UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND năm 2026 về Danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố trong năm 2026 và các năm tiếp theo, xác định định hướng ưu tiên kêu gọi nguồn lực xã hội cho nhiều dự án lớn thuộc các lĩnh vực trọng yếu như đô thị, du lịch, công nghiệp và hạ tầng.
Trong đó, thành phố đề xuất mời gọi đầu tư hàng loạt dự án quy mô lớn, đặc biệt ở lĩnh vực phát triển đô thị và bất động sản. Nhiều dự án được đưa vào danh mục có tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, như Khu đô thị thông minh Nhật Tân – Nội Bài với vốn hơn 94.000 tỷ đồng.
Dự án này vô cùng quan trọng khi Trục Nhật Tân - Nội Bài/Bắc Thăng Long – Nội Bài là trục xương sống hình thành đô thị phía Bắc cửa ngõ đối ngoại, biểu tượng cho hiện đại và hội nhập của Thủ đô; phát triển mô hình đô thị sân bay gắn liền với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Tuy nhiên, dự án hiện chưa có nhà đầu tư cụ thể và vẫn đang trong giai đoạn quy hoạch, kêu gọi đầu tư chứ chưa triển khai xây dựng thực tế.

Nhiều dự án lớn trong danh mục đầu tư. Ảnh: Thư viện Pháp Luật
Ngoài dự án Khu đô thị thông minh Nhật Tân – Nội Bài, trong danh mục còn một số dự án "khủng" khác như: Khu đô thị Tây vành đai 4 (xã Yên Lãng) hơn 26.300 tỷ đồng, và Khu đô thị mới Đan Phượng trên 19.100 tỷ đồng.
Với hạng mục du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, có các dự án như Khu du lịch sinh thái Hương Sơn rộng khoảng 150 ha với vốn dự kiến 8.000 tỷ đồng, cùng các khu du lịch hồ Quan Sơn và Đền Sóc với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.
Lĩnh vực công nghiệp cũng được đưa vào danh mục thu hút đầu tư, với các khu công nghiệp quy mô lớn như Khu công nghiệp Khu Cháy (xã Vân Đình – Ứng Hòa) rộng 500 ha, vốn khoảng 4.500 tỷ đồng, và các khu công nghiệp Phú Nghĩa II, Phù Đổng, Nam Hà Nội – Giai đoạn 2, Xuân Dương, Tiến Thắng … cũng nằm trong kế hoạch gọi vốn.
Quyết định 575/QĐ-UBND thể hiện bước đi chủ động của chính quyền thủ đô trong việc thu hút đầu tư, huy động nguồn lực ngoài ngân sách cho phát triển kinh tế — xã hội, đồng thời tạo điều kiện để các dự án chiến lược của thành phố có cơ sở pháp lý để triển khai trong giai đoạn tới. UBND TP cũng giao Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội cùng các sở, ngành liên quan theo dõi, rà soát, cập nhật và điều chỉnh danh mục dự án khi cần thiết, nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển của thủ đô.
Việc công bố danh mục dự án thu hút đầu tư là một phần trong nỗ lực của Hà Nội nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế — xã hội bền vững trong bối cảnh định hướng phát triển giai đoạn 2026–2030.