Theo các tài liệu quy hoạch, Công viên Văn hóa – thể thao Hà Đông có nguồn gốc từ đồ án được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt từ năm 1998, với tổng diện tích khoảng 98ha. Sau khi Hà Tây hợp nhất vào Hà Nội, dự án được TP. Hà Nội giao cho quận Hà Đông (cũ) tiếp tục triển khai, với định hướng hình thành khu liên hợp thể dục thể thao, công viên cây xanh – văn hóa cùng các hạng mục phục vụ sinh hoạt cộng đồng.
Với quy mô này, Công viên Văn hóa – vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông được kỳ vọng trở thành công viên lớn thứ hai của Hà Nội, gần gấp đôi Công viên Thống Nhất (50ha) và chỉ xếp sau Công viên Yên Sở (323ha). Dự án được xác định là điểm nhấn không gian xanh quan trọng, góp phần cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng đô thị khu vực phía Tây Thủ đô.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy sau nhiều năm, nhiều khu vực trong phạm vi công viên vẫn bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, một số hạng mục thi công dang dở, xuống cấp theo thời gian. Quỹ đất dành cho không gian công cộng không được khai thác hiệu quả trong khi nhu cầu về công viên, khu vui chơi và sinh hoạt cộng đồng của người dân ngày càng gia tăng. Không chỉ gây lãng phí đất đai, tình trạng chậm triển khai còn khiến công năng sử dụng đất bị biến dạng, môi trường sinh thái xuống cấp.
Đáng chú ý, một số lối vào khu vực dự án trở thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng tự phát, gây ô nhiễm môi trường. Các khung thép, hạng mục dở dang hoen gỉ không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Công viên Văn hóa – thể thao Hà Đông có quy mô 98ha. Ảnh minh họa
Trao đổi với Báo Hà Nội Mới, ông Nguyễn Tiến Kiên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Kiến Hưng cho biết, khu đất Công viên Văn hóa – thể thao Hà Đông hiện vẫn tồn tại nhiều bất cập trong công tác quản lý và sử dụng. Do dự án chưa thể triển khai đồng bộ trong thời gian dài, chính quyền địa phương phải thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm và đổ rác trái phép, song đây chỉ là giải pháp tạm thời, chưa thể xử lý triệt để tình trạng lãng phí đất đai.
Về nguyên nhân chậm triển khai, theo các tài liệu của phường Hà Đông, dự án từng được nghiên cứu thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao). Tuy nhiên, từ cuối năm 2020, khi chủ trương dừng triển khai các dự án mới theo hình thức BT được ban hành, dự án rơi vào tình trạng “đóng băng”, kéo theo hàng loạt vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, điều chỉnh quy hoạch và chuẩn bị đầu tư. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc triển khai các hạng mục gặp nhiều khó khăn.
Mới đây, dự án đã có bước tiến quan trọng khi UBND TP. Hà Nội phê duyệt lại chủ trương đầu tư với quy mô và nguồn vốn cụ thể. Theo Quyết định số 5559/QĐ-UBND ngày 22/11/2025, dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục công trình phục vụ công cộng thuộc Khu công viên văn hóa – vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông” có tổng mức đầu tư hơn 1.251 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2024–2027.
Quyết định nêu rõ, mục tiêu đầu tư là xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hình thành không gian văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ cộng đồng, phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Đồng thời, các Sở, ngành và chính quyền địa phương được giao trách nhiệm phối hợp triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí vốn nhà nước.
Dù đây được xem là tín hiệu tích cực, song thực tế dự án chậm triển khai kéo dài vẫn khiến người dân không khỏi băn khoăn. Hàng chục héc ta đất quy hoạch cho không gian công cộng tiếp tục bị bỏ hoang, trong khi môi trường sinh thái xuống cấp và dự án vẫn chưa chính thức khởi động trở lại. Để chấm dứt tình trạng lãng phí này, người dân kỳ vọng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẽ đẩy mạnh phối hợp, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy tiến độ, sớm đưa Công viên Văn hóa – thể thao Hà Đông về đúng vai trò là không gian xanh phục vụ cộng đồng.