GS. TS. Lê Hồng Hạnh: APEC 2027 tạo cú hích chiến lược để Phú Quốc bứt phá xứng tầm

GS. TS. Lê Hồng Hạnh: APEC 2027 tạo cú hích chiến lược để Phú Quốc bứt phá xứng tầm

Thứ Năm, 15/10/2026 - 06:08

Việt Nam đang tăng tốc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện vai trò chủ nhà của Năm APEC 2027, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển với những mục tiêu và khát vọng lớn: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Cùng với đó là yêu cầu chuyển đổi sang mô hình phát triển “tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập”, lấy con người làm chủ thể trung tâm, mục tiêu, động lực phát triển.

Trong bối cảnh ấy, APEC 2027 không chỉ là dịp để Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò trong hợp tác kinh tế khu vực, mà còn có thể mở ra những cơ hội mới về thương mại, đầu tư, công nghệ và kết nối quốc tế. Điều quan trọng là làm thế nào để những cơ hội này được chuyển hóa thành năng lực phát triển thực chất, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và thúc đẩy những động lực tăng trưởng dài hạn?

Trao đổi với Tạp chí Bất động sản Việt Nam (Reatimes), GS. TS. Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Giảng viên cao cấp Đại học Luật Hà Nội đã chia sẻ những góc nhìn về ý nghĩa của APEC 2027, cơ hội từ hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ, cùng những đề xuất hoàn thiện thể chế để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và những triển vọng mở ra không gian phát triển mới tại Phú Quốc.

- Thưa ông, ba lần đăng cai APEC nói lên điều gì về vị thế và năng lực tham gia hợp tác khu vực của Việt Nam? Và đâu là ý nghĩa khác biệt của Năm APEC 2027 đối với nước ta?

GS. TS. Lê Hồng Hạnh: Tôi đón chờ APEC 2027 với niềm vui và niềm tin vào chặng đường phát triển phía trước của đất nước. Tôi cho rằng kỳ hội nghị APEC lần này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, bởi Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với vị thế, tiềm lực và những khát vọng lớn hơn so với hai lần đăng cai trước.

Nếu Tuần lễ cấp cao APEC 2006 diễn ra ngay sau khi Việt Nam ký Nghị định thư gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; APEC 2017 được tổ chức khi đất nước đã có hơn một thập niên là thành viên WTO và ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, thì APEC 2027 đến trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu phát triển cao hơn vào năm 2030 và với tầm nhìn xa hơn đến năm 2045. Cùng với đó là những chuyển động mạnh mẽ trong hoàn thiện thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân.

Nhìn lại hơn hai thập niên từ lần đầu đăng cai APEC, có thể thấy rõ sự trưởng thành về quy mô và mức độ tham gia của nền kinh tế Việt Nam vào thương mại, đầu tư quốc tế. Theo số liệu công bố của Bộ Tài chính, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 930,05 tỷ USD, xác lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu ngày càng mở rộng, từ những ngành xuất khẩu truyền thống đến điện tử, công nghiệp chế tạo và dịch vụ công nghệ số. Bên cạnh sự hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Intel, Việt Nam cũng đang có thêm những doanh nghiệp từng bước khẳng định năng lực phát triển sản phẩm, cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ cho thị trường quốc tế.

Trong lĩnh vực viễn thông, Viettel đã mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại nhiều quốc gia. Năm 2025, doanh thu khối thị trường nước ngoài của tập đoàn này đạt 3,34 tỷ USD, dẫn đầu thị phần tại 7 trong 10 thị trường viễn thông quốc tế đang đầu tư. Không chỉ mở rộng mạng lưới kinh doanh, Viettel còn chú trọng nghiên cứu, phát triển những sản phẩm, giải pháp viễn thông do Việt Nam làm chủ.

Trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, THACO Industries phát triển năng lực nghiên cứu, sản xuất linh kiện, phụ tùng và sản phẩm cơ khí, cung ứng cho các đối tác trong nước và xuất khẩu sang những thị trường như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Đáng chú ý, Vingroup, thông qua VinFast, đang từng bước đưa thương hiệu ô tô điện Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế. Năm 2025, VinFast bàn giao gần 197.000 ô tô điện trên toàn cầu. Không chỉ mở rộng mạng lưới kinh doanh và phân phối, doanh nghiệp còn khánh thành các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô điện tại Ấn Độ và Indonesia trong năm 2025, đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển mạng lưới sản xuất quốc tế của một thương hiệu ô tô điện Việt Nam.

Câu chuyện của những doanh nghiệp tiêu biểu vừa nêu phần nào cho thấy sự chuyển biến trong vị thế của Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Thành tựu hội nhập không chỉ được phản ánh qua khả năng thu hút đầu tư, mở rộng xuất khẩu, mà còn ở sự trưởng thành của chính các doanh nghiệp trong nước, đủ năng lực phát triển sản phẩm, cung cấp dịch vụ và xây dựng thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Đó là những nền tảng đáng ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động và tự tin hơn.

Bên cạnh những thay đổi trong nước tạo nên vị thế mới cho Việt Nam, bối cảnh quốc tế cũng đang khiến APEC 2027 có thêm nhiều ý nghĩa đáng chú ý.

Thế giới đang chứng kiến những biến động sâu sắc về địa chính trị và địa kinh tế. Các cuộc xung đột, căng thẳng thương mại, xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ cùng sự điều chỉnh chiến lược của những nền kinh tế lớn đang tác động đến dòng chảy thương mại, đầu tư và cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đáng chú ý, những khác biệt về lợi ích và chính sách kinh tế còn hiện diện giữa chính các nền kinh tế thành viên APEC. Những bất đồng về thuế quan, tiếp cận thị trường và chính sách công nghệ đặt ra không ít thách thức đối với việc duy trì môi trường thương mại ổn định, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh quốc tế.

Thực tế, những vấn đề này cũng đã được phản ánh trong chương trình nghị sự của APEC. Tháng 7/2025, tại Kỳ họp lần thứ ba của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III) tổ chức ở Hải Phòng, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) kêu gọi duy trì môi trường thương mại cởi mở, dựa trên luật lệ và có khả năng dự báo, đồng thời cảnh báo những căng thẳng thương mại và biến động chính sách đang gây gián đoạn chuỗi cung ứng, gia tăng chi phí và ảnh hưởng đến niềm tin của doanh nghiệp.

Đến tháng 5/2026, tại Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Thương mại APEC ở Trung Quốc, các nền kinh tế tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác, thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và phát huy vai trò của hệ thống thương mại đa phương trong bối cảnh còn nhiều thách thức.

Điều đó cho thấy, khi các nền kinh tế có những ưu tiên và lợi ích khác nhau, việc duy trì đối thoại, tìm kiếm điểm đồng thuận và thúc đẩy hợp tác càng có ý nghĩa quan trọng. APEC chính là diễn đàn để các thành viên cùng trao đổi, nhận diện những lợi ích chung và tìm kiếm các định hướng phát triển phù hợp.

Có thể những vấn đề liên quan đến thương mại, chuỗi cung ứng, khoa học công nghệ và khả năng duy trì môi trường kinh tế ổn định sẽ tiếp tục có ảnh hưởng đáng kể đến các cuộc thảo luận tại APEC 2027.

Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam lần thứ ba đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC không chỉ thể hiện sự trưởng thành về năng lực tổ chức các sự kiện đối ngoại lớn, mà còn mở ra cơ hội để đất nước phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy đối thoại và đóng góp tích cực hơn vào các định hướng hợp tác kinh tế khu vực.

- Bên cạnh những cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp, APEC còn là dịp để nền kinh tế chủ nhà giới thiệu với thế giới hình ảnh và khát vọng phát triển của mình. Điều đó phần nào được thể hiện qua việc lựa chọn địa điểm tổ chức. San Francisco năm 2023 là trung tâm kết nối quốc tế; Gyeongju của Hàn Quốc năm 2025 mang dấu ấn cố đô nghìn năm văn hiến; còn Shenzhen, nơi Trung Quốc lựa chọn tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2026, được xem là biểu tượng của quá trình cải cách, mở cửa và đổi mới sáng tạo. Theo ông, việc Việt Nam lựa chọn Phú Quốc cho APEC 2027 có thể chuyển tải thông điệp gì về một Việt Nam mới và những không gian, vùng động lực phát triển mới của đất nước?

GS. TS. Lê Hồng Hạnh: Đây là câu hỏi thú vị nhưng cũng không dễ trả lời bởi thông điệp mà nước chủ nhà APEC muốn gửi tới cộng đồng quốc tế không chỉ thể hiện qua hình ảnh hay những thành tựu đã đạt được, mà còn phải chuyển tải được niềm tin và những kỳ vọng có cơ sở về tương lai phát triển của Việt Nam cũng như mỗi quốc gia trong khu vực.

Nhìn lại những địa điểm tổ chức APEC mà chúng ta vừa đề cập, có thể thấy mỗi nơi đều mang những nét đặc trưng về lịch sử, kinh tế và quá trình phát triển. Việc lựa chọn địa điểm vì thế có thể góp phần giới thiệu những giá trị mà nền kinh tế chủ nhà muốn nhấn mạnh, đồng thời gợi mở những định hướng và khát vọng trong tương lai.

Đặt trong mạch đó, tôi cho rằng việc lựa chọn Phú Quốc cho APEC 2027 có ý nghĩa đáng chú ý.

Trước hết, đây là cơ hội để Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế một hình ảnh rộng mở và đa dạng hơn về đất nước. Bên cạnh những trung tâm chính trị, kinh tế lớn như Hà Nội hay TP.HCM, Việt Nam còn có những không gian phát triển mới, giàu tiềm năng, đang từng bước khẳng định vai trò trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế, như Phú Quốc. 

Từ một hòn đảo có thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và du lịch biển, Phú Quốc đã từng bước phát triển hệ thống hạ tầng, đô thị và dịch vụ, trở thành điểm đến có sức hấp dẫn ngày càng lớn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Riêng năm 2025, Phú Quốc đón khoảng 8,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 38,51% so với năm trước; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,86 triệu lượt, tăng 93,62%. Những con số này cho thấy sức hút của Phú Quốc trên thị trường du lịch, đồng thời phản ánh nền tảng dịch vụ mà địa phương đã tích lũy trước thềm APEC 2027.

