UBND tỉnh Nghệ An vừa mới phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập, một trong những dự án nguồn điện quy mô lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ với tổng mức đầu tư 59.372 tỷ đồng (gần 2,1 tỷ USD), công suất 1.500MW, chuẩn bị được triển khai theo quy hoạch điện quốc gia.
Đến hết ngày 30/1/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận Hồ sơ đề xuất (hồ sơ bổ sung) của các nhà đầu tư về đề xuất thực hiện dự án, gồm: Liên danh Công ty POSO International (Hàn Quốc) - CTCP Đầu tư xây dựng Trung Nam và Liên danh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP Công ty TNHH Mía đường Nghệ An - SK Innovation Co., Ltd (Hàn Quốc).

Vị trí triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập. Ảnh: VnEconomy
Dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập được phê duyệt theo Quyết định số 26/QĐ-UBND được ban hành ngày 14/2/2026, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký, vừa đánh dấu bước hoàn tất thủ tục pháp lý quan trọng sau nhiều lần địa phương họp bàn, chuẩn bị báo cáo thẩm định và lấy ý kiến các sở, ngành liên quan.
Dự án được quy hoạch tại phường Tân Mai với diện tích sử dụng đất và mặt biển rộng khoảng 152,88ha (gồm 57,29ha đất liền và 95,59ha khu vực bờ biển). Công trình bao gồm hai tổ máy sử dụng tuabin khí chu trình hỗn hợp, mỗi tổ công suất 750MW, tổng công suất đạt 1.500MW; hệ thống kho chứa LNG dung tích khoảng 250.000m3; hệ thống tái hóa khí và bến cảng chuyên dụng có thể tiếp nhận tàu LNG trọng tải tới 150.000 tấn cùng toàn bộ hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ vận hành nhà máy.
Nhà máy được thiết kế khai thác khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu khoảng 1,15 triệu tấn mỗi năm làm nhiên liệu chính, hướng đến mục tiêu cung cấp nguồn điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh và quy hoạch chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng sạch hơn.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết dự án không chỉ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào nhiệt điện than truyền thống mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương, tạo việc làm tại khu vực cảng biển và công nghiệp hậu cần liên quan. Việc dự án đi vào thực hiện còn góp phần tạo động lực thu hút đầu tư nhóm ngành năng lượng, logistics và dịch vụ cảng biển tại Nghệ An trong những năm tới.
Như vậy, siêu dự án điện khí hơn 59.300 tỷ đồng tại Nghệ An đã chính thức hoàn tất các bước thủ tục pháp lý quan trọng, sẵn sàng bước vào giai đoạn tiếp theo của triển khai xây dựng - một bước tiến quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia.