Tạp chí Time Out (Anh) vừa công bố bảng xếp hạng Best Cities 2026 – danh sách 50 thành phố “thú vị nhất để sống và khám phá” trên toàn cầu. Kết quả được công bố ngày 12/3, dựa trên khảo sát hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố cùng ý kiến đánh giá của hơn 100 chuyên gia và phóng viên địa phương.
Trong bảng xếp hạng năm nay, Hà Nội đứng thứ 25, được Time Out mô tả là một đô thị mang “sự pha trộn hấp dẫn giữa cũ và mới”, đang có những bước chuyển mình “đáng kinh ngạc”.

Hà Nội đứng thứ 25/50 thành phố “thú vị nhất để sống và khám phá” trên toàn cầu. Ảnh: Internet
Theo tạp chí này, thủ đô của Việt Nam vừa giữ được nét văn hóa truyền thống đặc trưng, vừa chứng kiến sự phát triển năng động của thế hệ doanh nhân trẻ. Trong khi hình ảnh du khách quốc tế vẫn quen thuộc với những quán bia hơi vỉa hè đậm chất Hà Nội, thì một làn sóng các quán bar hiện đại, sang trọng do người trẻ sáng lập đang dần định hình diện mạo đời sống về đêm của thành phố, thậm chí có những địa điểm được vinh danh trong danh sách Asia’s 50 Best.
Không chỉ hấp dẫn bởi nhịp sống đô thị, Hà Nội còn được đánh giá cao về văn hóa ẩm thực và cà phê. Theo khảo sát của Time Out, 80% cư dân Hà Nội cho rằng thành phố là nơi lý tưởng để thưởng thức cà phê, trong khi 73% khuyên du khách nên trải nghiệm ẩm thực địa phương – yếu tố được xem là một trong những điểm thu hút nổi bật của Thủ đô.
Trong khi đó, TP. HCM xếp thứ 38 trong danh sách và được Time Out gọi là “thành phố không ngủ”. Theo tạp chí này, chỉ cần quan sát một ngã tư đông đúc cũng đủ thấy nhịp sống sôi động và không ngừng chuyển động của đô thị lớn nhất Việt Nam.

TP. HCM đứng thứ 38/50 thành phố “thú vị nhất để sống và khám phá” trên toàn cầu. Ảnh: Internet
Khảo sát cho thấy 75% người dân TP. HCM cảm thấy hạnh phúc khi sống tại đây, phản ánh sức hút của một đô thị năng động với nhiều cơ hội phát triển.
Năm 2026, diện mạo của TP. HCM tiếp tục được định hình bởi một làn sóng sáng tạo mới. Cuối năm 2025, UNESCO đã chính thức công nhận TP. HCM là “Thành phố sáng tạo về điện ảnh”, trở thành địa phương đầu tiên ở Đông Nam Á nhận danh hiệu này.
Ở lĩnh vực ẩm thực, nhiều đầu bếp trẻ đang góp phần làm mới bản sắc ẩm thực của thành phố, với ngày càng nhiều nhà hàng được Michelin vinh danh. Theo đánh giá của Time Out, sự kết hợp giữa văn hóa địa phương và tinh thần sáng tạo đang giúp TP. HCM trở thành một điểm đến ngày càng hấp dẫn.
Khảo sát của tạp chí này cũng cho thấy một điểm chung giữa hai đô thị lớn của Việt Nam: phần lớn cư dân cho rằng rất dễ kết bạn và hòa nhập khi sống tại Hà Nội hoặc TP. HCM, phản ánh tính cởi mở và thân thiện của cộng đồng địa phương.
Trong bảng xếp hạng Best Cities 2026, Melbourne (Australia) đứng đầu danh sách. Các vị trí tiếp theo trong Top 10 lần lượt thuộc về Thượng Hải (Trung Quốc), Edinburgh (Scotland), London (Anh), New York (Mỹ), Cape Town (Nam Phi), Mexico City (Mexico), Bangkok (Thái Lan), Seoul (Hàn Quốc) và Tokyo (Nhật Bản).
Sự góp mặt của Hà Nội và TP. HCM trong danh sách này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của các đô thị Việt Nam trên bản đồ du lịch và văn hóa toàn cầu.
Từ 1/7/2025, sau sáp nhập, diện tích của một số thành phố lớn sẽ như sau: Hà Nội đạt 3.359,84km2; TP. HCM là 6.772,59km2 (sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu); Hải Phòng là 3.194,72km2 (sáp nhập Hải Dương); Đà Nẵng là 11.859,59km2 (sáp nhập Quảng Nam), TP. Huế là 4.947,11km2.