Tuy nhiên, theo tôi, ý nghĩa của việc lựa chọn Phú Quốc không chỉ nằm ở sức hấp dẫn của một điểm đến du lịch. Điều đáng quan tâm hơn là khát vọng phát triển một đô thị đảo có khả năng kết nối quốc tế, nơi những lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng, thương mại và dịch vụ có thể được phát huy để tạo ra những giá trị kinh tế mới.

Hai lần đăng cai APEC vào năm 2006 và 2017 đã mang lại những kinh nghiệm quan trọng về tổ chức, đối ngoại và phối hợp giữa các cơ quan, địa phương. Lần đăng cai thứ ba đặt ra yêu cầu phát huy những kinh nghiệm ấy trong điều kiện và quy mô chuẩn bị mới.

Theo kế hoạch, Năm APEC 2027 dự kiến diễn ra hơn 150 hội nghị, cuộc họp với sự tham gia của đại diện các nền kinh tế thành viên, cơ quan, tổ chức, các đại biểu quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực. Trong đó, Phú Quốc là địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC, sự kiện quan trọng nhất của cả năm.

Để đáp ứng yêu cầu đó, công tác chuẩn bị đòi hỏi sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trên nhiều phương diện, từ nội dung hội nghị, đối ngoại, lễ tân đến hạ tầng, hậu cần, an ninh và chất lượng dịch vụ.

Đặc biệt, quá trình chuẩn bị APEC 2027 đang thúc đẩy việc đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng tại Phú Quốc, từ sân bay, giao thông kết nối đến trung tâm hội nghị và các công trình thiết yếu. Những dự án này không chỉ phục vụ yêu cầu tổ chức sự kiện mà còn được đặt trong định hướng phát triển dài hạn của địa phương.

Từ quá trình chuẩn bị đó, có thể thấy một khía cạnh đáng chú ý khác là khả năng huy động, tổ chức và phối hợp các nguồn lực để cùng thực hiện những nhiệm vụ có quy mô lớn. Sự tham gia của các cơ quan Trung ương, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, nếu được tổ chức đồng bộ, sẽ góp phần thể hiện hình ảnh một Việt Nam năng động, chủ động và ngày càng chuyên nghiệp.

Một sự kiện quốc tế lớn không chỉ được đánh giá bằng cơ sở vật chất hiện đại hay hình ảnh của những công trình mới. Chất lượng tổ chức còn được thể hiện ở khả năng điều hành, phối hợp đồng bộ, sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân lực và năng lực đáp ứng những yêu cầu quốc tế trong từng khâu chuẩn bị, vận hành.

- Theo ông, cần có cách tiếp cận như thế nào để những khoản đầu tư, nâng cấp hạ tầng phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, từ sân bay, giao thông kết nối đến trung tâm hội nghị, hạ tầng đô thị và các công trình thiết yếu không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức sự kiện mà còn trở thành nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế, đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân trong nhiều năm sau đó?

GS. TS. Lê Hồng Hạnh: Điều quan trọng là phải đặt việc đầu tư hạ tầng phục vụ APEC 2027 trong tổng thể chiến lược phát triển dài hạn của Phú Quốc. Mỗi công trình không nên chỉ được nhìn nhận dưới góc độ đáp ứng yêu cầu trước mắt của một sự kiện quốc tế, mà cần tính đến nhu cầu khai thác, vận hành và những lợi ích có thể mang lại cho địa phương trong tương lai.

APEC 2027 tạo ra một cột mốc, qua đó thúc đẩy quá trình huy động nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Nhưng giá trị lớn nhất của những khoản đầu tư này không phải ở quy mô hay tốc độ hoàn thành, mà ở khả năng tạo ra những điều kiện phát triển mới sau khi sự kiện kết thúc.

Chẳng hạn, việc mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có thể góp phần nâng cao năng lực kết nối với các thị trường quốc tế, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng lớn và hỗ trợ hoạt động du lịch, thương mại, đầu tư. Các tuyến giao thông kết nối, nếu được đầu tư và tổ chức đồng bộ, sẽ không chỉ phục vụ việc di chuyển của các đoàn đại biểu trong thời gian diễn ra APEC, mà còn góp phần cải thiện khả năng tiếp cận giữa sân bay, các khu đô thị, trung tâm dịch vụ và những khu vực phát triển kinh tế của đảo. Do đó, cần đặc biệt quan tâm đến tính đồng bộ giữa các công trình.

Cùng với đó, các công trình cấp nước, xử lý nước thải, rác thải và hạ tầng kỹ thuật đô thị có ý nghĩa đặc biệt đối với Phú Quốc. Đây là những hạ tầng thiết yếu, phục vụ trực tiếp đời sống cư dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Nếu được đầu tư và vận hành hiệu quả, những công trình này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của địa phương, chứ không chỉ phục vụ trong thời gian diễn ra APEC.

Ở góc độ thể chế, việc huy động nguồn lực cho các dự án cần gắn với cơ chế phối hợp rõ ràng giữa Nhà nước và doanh nghiệp, bảo đảm minh bạch trong đầu tư, quản lý và khai thác. Đồng thời, cần có những tiêu chí cụ thể để đánh giá hiệu quả sử dụng công trình sau APEC, từ mức độ đáp ứng nhu cầu thực tế đến những đóng góp đối với hoạt động kinh tế và đời sống xã hội.

