Ngày 10/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố chủ trì hội nghị rà soát, đánh giá tiến độ các dự án, công trình trọng điểm.
Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án lớn
Báo cáo tại hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án trọng điểm đang được đẩy nhanh. Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ 7 cầu vượt sông Hồng, gồm cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Tứ Liên và Trần Hưng Đạo.
Thành phố cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 tuyến đường giao thông nhằm xử lý các điểm nghẽn, ùn tắc giao thông. Trong đó có dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An kết nối với đường 70; đường Tam Trinh; cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình trên địa bàn xã Hòa Lạc, xã Yên Xuân; dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam.

Hội nghị giao ban tiến độ công tác giải phóng mặt bằng triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn. (Ảnh: Cổng TTĐT UBND TP. Hà Nội)
Ngày 29/6/2026, Thành phố cũng hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường 40m phía Bắc Khu đô thị Nam Thăng Long, thuộc phường Phú Thượng.
Một số dự án khác đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đường Vành đai 2,5 đoạn từ Xuân Tảo đến Khu đô thị Nam Thăng Long, thuộc phường Xuân Đỉnh, đã bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư.
Đối với đường Vành đai 2,5 đoạn từ Khu đô thị Ciputra - Khu đô thị Nam Thăng Long đến đường An Dương Vương, thuộc phường Phú Thượng, các đơn vị đang báo cáo UBND Thành phố thực hiện dự án theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Mục tiêu đặt ra là thông tuyến toàn bộ đường Vành đai 2,5 vào dịp 10/10/2026.
Nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đã đạt khoảng 99,8% khối lượng giải phóng mặt bằng. Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng.
Cùng với các dự án giao thông, Hà Nội đang tập trung giải phóng mặt bằng một số dự án đô thị, hạ tầng quy mô lớn. Các dự án gồm Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội; Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu; Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm và Đông Anh; tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô và dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Rẻ Quạt, phường Khương Đình.
Theo kế hoạch, các dự án trên đang được tập trung triển khai, với mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong quý IV/2026.
Đối với dự án bãi đỗ xe, cây xanh, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, thuộc phường Ô Chợ Dừa, đến nay đã có 125/164 hộ ký biên bản bàn giao mặt bằng. Địa phương đã tổ chức phá dỡ và bàn giao cho chủ đầu tư 65 công trình.
Tại hội nghị, các sở, ngành và địa phương cũng cho biết đã rà soát tiến độ từng dự án, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Việc chuẩn bị quỹ đất, quỹ nhà tái định cư phục vụ các dự án cũng được đưa ra thảo luận.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường đánh giá công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố thời gian qua đã có nhiều chuyển biến và đạt kết quả rõ rệt. Nhiều địa phương có cách làm hiệu quả và đang được nghiên cứu để nhân rộng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Cổng TTĐT UBND TP. Hà Nội)
Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, công tác giải phóng mặt bằng hiện không còn là điểm nghẽn trong quá trình triển khai các dự án.
Đối với việc di chuyển các công trình ngầm, nổi, hệ thống điện chiếu sáng, viễn thông và nước sạch, Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư và ban quản lý dự án rà soát từng trường hợp, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Về quỹ tái định cư, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát, tổng hợp, trong đó chú trọng nhu cầu phục vụ cải tạo các khu chung cư cũ. Các khu tái định cư cần có vị trí thuận tiện, gần khu vực trung tâm và hạn chế xáo trộn đời sống của người dân.
Không để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ nhưng không báo cáo
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ghi nhận những chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng, trong đó có nhiều dự án trước đây được xác định là phức tạp.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng Đông lưu ý, tại một số địa phương, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành nhưng tiến độ thi công dự án vẫn còn chậm.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương rà soát, báo cáo rõ nguyên nhân chậm tiến độ. Trong đó, cần làm rõ các khó khăn liên quan đến cơ chế, đơn giá, vật liệu xây dựng và những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai để Thành phố kịp thời xem xét, chỉ đạo tháo gỡ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Văn Tuyến)
Các đơn vị không được để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ nhưng không báo cáo, ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công, mục tiêu tăng trưởng và sự phát triển chung của Thành phố.
Liên quan đến cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Đảng ủy UBND Thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về quỹ đất phục vụ tái định cư.
Theo yêu cầu của Thành phố, các khu tái định cư phải bảo đảm hạ tầng đồng bộ, hiện đại, giao thông thuận tiện và tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.
Hà Nội sẽ ưu tiên quỹ tái định cư phục vụ cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn 4 quận nội thành cũ, đồng thời gắn việc bố trí tái định cư với chỉnh trang, tái thiết đô thị.