Sáng 19/12, hòa chung với không khí hứng khởi của cả nước, Hải Phòng tổ chức đồng loạt Lễ khởi công, khánh thành 13 công trình, dự án. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.
13 dự án được thành phố lựa chọn khởi công, khánh thành dịp này đều là các dự án, công trình trọng điểm của thành phố, mang ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết chặng đường 5 năm (2021 - 2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án được tiến hành đồng thời và kết nối trực tuyến tại 11 điểm cầu từ các địa điểm trên khắp thành phố thuộc địa bàn các phường: Lê Chân, An Dương, Ngô Quyền, Thủy Nguyên, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Đại Năng, Kinh Môn; các xã Gia Lộc, An Hưng, Cẩm Giàng, Vĩnh Thuận.
Trong đó, Lễ khánh thành một số công trình tại Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ tại phường An Dương; Lễ khởi công các dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi, Bùi Viện - Lê Hồng Phong và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp tại phường Lê Chân là 2 trong số 79 điểm cầu toàn quốc trong chương trình Cầu truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam.
Tại phường An Dương, UBND TP. Hải Phòng tổ chức Lễ khánh thành 7 tòa nhà (CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8) tại Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ do Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng làm Chủ đầu tư.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng thực hiện nghi thức khánh thành. (Ảnh: CTTĐT)
Dự án Nhà ở xã hội Tràng Duệ được quy hoạch với tổng diện tích 31.369m², quy mô 10 tòa chung cư với tổng mức đầu tư khoảng 1600 tỷ đồng. Cung cấp 2.538 căn hộ nhà ở xã hội để phục vụ cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Dự án Nhà ở xã hội Tràng Duệ cung cấp 2.538 căn hộ nhà ở xã hội để phục vụ cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: CTTĐT)
Dự án được khởi công vào ngày 28/5/2023. Đến tháng 3/2025, chủ đầu tư đã bàn giao 03 tòa nhà đầu tiên với 744 căn hộ. Đến thời điểm hiện nay, chủ đầu tư đã hoàn tất việc thi công 07 tòa nhà gồm CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8 với tổng 1.770 căn hộ đã sẵn sàng bàn giao cho cư dân.
Còn tại phường Lê Chân - phường An Biên, UBND TP. Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công các dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi, Bùi Viện - Lê Hồng Phong và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp.
Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm chủ đầu tư. Theo quy mô được phê duyệt, nút giao Lê Hồng Phong – Nguyễn Trãi sẽ được cải tạo theo hình thức nút giao khác mức tại ngã 6 đường Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong, có hầm chui trực thông; đồng thời mở rộng mặt đường 2 bên hầm và tổ chức giao thông cùng mức dạng đảo xuyến đường kính 40m.
Bên cạnh đó, xây dựng hầm chui trực thông hướng Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong có tổng chiều dài hầm khoảng 440m, 06 làn xe chạy gồm 04 làn xe cơ giới, 02 làn xe hỗn hợp; xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

Lãnh đạo thành phố và các sở, ngành thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: CTTĐT)
Với nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong, tiến hành xây dựng hoàn chỉnh nút giao thông tầng 1 theo dạng đảo xuyến, bán kính đảo 30m; xây dựng hầm chui theo hướng đường Bùi Viện có tổng chiều dài 485m. Trong đó: Hầm kín dài 125m, 06 làn xe; hầm hở hai bên có chiều dài 180mx2=360m, chiều rộng 50,5m; giữ nguyên hiện trạng đường Lê Hồng Phong và Ngô Gia Tự; xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.
Đối với nút giao Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp, tiến hành xây dựng hoàn chỉnh nút giao thông tầng 1 theo dạng đảo xuyến, bán kính đảo 30m; xây dựng hầm chui theo hướng đường Bùi Viện có tổng chiều dài 485m. Trong đó: Hầm kín dài 125m, chiều rộng 27,7m, 06 làn xe; hầm hở hai bên dài 180mx2=360m, chiều rộng 50,5m; giữ nguyên hiện trạng đường Võ Nguyên Giáp; xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.
Tổng mức đầu tư là 2.335 tỷ đồng, trong đó nút giao Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi 852,974 triệu đồng; nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong 707,168 triệu đồng; nút giao Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp 775,011 triệu đồng.

Phối cảnh Nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong.
Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt khởi công dự án các nút giao thông khác mức tại vị trí đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi; đường Bùi Viện - Lê Hồng Phong; đường Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp; Dự án đầu tư hạ tầng kết nối tại ga Hải Dương Nam (thuộc Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).
Lĩnh vực công nghiệp, thương mại khởi công các dự án: Trung tâm dịch vụ công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên; các cụm công nghiệp An Thọ; An Phu và Dũng Tiến - Giang Biên.
Lĩnh vực đô thị, nhà ở, khởi công Dự án công trình hỗn hợp cao 41 tầng trong khu đô thị Bắc Sông Cấm và Dự án khu nhà ở tại khu vực đường Lê Lai, phường Ngô Quyền.
Lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, khởi công Dự án xây mới các khối nhà chức năng của Bệnh viện Đa khoa Hải Dương; khánh thành công trình nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ.
Các công trình này có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu tại Lễ khởi công. (Ảnh: CTTĐT)
Đối với các dự án được khởi công ngày hôm nay, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đề nghị các chủ đầu tư và nhà thầu thi công tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời bảo đảm nghiêm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tuyệt đối an toàn về lao động.
Đặc biệt, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, thời gian, giải pháp thi công khoa học, phù hợp; hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động của người dân, doanh nghiệp. Các sở, ngành, địa phương có liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quá để các nhà thầu triển khai thi công thuận lợi nhất.
Đối với công trình nhà ở xã hội được khánh thành, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đề nghị chủ đầu tư, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức bàn giao đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; đồng thời quản lý, vận hành hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân lao động và các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội trên địa bàn.
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh, phát huy truyền thống “Xứ Đông văn hiến – Đất cảng anh hùng”, cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo, những công trình được khởi công, khánh thành hôm nay và những công trình, dự án trọng điểm khác của thành phố đang được triển khai là minh chứng sống động cho khát vọng vươn lên của thành phố Hải Phòng. Đồng thời, là nền tảng vững chắc để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại - văn minh - sinh thái - đáng sống và cống hiến tầm cỡ khu vực; đi đầu trong xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa; góp phần đưa Hải Phòng cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.