Khi hệ thống hạ tầng đồng bộ hơn, năng lực kết nối tốt hơn sẽ kiến tạo môi trường sống, kinh doanh thuận lợi hơn cho Phú Quốc. Như vậy, giá trị của những khoản đầu tư sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiều năm sau đó.

- Trên nền tảng hạ tầng và kết nối quốc tế đang được nâng cấp trước thềm APEC 2027, theo ông, Phú Quốc có cơ hội mở rộng không gian phát triển kinh tế như thế nào? Đâu là những lĩnh vực có thể tạo ra giá trị gia tăng cao, giúp địa phương từng bước khẳng định vị thế trong mạng lưới dịch vụ và giao thương quốc tế?

GS. TS. Lê Hồng Hạnh: Trước hết, một trong những hướng phát triển đáng quan tâm là du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm và sự kiện quốc tế, thường được gọi là MICE. Đây là lĩnh vực có khả năng tạo ra hiệu ứng lan tỏa đối với nhiều hoạt động kinh tế, bởi mỗi sự kiện không chỉ mang đến nhu cầu lưu trú, ẩm thực, vận chuyển mà còn thúc đẩy các hoạt động thương mại, xúc tiến đầu tư và những dịch vụ chuyên môn khác.

Việc đăng cai APEC 2027 có thể tạo điều kiện để Phú Quốc giới thiệu năng lực tổ chức sự kiện quốc tế, chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng những yêu cầu của các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Nếu tận dụng tốt kinh nghiệm và những kết nối được hình thành, địa phương có cơ sở để hướng tới thu hút thường xuyên hơn các hội nghị, triển lãm, diễn đàn kinh tế và hoạt động giao lưu quốc tế trong những năm tiếp theo.

Từ nền tảng đó, Phú Quốc còn có thể phát triển mạnh hơn các loại hình dịch vụ như nghỉ dưỡng chất lượng cao, chăm sóc sức khỏe, thương mại, giải trí và những sản phẩm phục vụ khách hàng quốc tế. Sự liên kết giữa các lĩnh vực này có thể góp phần mở rộng cơ cấu khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch.

Đây cũng là hướng phát triển phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh mô hình phát triển du lịch từ số lượng sang chất lượng, theo hướng thông minh, xanh, sáng tạo, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.

Đặt trong định hướng đó, tôi cho rằng APEC 2027 có thể trở thành một động lực thúc đẩy Phú Quốc chuyển từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào lượng khách sang chú trọng hơn đến chất lượng trải nghiệm, khả năng thu hút khách chi tiêu cao, hiệu quả kinh tế và những giá trị mà hoạt động du lịch, dịch vụ mang lại.

Thay vì chỉ gia tăng số lượng cơ sở lưu trú hay hoạt động kinh doanh, Phú Quốc cần hướng tới phát triển hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, trong đó du lịch, thương mại, hội nghị và các dịch vụ chuyên môn được kết nối chặt chẽ.

- Ông đánh giá như thế nào về khả năng kiến tạo và chuyển hóa các cơ hội thành động lực tăng trưởng của các doanh nghiệp đang hiện diện tại Phú Quốc?

GS. TS. Lê Hồng Hạnh: Trên thực tế, Phú Quốc đã và đang thu hút sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản và dịch vụ.

Có thể kể đến Vingroup với hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Vinpearl, VinWonders, Vinpearl Safari; BIM Group với những khu nghỉ dưỡng cao cấp mang thương hiệu quốc tế như InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Phu Quoc;... Tại Nam đảo, Sun Group đã phát triển hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí với nhiều công trình nổi bật như tuyến cáp treo Hòn Thơm, công viên Sun World Hòn Thơm, Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Cầu Hôn (Kiss Bridge) cùng các chương trình nghệ thuật, giải trí như Nụ hôn của biển cả (Kiss of the Sea). Cùng với đó là hệ thống khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, Premier Village Phu Quoc Resort, New World Phu Quoc Resort.

GS. TS. Lê Hồng Hạnh: APEC 2027 tạo cú hích chiến lược để Phú Quốc bứt phá xứng tầm- Ảnh 2.
GS. TS. Lê Hồng Hạnh: APEC 2027 tạo cú hích chiến lược để Phú Quốc bứt phá xứng tầm- Ảnh 3.
GS. TS. Lê Hồng Hạnh: APEC 2027 tạo cú hích chiến lược để Phú Quốc bứt phá xứng tầm- Ảnh 4.
GS. TS. Lê Hồng Hạnh: APEC 2027 tạo cú hích chiến lược để Phú Quốc bứt phá xứng tầm- Ảnh 5.
GS. TS. Lê Hồng Hạnh: APEC 2027 tạo cú hích chiến lược để Phú Quốc bứt phá xứng tầm- Ảnh 6.

Bên cạnh các dự án đã đi vào hoạt động, Sun Group đang triển khai kế hoạch phát triển hệ thống khách sạn, căn hộ dịch vụ và hạ tầng lưu trú tại Phú Quốc với tổng mức đầu tư dự kiến gần 91.600 tỷ đồng, tương ứng khoảng 17.400 phòng lưu trú. Trong đó, một phần dự kiến được hoàn thành để phục vụ APEC 2027, đồng thời góp phần nâng cao năng lực đón khách của Phú Quốc trong dài hạn.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp và những khoản đầu tư đang được triển khai phần nào cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển dài hạn của Phú Quốc. Bên cạnh đó, những dự án cũng phản ánh khả năng của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc huy động các nguồn lực, hợp tác với các thương hiệu quốc tế và phát triển những sản phẩm du lịch chất lượng cao. 

Chính vì vậy, tôi nhìn thấy ở APEC 2027 một động lực quan trọng, tiếp thêm niềm tin để cộng đồng doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng hợp tác, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển những loại hình dịch vụ mới.

Những chuyển động này không chỉ có thể góp phần tạo ra giá trị kinh tế lâu dài, nâng cao sức cạnh tranh và vị thế của Phú Quốc trên bản đồ du lịch, dịch vụ quốc tế, mà còn mở ra cơ hội khẳng định hình ảnh một Việt Nam năng động, có sức hấp dẫn đầu tư và ngày càng chủ động trong tiến trình hội nhập toàn cầu.

- Thưa ông, với những nền tảng hạ tầng, dịch vụ và kết nối quốc tế đang được tạo dựng cho APEC 2027, điều gì sẽ quyết định khả năng Phú Quốc chuyển hóa những cơ hội này thành động lực phát triển lâu dài sau sự kiện? Ông mong đợi APEC 2027 sẽ để lại dấu ấn gì cho Phú Quốc trong những năm tiếp theo?

GS. TS. Lê Hồng Hạnh: APEC 2027 diễn ra vào một thời điểm rất đáng chú ý đối với Phú Quốc, khi địa phương đang có những bước chuyển mạnh về hạ tầng, khả năng kết nối và năng lực cung ứng dịch vụ. Đây là cơ hội để Phú Quốc không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức một sự kiện quốc tế lớn, mà còn tạo thêm những nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, dấu ấn lâu dài của APEC đối với Phú Quốc sẽ không chỉ được đo bằng việc các công trình có hoàn thành đúng tiến độ hay Tuần lễ Cấp cao được tổ chức thành công. Điều quan trọng hơn là những cơ hội được mở ra sẽ tiếp tục được theo đuổi và chuyển hóa thành kết quả cụ thể như thế nào.

Để làm được điều đó, chúng ta cần có sự chuẩn bị chủ động và một cơ chế tổ chức thực hiện hiệu quả. Mỗi cơ hội hợp tác quan trọng cần được xác định rõ đầu mối phụ trách, mục tiêu và lộ trình triển khai. Đồng thời, phải duy trì trao đổi với các đối tác, thường xuyên rà soát tiến độ và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh để các kết nối không dừng lại sau những ngày hội nghị. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trong việc theo đuổi những cơ hội được hình thành từ APEC.

Có như vậy, nhiều năm sau, khi nhìn lại APEC 2027, chúng ta không chỉ tự hào về một kỳ hội nghị quốc tế được tổ chức thành công, chuyên nghiệp, mà còn có thể kể tiếp câu chuyện về những mối quan hệ hợp tác đã “đơm hoa kết trái”, những cơ hội đã trở thành hiện thực và những nguồn lực mới được khơi mở, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Nhưng Phú Quốc chỉ là một phần của câu chuyện. Ở bình diện rộng hơn, APEC 2027 còn đặt Việt Nam trước những cơ hội mới về thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và kết nối với các nền kinh tế trong khu vực. 

- Nhìn rộng hơn câu chuyện của Phú Quốc, ông có thể phân tích rõ hơn những cơ hội mà APEC 2027 mở ra cho Việt Nam về đầu tư, thương mại, công nghệ và nâng cao vị thế trong khu vực?

GS. TS. Lê Hồng Hạnh: Những cơ hội mà APEC 2027 có thể mang lại cho Việt Nam khó xác định được đầy đủ ngay từ thời điểm này, bởi còn phụ thuộc vào nội dung đối thoại, các định hướng hợp tác và những kết quả cụ thể đạt được tại diễn đàn. Tuy nhiên, tôi đón đợi sự kiện với nhiều hy vọng và niềm tin vào những cơ hội phát triển có thể được mở ra.

Nhìn vào các vấn đề đang được thảo luận tại những diễn đàn quốc tế lớn như G7, G20 và trong các cuộc đối thoại giữa những nền kinh tế hàng đầu, tôi đặc biệt quan tâm đến triển vọng hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học công nghệ.

AI đang trở thành một trong những động lực quan trọng làm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị kinh tế. Vấn đề không chỉ là phát triển, ứng dụng AI để nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động, mà còn là làm thế nào để các nền kinh tế có trình độ phát triển khác nhau đều có điều kiện tiếp cận, ứng dụng và thụ hưởng những thành quả của công nghệ, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách về năng lực công nghệ giữa các nền kinh tế.

Đây cũng là nội dung được quan tâm trong hợp tác APEC. Tại Hội nghị Cấp cao APEC 2025 ở Hàn Quốc, các nhà lãnh đạo đã thông qua Sáng kiến Trí tuệ nhân tạo APEC giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác và nâng cao năng lực ứng dụng AI, đồng thời khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ, tạo điều kiện để các nền kinh tế cùng tham gia và hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi AI.

