Nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước và từng bước xử lý các điểm ngập úng nội đô, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ triển khai 7 dự án hồ điều hòa khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng. Nhiều công trình đã hoàn thành phần lớn hạng mục chính, trong đó một số hồ đã đưa vào vận hành phục vụ công tác phòng, chống mưa bão.
Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội gửi HĐND thành phố về kết quả xử lý các điểm nghẽn ngập úng, trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, thành phố đang tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng thoát nước, gồm các hồ điều hòa, trạm bơm đầu mối, hệ thống cống truyền tải, công trình điều tiết và nhà máy xử lý nước thải nhằm nâng cao khả năng ứng phó với tình trạng ngập khi mưa lớn.

Hồ Thụy Phương 2 thời điểm cuối tháng 6. Ảnh: Báo VNExpress
Hiện tại, cả 7 dự án hồ điều hòa trọng điểm gồm Phú Đô, Mễ Trì (Đồng Bông 2), Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương 2, Chèm và Liên Mạc 1 đều đang được các chủ đầu tư huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.
Trong đó, hồ điều hòa Thụy Phương 2 rộng 14,5ha tại phường Đông Ngạc đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và đáp ứng yêu cầu vận hành phục vụ phòng, chống ngập úng trong mùa mưa bão. Hiện chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện cảnh quan và các hạng mục chỉnh trang xung quanh hồ.
Tại phường Từ Liêm, hồ điều hòa Phú Đô có diện tích khoảng 31,5ha đã hoàn thành phần lớn các hạng mục quan trọng như đào lòng hồ, thi công hệ thống kè bằng cọc bê tông dự ứng lực và các tuyến cống kết nối tiêu thoát nước. Công trường hiện tập trung hoàn thiện cảnh quan, san gạt mặt bằng và xử lý những vị trí còn lại.
Khi hoàn thành, hồ Phú Đô sẽ kết nối với kênh Mai Dịch - Phú Đô và kênh Mỹ Đình - Tân Mỹ thông qua hệ thống cống ngầm, góp phần gia tăng khả năng điều tiết nước cho khu vực phía Tây Hà Nội. Nước từ hồ sẽ được tiêu tự chảy ra sông Nhuệ khi điều kiện thuận lợi hoặc bơm qua Trạm bơm Đồng Bông 1-2 khi mực nước sông dâng cao.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội, dù chưa hoàn thành toàn bộ dự án, hồ Phú Đô đã được đưa vào hỗ trợ tiêu thoát nước trong đợt mưa lớn xảy ra hồi tháng 5. Đơn vị quản lý đã phối hợp với Xí nghiệp Thoát nước số 2 mở cống điều tiết, dẫn nước vào hồ nhằm giảm tải cho Trạm bơm Đồng Bông 1.
Cách đó không xa, hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) tại phường Đại Mỗ đã hoàn thành thi công và đưa vào vận hành trước ngày 25/6/2026 phục vụ công tác chống ngập. Đây cũng là công trình đầu tiên trong nhóm dự án bước sang giai đoạn hoàn thiện kè bờ sau khi kết thúc công tác đào hồ.

Công trường hồ điều hòa Phú Đô cuối tháng 4. Ảnh: Tuấn Minh
Tại xã An Khánh, hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 rộng 20ha đã hoàn tất công tác ép cừ và thi công hệ thống cống kết nối. Nhà thầu đang tiếp tục đào đất, vận chuyển vật liệu và hoàn thiện các hạng mục còn lại. Trong khi đó, hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 nằm liền kề đã cơ bản hoàn thành, đưa công trình vào vận hành, đồng thời tiếp tục hoàn thiện lan can, bó vỉa và hệ thống chiếu sáng.
Hai dự án hồ điều hòa Liên Mạc 1 (18,2ha) tại phường Thượng Cát và hồ Chèm (9ha) tại phường Đông Ngạc do Tập đoàn Vingroup tài trợ kinh phí xây dựng hiện vẫn trong quá trình triển khai. Trong đó, hồ Chèm đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và chuẩn bị bước vào giai đoạn đào hồ, còn dự án Liên Mạc 1 tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng phục vụ thi công. Cả hai công trình dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết tiến độ triển khai các hồ điều hòa thời gian qua được rút ngắn đáng kể so với trước đây. Nếu như nhiều dự án tương tự từng mất từ 2-3 năm để hoàn thành thì các công trình khẩn cấp hiện nay chỉ cần vài tháng để hoàn thành các hạng mục chính và sớm phát huy hiệu quả tiêu thoát nước.
Bên cạnh các hồ điều hòa, Hà Nội cũng đồng thời triển khai nhiều dự án cấp bách khác nhằm nâng cao năng lực thoát nước đô thị như cải tạo kênh Thụy Phương, bổ cập nước cho sông Tô Lịch, cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu kết nối với Trạm bơm Yên Sở, nâng công suất các trạm bơm và xây dựng hệ thống cống dọc Đại lộ Thăng Long. Các công trình này được kỳ vọng hoàn thành trong quý II và quý III, góp phần tăng khả năng chống ngập cho Thủ đô trước cao điểm mùa mưa bão.