn tầm đến sàn chứng khoán New York trong tương lai từ những ngày đầu tiên.

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng với mô hình nhà cho thuê ban đầu, tôi đã có một khởi đầu khá khiêm tốn. Tuy nhiên, trong suốt 12 năm khởi nghiệp (2010-2022), tôi luôn nỗ lực kiên trì vượt khó, không chịu bỏ cuộc dù gặp bao chông gai thử thách. Ngoài khát vọng và ước mơ lớn, nhờ có sự đồng hành giúp đỡ hỗ trợ liên tục của các anh em trong HĐQT và Ban Cố vấn, Ban Giám đốc, đội ngũ nhân sự và hàng trăm cổ đông thiên thần, Big Invest Group đã đặt được một viên gạch đáng tự hào trên chặng đường chinh phục những mục tiêu đã đề ra trước đó", trích thông tin bài giới thiệu.

Giấc mộng 200 tỷ đô và tuyên bố thay đổi thế giới của Võ Phi Nhật Huy- Ảnh 4.

Ông Võ Phi Nhật Huy, Chủ tịch HĐQT Big Invest Group (Ảnh: BIG)

Cũng theo bài giới thiệu, nếu như trước đây, "với mô hình cũ là kinh doanh nhà cho thuê thì việc đến New York với BIG là bất khả thi. Tuy nhiên, với sự thích nghi và chuyển đổi liên tục cũng như học hỏi những công nghệ ưu việt của nền kinh thế 4.0, ngày hôm nay BIG đã khác. Không chỉ sở hữu nhiều bất động sản cho thuê mà BIG còn là một doanh nghiệp đi theo hai xu hướng tiên phong trên thị trường, là liên minh đầu tư với một cộng đồng lớn và ứng dụng công nghệ 4.0 để trở thành một doanh nghiệp công nghệ bất động sản trong tương lai.

Trên thế giới, hai mô hình này được nhận biết qua các Quỹ Tín thác Bất động sản (REIT) với giá trị vốn hoá hàng chục tỷ đô la hay các doanh nghiệp công nghệ bất động sản (Proptech) với giá trị định giá hàng trăm tỷ đô la. Đó là những minh chứng cho thấy khả năng mở rộng không biên giới và tiềm năng to lớn mà BIG còn có thể vươn đến trong tương lai".

Đặc biệt, tầm nhìn Big Invest Group được giới thiệu là trở thành tập đoàn đầu tư đa ngành, nắm giữ nhiều thương vụ thành công và niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE. Doanh nghiệp này cũng đưa ra 7 giá trị cốt lõi, gồm: dám nghĩ lớn; thực hiện giấc mơ lập nghiệp; tạo ra của cải; chung hưởng của cải; không bao giờ bỏ cuộc; tập trung vào giải pháp và hành động; thay đổi thế giới.

Giấc mộng 200 tỷ đô và tuyên bố thay đổi thế giới của Võ Phi Nhật Huy- Ảnh 5.

1 trong 7 giá trị cốt lõi của Big Invest Group là "thay đổi thế giới" (Ảnh chụp màn hình)


Kinh doanh lao dốc, cổ đông "tháo chạy" hậu niêm yết

Theo tìm hiểu, Big Invest Group được thành lập tháng 11/2017, tiền thân là Công ty CP Thiết bị Công nghệ Nam Sơn và hoạt động trong lĩnh vực mua bán vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị công trình, cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị công trình với vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Năm 2019, nhằm mở rộng sang lĩnh vực bất động sản, Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua việc đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động sản Big Group, kinh doanh về tư vấn và môi giới bất động sản. Đồng thời, Công ty cũng đã thực hiện hai đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng. Trước thời điểm niêm yết, vào tháng 9/2021, Công ty chỉ có 2 cổ đông lớn là Chủ tịch Võ Phi Nhật Huy và em trai Võ Phi Nhật Quang sở hữu 46,46% vốn điều lệ; còn lại 53,32% thuộc về nhóm cổ đông nhỏ.

Ngày 10/1/2022, Big Group đưa Công ty Cổ phần Big Invest Group chính thức giao dịch ở sàn chứng khoán UPCOM với mã BIG. Sau niêm yết, vào cuối năm 2022, ông Võ Phi Nhật Huy đã giảm sở hữu về 36% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư tài chính Mya Capital sở hữu 12% vốn điều lệ; còn lại 52% vốn điều lệ thuộc về cổ đông nhỏ.

Năm 2023, ông Huy tiếp tục giảm sở hữu từ 1,8 triệu cổ phiếu về 800.000 cổ phiếu, tương ứng chỉ sở hữu 16% vốn điều lệ; Công ty CP Đầu tư Tài chính Mya Capital bán toàn bộ 600.000 cổ phiếu, khoảng 12% vốn điều lệ. Kết thúc năm 2023, Big Invest Group còn 1 cổ đông lớn là ông Võ Phi Nhật Huy, còn lại 84% vốn điều lệ thuộc về cổ đông nhỏ.

Trái với kỳ vọng sau khi niêm yết cổ phiếu BIG sẽ tăng cao, từ ngày 18/1/2022 đến ngày 16/8/2024, cổ phiếu BIG đã "bốc hơi" hơn 77,4% giá trị, giảm từ 34.600 đồng về 7.800 đồng/cổ phiếu. Với mức giảm này, BIG là một trong số những cổ phiếu giảm giá mạnh sau khi niêm yết trên sàn UPCoM.

Bên cạnh nhóm cổ đông lớn "tháo chạy" hậu niêm yết khi giá cổ phiếu lao dốc, tình hình kinh doanh cũng không được như kỳ vọng. Trong năm đầu tiên niêm yết, mặc dù lên kế hoạch kinh doanh tham vọng nhưng kết thúc năm tài chính 2022, Big Invest Group ghi nhận doanh thu đạt 177 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 399 triệu đồng, giảm 90% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành 6% so với kế hoạch.

Năm 2023, Big Invest Group đặt kế hoạch với doanh thu dự kiến tăng 36%, lên 275 tỷ đồng và lợi nhuận dự kiến gấp 16 lần so với năm 2022, lên 9,69 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm 2023, Big Invest Group chỉ ghi nhận lãi trước thuế gần 2,3 tỷ đồng, hoàn thành 23,7% so với kế hoạch năm và tiếp tục không năm không hoàn thành kế hoạch năm.

Giấc mộng 200 tỷ đô và tuyên bố thay đổi thế giới của Võ Phi Nhật Huy- Ảnh 6.

Big Invest Group đặt mục tiêu phát triển mạnh mảng bất động sản đầu tư, lưu trú, nghỉ dưỡng

Bước sang năm 2024, BIG đặt ra mục tiêu đầy tham vọng với chỉ tiêu doanh thu thuần 256 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2023; lợi nhuận sau thuế hơn 8 tỷ đồng, gấp 3.5 lần. Đây là kế hoạch cao kỷ lục của doanh nghiệp kể từ khi lên UPCoM vào đầu năm 2022.

BIG cũng đặt mục tiêu phát triển mạnh mảng bất động sản đầu tư, lưu trú, nghỉ dưỡng, khai thác các bất động sản như khách sạn, nhà hàng; tận dụng giá bất động sản đang ở mức thấp thành cơ hội bán để xoay nguồn vốn và thu mua bất động sản giá rẻ Đầu tư vào mảng giáo dục, trường học. Đồng thời, củng cố và tăng cường đầu tư mở rộng thị trường tại miền Nam; đẩy mạnh tìm kiếm các dự án có chất lượng và nâng cao năng lực của bộ phận đầu tư để đẩy mạnh các hoạt động đầu tư…

"Mục tiêu của Công ty là bán các tòa khách sạn nhỏ để mua những khách sạn có quy mô to hơn. Ngoài ra, Công ty sẽ nỗ lực đạt được mức lợi nhuận sau thuế 8 tỷ đồng trong năm nay để đủ điều kiện niêm yết trên HNX hoặc HOSE vào năm 2025. Đây là các mục tiêu chính của BIG để thực hiện. Nếu đạt được mục tiêu này, BIG sẽ có uy tín, thanh khoản cao và thu hút được nhiều cổ đông hơn", Ban lãnh đạo BIG chia sẻ.

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tái cấu trúc các khoản nợ

Ngày 8/7/2024, Big Invest Group có Nghị quyết HĐQT quyết định thông qua việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thời gian thực hiện chào bán là quý 3, quý 4/2024. Theo đó, Big Invest Group dự kiến chào bán hơn 9,3 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư) để tái cấu trúc các khoản nợ vay nhằm nâng cao sức khỏe tài chính doanh nghiệp.

Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian chào bán sẽ được tiến hành sau khi nhận được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến 2024-2025).

Ước tính, Big Invest Group có thể thu về hơn 93 tỷ đồng nếu thực hiện thành công toàn bộ. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên hơn 143 tỷ đồng, tương ứng với hơn 14,3 triệu cổ phiếu.

Giấc mộng 200 tỷ đô và tuyên bố thay đổi thế giới của Võ Phi Nhật Huy- Ảnh 7.

Toà nhà Big Group tại Lào Cai

Với số tiền thu về, Big Invest Group sẽ dùng 48,35 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng; 45 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ phát sinh do mua tài sản tăng quy mô kinh doanh.Được biết, trong báo cáo tài chính năm 2023, tính tới 31/12/2023, tổng nợ vay của Big Invest Group tăng 25,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 10,53 tỷ đồng, lên 51,18 tỷ đồng và bằng 85,5% vốn chủ sở hữu.

Đáng chú ý, Big Invest Group cũng công bố danh sách 8 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó, ông Võ Phi Nhật Huy, Chủ tịch HĐQT dự kiến mua 2,5 triệu cổ phiếu; ông Trần Sinh Vương dự kiến mua 2.548.000 cổ phiếu; bà Phạm Thị Quỳnh Trâm dự kiến mua 2.302.000 cổ phiếu; ông Nguyễn Quốc Trưởng dự kiến mua 1.250.000 cổ phiếu…/.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top