Đáng chú ý, trong Năm APEC 2026 do Trung Quốc chủ trì, hợp tác về AI tiếp tục được thúc đẩy. Tháng 7/2026, tại Thành Đô, Hội nghị Bộ trưởng APEC về Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo cùng Diễn đàn cấp cao APEC về AI đã thông qua các tuyên bố nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai Sáng kiến AI giai đoạn 2026 - 2030, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy ứng dụng AI trong các lĩnh vực kinh tế. Sự tiếp nối này cho thấy hợp tác AI đang được APEC thúc đẩy theo định hướng dài hạn.

Bên cạnh khoa học công nghệ, tôi cũng nhìn thấy những triển vọng hợp tác thiết thực về thương mại và đầu tư.

Đối với thương mại, một trong những hướng hợp tác đáng quan tâm là tiếp tục thúc đẩy tạo thuận lợi giao thương, đơn giản hóa thủ tục, phát triển thương mại phi giấy tờ và hải quan số. Đây là những nội dung đã được các nền kinh tế APEC quan tâm trong thời gian qua, đặc biệt là việc công nhận và trao đổi các chứng từ thương mại điện tử xuyên biên giới.

Nếu được triển khai hiệu quả, những giải pháp này có thể góp phần giảm thời gian, chi phí giao dịch, giúp doanh nghiệp tiếp cận các thị trường quốc tế thuận lợi hơn.

Về đầu tư, APEC 2027 cũng là dịp để Việt Nam tăng cường tiếp xúc với các tập đoàn, nhà đầu tư và đối tác quốc tế, giới thiệu những định hướng phát triển mới và tìm kiếm các cơ hội hợp tác. Điều đáng quan tâm không chỉ nằm ở khả năng thu hút thêm nguồn vốn, mà còn là cơ hội tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm quản trị và những mô hình kinh doanh tiên tiến, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng số, năng lượng và dịch vụ hiện đại.

Ở góc độ rộng hơn, các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ APEC có thể tạo điều kiện để Việt Nam tham gia chủ động hơn vào quá trình đề xuất và triển khai các sáng kiến kinh tế khu vực, qua đó nâng cao tiếng nói và đóng góp của mình.

Tất nhiên, những cơ hội này không tự động chuyển hóa thành kết quả. Điều quan trọng là Việt Nam có đủ năng lực để tận dụng những kết nối, định hướng hợp tác và nguồn lực được mở ra. Tôi tin rằng nếu có sự chuẩn bị phù hợp, APEC 2027 sẽ góp phần tạo thêm những cơ hội tốt cho hành trình phát triển của đất nước.

- Đến năm 2027, Việt Nam đang trong giai đoạn quan trọng trên hành trình hướng tới các mục tiêu phát triển năm 2030 và tầm nhìn 2045. Theo ông, APEC 2027 có thể tạo thêm động lực nào để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra giá trị lớn hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu? Đâu sẽ là năng lực cần được ưu tiên phát triển?

GS. TS. Lê Hồng Hạnh: Có thể nói đây là thời điểm “thiên thời”, khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển với nhiều điều kiện thuận lợi và quyết tâm rất lớn trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới những mục tiêu cao hơn. Để tận dụng được những cơ hội hợp tác từ APEC 2027, chúng ta phải tiếp tục nâng cao nội lực của nền kinh tế.

Vị thế của một quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu không chỉ được xác định bằng quy mô sản xuất hay kim ngạch xuất khẩu, mà còn ở khả năng làm chủ công nghệ, tạo ra tri thức, sản phẩm và những giá trị mà thị trường quốc tế có nhu cầu.

Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, từng bước tham gia sâu hơn vào các khâu nghiên cứu, phát triển và cung cấp những sản phẩm, giải pháp có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn. Để thực hiện bước chuyển đó, theo tôi, cần đặc biệt chú trọng phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.

Những năm gần đây, Việt Nam đã xác lập định hướng rõ ràng thông qua Nghị quyết số 57-NQ/TW cùng các luật quan trọng như Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, để những sách và pháp luật về lĩnh vực này thực sự phát huy hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện đưa các kết quả nghiên cứu, sáng chế và giải pháp công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hay nói cách khác thương mại hóa tài sản trí tuệ ngày càng hiện diện rộng hơn trong nền kinh tế đang chuyển đổi số.

Tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề thương mại hóa tài sản trí tuệ. Mặc dù Việt Nam đã có những bước tiến trong hoàn thiện chính sách và pháp luật về khoa học công nghệ, quá trình đưa tài sản trí tuệ vào khai thác thương mại trên thực tế vẫn còn không ít khó khăn, nhất là trong việc định giá, chuyển giao và khai thác giá trị kinh tế của các kết quả nghiên cứu, sáng chế.

Chẳng hạn, việc định giá quyền sở hữu trí tuệ và sử dụng các quyền tài sản phát sinh từ quyền này làm tài sản bảo đảm để tiếp cận vốn tín dụng vẫn còn những vướng mắc trong thực tiễn. Những khó khăn đó phần nào hạn chế khả năng huy động vốn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có tài sản chủ yếu là tri thức, sáng chế và công nghệ. Trong bối cảnh AI và kinh tế số phát triển mạnh mẽ, việc tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn đang tồn tại sẽ góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa các thành quả khoa học công nghệ.

Tôi cho rằng APEC 2027 có thể mở ra thêm cơ hội hợp tác, tiếp cận công nghệ, tri thức và kinh nghiệm phát triển từ các nền kinh tế thành viên. Nhưng để chuyển hóa những cơ hội đó thành năng lực cạnh tranh thực chất, Việt Nam phải có đủ điều kiện tiếp nhận, ứng dụng và đưa những thành quả khoa học công nghệ vào thị trường.

