Hà Quang Hưng - Cục phó Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng)

Ngân hàng tiết kiệm nhà ở - Giải pháp cho nhà ở xã hội 2019?

Ngân hàng tiết kiệm nhà ở - Giải pháp cho nhà ở xã hội 2019?

Nhận định thị trường

Theo số liệu thống kê của 46/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tính đến đầu năm 2018 số lượng công nhân khu công nghiệp có nhu cầu về chỗ ở là khoảng 1,2 triệu người, dự kiến đến năm 2020 tăng lên 3 triệu người. Tuy nhiên, các dự án NƠXH hiện có mới chỉ đáp ứng khoảng 28% nhu cầu nhà ở cho nhóm đối tượng này.

Người nước ngoài ngại mua nhà tại Việt Nam: Vướng ở đâu?

Người nước ngoài ngại mua nhà tại Việt Nam: Vướng ở đâu?

Mặc dù Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực từ tháng 7/2015 đã nới lỏng điều kiện cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam cho đến nay vẫn còn hạn chế. Điều này được chuyên gia CBRE cho là có liên quan đến tính thương mại, hấp dẫn của thị trường, đặc biệt là thủ tục và khung pháp lý mà những người mua phải trải qua.

Hơn 700 người nước ngoài mua được nhà tại Việt Nam

Hơn 700 người nước ngoài mua được nhà tại Việt Nam

Nhận định thị trường

Theo báo cáo của các địa phương gửi đến, tính đến cuối 2016, có hơn 700 người nước ngoài mua và được sở hữu nhà tại Việt Nam.

Lên đầu trang
Top