Khi tri thức và công nghệ thực sự trở thành nguồn lực phát triển, chúng ta sẽ có thêm nền tảng để từng bước đảm nhiệm những điểm khởi đầu của các chuỗi cung ứng toàn cầu có giá trị gia tăng cao hơn.

- Từ yêu cầu nâng cao năng lực của nền kinh tế, nhìn ở cấp độ doanh nghiệp, theo ông, doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng APEC 2027 như thế nào để mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác đầu tư, tiếp cận công nghệ và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu?

GS. TS. Lê Hồng Hạnh: APEC 2027 không chỉ là một sự kiện đối ngoại quan trọng của quốc gia mà còn có thể mở ra nhiều cơ hội thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt.

APEC là diễn đàn hợp tác của 21 nền kinh tế thành viên. Những tuyên bố, sáng kiến và định hướng hợp tác được đưa ra trong khuôn khổ APEC tuy không mang tính ràng buộc pháp lý như các hiệp định thương mại, nhưng có thể góp phần định hướng chính sách, thúc đẩy đối thoại và triển khai các chương trình hợp tác kinh tế giữa những nền kinh tế thành viên.

Tại APEC 2025 ở Hàn Quốc, các nền kinh tế đã nhấn mạnh những ưu tiên như tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Tiếp nối những định hướng này, trong Năm APEC 2026 do Trung Quốc chủ trì, hợp tác về thương mại và đầu tư tiếp tục được thúc đẩy, đặc biệt là thương mại số, kết nối chuỗi cung ứng và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Đây đều là những lĩnh vực doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm để nhận diện các cơ hội phù hợp với chiến lược phát triển của mình.

Đặc biệt, khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2027, các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong Năm APEC, tiêu biểu như Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit), cùng các hoạt động trong khuôn khổ Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC), sẽ mở ra cơ hội đối thoại, kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn, nhà đầu tư và đối tác quốc tế. 

Tôi cho rằng đây là cơ hội mà doanh nghiệp Việt cần chủ động xác định, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khai thác tối đa. Doanh nghiệp không nên chỉ tham gia với mục tiêu giới thiệu sản phẩm hay tìm kiếm khách hàng, mà còn cần xác định rõ những đối tác chiến lược, công nghệ, thị trường và chuỗi cung ứng cần và có khả năng tiếp cận.

Từ những cuộc gặp gỡ trong khuôn khổ APEC, doanh nghiệp có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất, phát triển sản phẩm, tiếp nhận công nghệ hoặc tham gia cung ứng cho các tập đoàn quốc tế.

Tuy nhiên, điều tôi muốn nhấn mạnh là khi đứng trước những cơ hội mới, doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị vững chắc về năng lực nội tại, trước hết là tài chính, quản trị và khả năng nhận diện, kiểm soát rủi ro.

Để tham gia các chuỗi cung ứng quốc tế, doanh nghiệp cần đáp ứng những yêu cầu cụ thể của từng thị trường, từng đối tác về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc hàng hóa và điều kiện giao dịch. Không thể cho rằng khi một sản phẩm đã đáp ứng được tiêu chuẩn của một thị trường thì đương nhiên cũng đủ điều kiện tham gia các chuỗi cung ứng khác.

Đặc biệt, trong những giao dịch công nghệ và tài sản trí tuệ xuyên biên giới, doanh nghiệp cần hiểu rõ phạm vi quyền được chuyển giao, điều kiện khai thác và trách nhiệm pháp lý của các bên. Một hợp đồng đã được ký kết chưa chắc đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thể khai thác công nghệ trong mọi phạm vi mong muốn khi ký hợp đồng. Nếu thiếu hiểu biết về những vấn đề này, các cơ hội hợp tác có thể đi kèm những rủi ro và tranh chấp đáng kể.

Bởi vậy, bên cạnh việc chủ động tham gia các hoạt động kết nối tại APEC 2027, doanh nghiệp Việt Nam cần có chiến lược lựa chọn đối tác phù hợp, chuẩn bị năng lực đáp ứng yêu cầu hợp tác và duy trì quan hệ sau sự kiện.

Tôi mong rằng từ những cuộc gặp gỡ, kết nối ấy sẽ hình thành thêm các quan hệ hợp tác thực chất, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, nguồn lực và tri thức, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường quốc tế.

- Thưa ông, để những cơ hội hợp tác, đầu tư và giao thương quốc tế phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh năng lực của doanh nghiệp, một yếu tố quan trọng khác là môi trường pháp lý và mức độ tin cậy của thị trường. Có thể coi đây là một dạng “hạ tầng của niềm tin”, được xây dựng từ tính minh bạch, ổn định của chính sách, khả năng bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và hiệu quả thực hiện các cam kết.

Từ kinh nghiệm của ông trong lĩnh vực pháp luật thương mại và giải quyết tranh chấp, theo ông, Việt Nam đã có những bước tiến như thế nào trong việc xây dựng nền tảng này? Và nhân cơ hội APEC 2027, chúng ta cần tiếp tục củng cố những yếu tố gì để nâng cao sức hấp dẫn và sức cạnh tranh của môi trường đầu tư?

GS. TS. Lê Hồng Hạnh: Tôi cho rằng niềm tin là một trong những tài sản quan trọng nhất của hoạt động thương mại, đầu tư. Một nền kinh tế muốn thu hút và duy trì những dòng vốn chất lượng cao không chỉ cần hạ tầng hiện đại, thị trường tiềm năng hay nguồn nhân lực có năng lực, mà còn phải tạo được sự tin tưởng vào tính ổn định, minh bạch và khả năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Nhìn lại tiến trình hội nhập, có thể thấy Việt Nam đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong việc xây dựng nền tảng này. Cùng với quá trình mở cửa và tham gia ngày càng sâu vào các cơ chế hợp tác kinh tế quốc tế, hệ thống pháp luật về đầu tư, thương mại và giải quyết tranh chấp từng bước được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động của doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Những chuyển biến đó cũng được phản ánh phần nào qua khả năng thu hút và duy trì dòng vốn đầu tư quốc tế. Năm 2025, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 27,62 tỷ USD - mức cao nhất trong giai đoạn 2021 - 2025. 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đã vượt mốc 50 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Tôi cho rằng đây là những chỉ dấu đáng chú ý về sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Song song với việc duy trì sức hút đầu tư, Việt Nam đang tiếp tục có những bước tiến trong đổi mới thể chế, hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh. Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã xác định định hướng xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, an toàn, với chi phí tuân thủ thấp; bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản và quyền tự do hợp đồng.

Đây là những định hướng có ý nghĩa rất lớn, bởi trong hoạt động đầu tư quốc tế, điều nhà đầu tư quan tâm không chỉ là chính sách ưu đãi mà còn là khả năng dự báo và mức độ tin cậy của môi trường pháp lý trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Một bước tiến khác là việc hoàn thiện các cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại. Việt Nam đã ban hành Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và gia nhập Công ước New York năm 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài từ năm 1995. Những nền tảng pháp lý này góp phần mở rộng các phương thức giải quyết tranh chấp, tạo điều kiện để doanh nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các quan hệ kinh doanh, thương mại quốc tế.

Thực tế, theo thống kê của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), năm 2025, trung tâm thụ lý 532 vụ tranh chấp mới, tăng hơn 11% so với năm trước, trong đó 258 vụ, tương đương 48,5% số vụ có ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hoặc có yếu tố nước ngoài.

Những con số này phần nào cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của trọng tài thương mại trong giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Tuy nhiên, tôi cho rằng xây dựng niềm tin là một quá trình liên tục. Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, các hoạt động đầu tư và giao dịch quốc tế ngày càng đa dạng, phức tạp, yêu cầu về chất lượng thể chế cũng phải được nâng lên tương ứng.

Điều cần chú trọng trong giai đoạn tới không chỉ là tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, mà còn phải nâng cao chất lượng thực thi, bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng, minh bạch về thủ tục và hiệu quả trong giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đặc biệt, trong các giao dịch đầu tư, thương mại quốc tế, việc bảo đảm hiệu lực hợp đồng, nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, công nhận và thi hành phán quyết trọng tài có ý nghĩa lớn đối với khả năng kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp. Khi các quyền và lợi ích hợp pháp được bảo vệ bằng những cơ chế đáng tin cậy, nhà đầu tư sẽ có thêm cơ sở để đưa ra những quyết định hợp tác dài hạn.

Từ kinh nghiệm hai lần đăng cai trước, cùng những nỗ lực đang được triển khai cho APEC 2027, tôi có cơ sở để tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện được tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và tự tin trong vai trò nước chủ nhà.

APEC 2027 sẽ là dịp để Việt Nam tiếp tục khẳng định hình ảnh một nền kinh tế năng động, tự tin, có trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực hợp tác chung của châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là cơ hội để cộng đồng quốc tế nhìn nhận rõ hơn những bước tiến, tiềm lực và khát vọng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Với Phú Quốc, kỳ vọng những thành quả từ quá trình chuẩn bị APEC 2027 sẽ tiếp tục được khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của địa phương, chất lượng sống của người dân và tạo thêm những động lực cho sự phát triển kinh tế trong nhiều năm sau đó.

Có như vậy, nhiều năm sau, khi nhìn lại APEC 2027, chúng ta không chỉ tự hào về một kỳ hội nghị quốc tế được tổ chức thành công, chuyên nghiệp, mà còn có thể kể tiếp câu chuyện về những mối quan hệ hợp tác đã “đơm hoa kết trái”, những cơ hội đã trở thành hiện thực và những nguồn lực mới được khơi mở, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

- Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư về những chia sẻ sâu sắc và tâm huyết. Những góc nhìn của ông không chỉ giúp làm rõ hơn ý nghĩa, tầm vóc và những cơ hội mà APEC 2027 có thể mở ra, mà còn gợi mở những vấn đề quan trọng để Việt Nam nắm bắt thời cơ và chuyển hóa các lợi thế hội nhập thành giá trị phát triển thực chất, lâu dài.

Mong rằng, với những nền tảng đã được tạo dựng cùng sự chuẩn bị chủ động, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, APEC 2027 sẽ trở thành một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình khẳng định vị thế và hiện thực hóa những mục tiêu, khát vọng phát triển của Việt Nam./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top